Him Lam rút vốn khỏi LienVietPostBank vì có cơ hội đầu tư lớn hơn

Ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết, phần thoái vốn của cổ đông Him Lam đã được các cổ đông hiện hữu, cùng Ban lãnh đạo, nhân viên ngân hàng mua vào.
Him Lam rút vốn khỏi LienVietPostBank vì có cơ hội đầu tư lớn hơn

Ông Nguyễn Đức Hưởng: "Lãnh đạo, nhân viên và cổ đông đã mua phần thoái vốn của Him Lam"

Trước đó, ngày 23/6, Công ty cổ phần Him Lam đã không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của LienVietPostBank thông qua việc chuyển nhượng gần 97 triệu cổ phiếu, tương đương 14,98% vốn điều lệ ngân hàng trong ngày 23/6.  

Cũng theo ông Hưởng nói: “Có rất nhiều đồn đoán nhưng tôi khẳng định Him Lam thoái vốn thật".

Ông Hưởng cũng cho biết, Him Lam thoái vốn chỉ khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, không ảnh hưởng quá lớn tới cơ cấu sở hữu trong tổng vốn điều lệ của Ngân hàng là 6.460 tỷ đồng tính đến cuối quý 1/2017.

“Việc thoái vốn này không có ảnh hưởng gì đến LienVietPostBank”, ông Hưởng nhấn mạnh.

Lượng vốn thoái của Him Lam đã được các cổ đông hiện hữu, Ban lãnh đạo cùng nhân viên Ngân hàng mua lại.

Chẳng hạn ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank vừa đăng ký mua thêm 6,5 triệu cổ phiếu. Trước đó, vào ngày 7/6, ông Sơn đã mua được hơn 5,1 triệu cổ phiếu như đã đăng ký thông qua phương thức mua bán trực tiếp. Số tiền mà ông Sơn bỏ ra ước tính khoảng 50 tỷ đồng với giá cổ phiếu trên OTC khi đó trong khoảng 10.000 - 10.200 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Bùi Thái Hà cũng đăng ký mua 5,2 triệu cổ phiếu thông qua mua bán trực tiếp và hiện các thành viên HĐQT, ban điều hành LienVietPostBank vẫn đang tiến hành mua vào cổ phiếu.

“Cổ phiếu LienVietPostBank thời điểm này ở mức hơi thấp so với giá trị thực tế doanh nghiệp nên nhiều cán bộ, nhân viên đã mua vào", ông Hưởng nói và cho biết: "Chủ trương của Ngân hàng là tạo điều kiện cho 100% cán bộ nhân viên ngân hàng có sở hữu cổ phiếu để hàng ngày luôn có hành động chăm chút cho nồi cơm chung và cũng chính là nồi cơm nhà mình, gìn giữ thương hiệu LienVietPostBank bằng những hành động cụ thể tự giác và có ích”, ông Hưởng nói.

Cũng liên quan đến câu chuyện thoái vốn của Him Lam, ông Hưởng nói: “Tôi cảm ơn Him Lam, vì nhà đầu tư này đã hỗ trợ quá trình hình thành LienVietPostBank, có công rất lớn để xây dựng nên Ngân hàng này. Bây giờ, nhà đầu tư Him Lam nhận thấy, dù LienVietPostBank đã rất tốt nhưng món đầu tư này vẫn nhỏ nên Him Lam ra đi để tìm cơ hội đầu tư mới, tìm đối tượng làm ăn lớn hơn nữa. Được biết, Him Lam đang gom vốn để đảm bảo 20% tương đương gần chục nghìn tỷ đồng vào một điểm đầu tư (tại Sacombank -pv)”.

Với nền tảng Ngân hàng được Him Lam để lại rất tốt, ông Hưởng cho rằng, từ cái tốt đó thì không có lý do gì Ngân hàng không thể phát triển được mà còn xấu đi.

“Nền tảng tốt đã là điểm thuận lợi, tôi sẽ làm cho Ngân hàng tốt hơn. Và đó cũng chính là lý do các thành viên trong Ban lãnh đạo Ngân hàng tập trung mua vào phần vốn của Him Lam bán. Và tôi, lâu nay chỉ chuyên làm mảng ngân hàng nên cùng cái nền tảng vốn có, tôi cho rằng, Ngân hàng sẽ phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Về định hướng của LienVietPostBank thời gian tới, ông Hưởng cho biết: “Tôi không hề mong muốn giá cổ phiếu LienVietPostBank tăng lên nhanh và tôi nghiêm cấm bộ phận PR có hành động đánh bóng thương hiệu bằng xảo thuật trống rỗng. Vì PR chân thực mới là PR vĩnh cửu nhất? Vì vậy tôi chỉ tập trung vào đổi mới hoạt động ngân hàng phát triển bền vững, hiện đại hóa và tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng trên ngón tay cái, ngón tay trỏ của khách hàng - hiện đại tiện ích. Đây là yêu cầu quan trọng nhất, cố gắng bước từng bước chắc chắn đến từng vị trí cao hơn để khẳng định thương hiệu và “giá cả xoay quanh giá trị thực”.

Theo Nhuệ Mẫn/ĐTCK

>> Chủ tịch Him Lam - Dương Công Minh chạy đua vào HĐQT Sacombank

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…