Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới

Ngày 21/03/2020, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc Park Han-ki cho biết, lực lượng vũ trang quốc gia này đã phát hiện và theo dõi hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN24 của Triều Tiên phóng ra biển Nhật Bản.

Theo báo cáo của Phòng mối đe dọa tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS’S Missile Threat), vụ phóng thử nghiệm tên lửa của quân đội Triều Tiên được thực hiên từ một thao trường gần quận Sonchon thuộc tỉnh Bắc Pyongan. Các lần phóng đạn giãn cách năm phút, lần thứ nhất lúc 6:45 sáng và lần thứ hai lúc 6:50 sáng giờ địa phương.

Hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN24 bay khoảng 410 km, độ cao tối đa trên đường bay là 50 km. Đây là cuộc thử nghiệm thứ 3 sau hai vụ thử nghiệm khác hồi đầu tháng 03.2020, trong đó có thử nghiệm hệ thống tên lửa đạn đạo tầm gần cỡ lớn (được gọi là tên lửa KN25) trong cuộc diễn tập chung cùng lực lượng pháo binh.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), những tên lửa thử nghiêm này nhằm vào các mục tiêu trên hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm thành công, hoàn thành mọi yêu cầu kỹ chiến thuật đặt ra.

KN24 là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có thiết kế bên ngoài tương tự như đạn của Hệ thống tên lửa Chiến thuật quân đội Hoa Kỳ MGM-140 (ATACMS).

Điểm thú vị khiến Hàn Quốc quan ngại là tên lửa bay theo đường cơ động hình sin lên phía trên (cơ động kéo lên) chứ không bay theo quỹ đạo parabol trong suốt thời gian bay. Điểm đặc biệt này cho thấy, các chuyên gia thiết kế tên lửa Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ cơ động tự do cho tên lửa đạn đạo.

Tương tự như trong quỹ đạo bay của tên lửa hệ thống ATACMS, động thái cơ động kéo của tên lửa được thiết kế để tránh bị đánh chặn bằng các hệ thống vũ khí phòng không hiện đại. Tính năng này khiến các quan chức và truyền thông Hàn Quốc lo ngại, khi các tên lửa Triều Tiên có thể sẽ chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ở miền Nam quốc gia này.

Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa tầm gần KN-24

Trong suốt năm 2019, Triều Tiên thực hiện tổng cộng 13 đợt thử tên lửa các loại. Trong đó, ấn tượng nhất là vụ thử nghiệm tháng 11.2019, khi Bắc Triều Tiên giới thiệu một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Các chuyên gia tên lửa cho biết, Triều Tiên thường đưa các hệ thống tên lửa thử nghiệm đến khu vực phía tây đất nước, tên lửa sẽ bay trên toàn bộ vùng lãnh thổ quốc gia trước khi rơi xuống biển phía Đông. Qua đó xác định tầm bắn, độ tin cậy và những tính năng kỹ chiến thuật khác nhau của tên lửa. Đây là lần thứ ba Triều Tiên thực hiện những cuộc thử nghiệm vũ khí trong năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

Làn sóng dịch chuyển vàng dự trữ khỏi Mỹ ngày càng mạnh

Làn sóng dịch chuyển vàng dự trữ khỏi Mỹ ngày càng mạnh

Hà Lan quyết định chuyển 86 tấn vàng dự trữ từ Bắc Mỹ sang London, nối tiếp động thái của Pháp và thổi bùng trở lại cuộc tranh luận về việc giảm phụ thuộc vào Mỹ trong lưu giữ tài sản chiến lược giữa những bất ổn địa chính trị….

Hành khách lên tàu Brightline tại ga Fort Lauderdale trong chuyến tàu khai trương tuyến Miami - West Palm Beach

Vì sao đường sắt cao tốc chưa phát triển ở Mỹ?

Từng là biểu tượng của thời kỳ công nghiệp hóa, nhưng nay ngành đường sắt Mỹ lại tụt hậu trong cuộc đua cao tốc toàn cầu do thiếu đầu tư công, khoảng cách địa lý và sức ép từ các ngành vận tải khác, khiến những dự án tư nhân đầy tham vọng như Brightline cũng chật vật tìm đường phát triển…

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia thử sức trở lại với giải đua công thức 1 sau một thập kỷ vắng bóng

Malaysia bất ngờ trở lại đường đua F1 vào cuối tuần này, mở ra cơ hội gia nhập giải đấu thể thao hạng sang đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới nền kinh tế khu vực và thúc đẩy tham vọng mở rộng của F1 tại Đông Nam Á, dù Malaysia vẫn phải vượt qua nhiều rào cản về chi phí, hạ tầng và cạnh tranh…

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Nỗi đau kinh tế lan tới vành đai nông nghiệp Mỹ

Người nông dân Mỹ đang đối mặt với sức ép lớn khi giá dầu diesel, phân bón, đất đai và vốn vay đồng loạt tăng cao, trong khi tranh chấp thương mại làm thu hẹp thị trường, đẩy nhiều trang trại vào cảnh thua lỗ và phá sản…