Hoàng Anh Gia Lai chậm trả tiền gốc trái phiếu: Loay hoay vì chưa bán được tài sản

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ra thông báo về việc chưa thể thanh toán được một phần gốc trái phiếu còn lại do chưa bán được tài sản.

Hoàng Anh Gia Lai chậm trả tiền gốc trái phiếu: Loay hoay vì chưa bán được tài sản

Sở Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể là thanh toán bổ sung một phần gốc trái phiếu do công ty phát hành ngày 30/10/2016, đây là trái phiếu có mã HAGLBOND16.26, với giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng, với lãi suất trả lãi trong kỳ là gần 8%.

Tính đến ngày 29/12/2024, số tiền chưa thanh toán luỹ kế của Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn tới 1.590 tỷ đồng, trong đó, số tiền đã thanh toán là 824 tỷ đồng và số tiền còn nợ là 766 tỷ đồng. HAG giải thích lý do chưa thanh toán là vì công ty chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lời. Công ty cam kết thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại vào quý 2/2025.

Liên quan đến lô trái phiếu này, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa nhận được khoản thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) để giải quyết nợ trái phiếu. Đáng chú ý, ngân hàng BIDV đóng vai trò là trái chủ của lô trái phiếu này.

Còn theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, HAG ghi nhận doanh thu thuần 1.432 tỷ đồng, giảm mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của công ty chính là lợi nhuận sau thuế, đạt gần 351 tỷ đồng, tăng ấn tượng 8%. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng đạt 332 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, HAG thu về 4.194 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế lại bứt phá mạnh, đạt 851 tỷ đồng, tăng 20%. Dù vậy, đến ngày 30/9, công ty vẫn còn lỗ lũy kế hơn 626 tỷ đồng. Với những kết quả hiện tại, HAG đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và hơn 64% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của HAG tăng lên 22.492 tỷ đồng, cao hơn 1.589 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả của công ty giảm 5%, còn 13.532 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay lại tăng thêm 556 tỷ đồng, đạt 7.313 tỷ đồng. Điều này cho thấy HAG đang phải đối mặt với áp lực tài chính lớn, dù những chỉ số lợi nhuận đã có dấu hiệu khởi sắc.

Tính đến ngày 3/1, cổ phiếu HAG của công ty đang tiếp tục giảm xuống còn 11.85 đồng/cổ phiếu, giảm 3,66%. Nguyên nhân là do cổ phiếu bị vào diện cảnh báo từ 11/10/2024 do lợi nhuận sau thuế phân phối tính đến 31/12/2021 là số âm.

Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khởi nguồn từ Xí nghiệp Tư doanh Hoàng Anh Pleiku, do ông Đoàn Nguyên Đức sáng lập vào năm 1993. Sau hơn một thập kỷ phát triển, công ty đã chuyển mình thành một pháp nhân mới – Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2006. Chỉ sau đó hai năm, HAGL chính thức gia nhập thị trường chứng khoán, niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào năm 2008 với mã HAG, mở ra cơ hội và thách thức mới trong hành trình phát triển.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Những ông lớn thầm lặng “đẩy” cỗ xe kinh tế quốc gia

Những ông lớn thầm lặng “đẩy” cỗ xe kinh tế quốc gia

Phía sau bảng điện tử chứng khoán luôn tồn tại một hệ thống doanh nghiệp khổng lồ, âm thầm tạo ra dòng tiền, việc làm và nguồn thu ngân sách lớn nhất, họ là những “ông lớn ẩn danh” đang thực sự vận hành cỗ máy kinh tế Việt Nam...

“Dấu chân” của Vinaconex trên đại công trường Long Thành

“Dấu chân” của Vinaconex trên đại công trường Long Thành

Trong hơn 1.800 ngày bám trụ tại đại công trường Long Thành, Vinaconex để lại dấu ấn dày đặc ở các gói thầu “xương sống” của dự án sân bay lớn nhất Việt Nam, góp phần tạo nên bức tranh tài chính phân hóa rõ nét trong năm nay...

Tích sản bền vững trong một thế giới đầy đòn bẩy

Tích sản bền vững trong một thế giới đầy đòn bẩy

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét, tài chính thông minh không còn nằm ở việc vay nhiều hay đầu tư vào đâu, mà ở cách mỗi người sử dụng đòn bẩy và phân bổ tài sản để vừa nắm bắt cơ hội, vừa không tự đẩy mình vào áp lực dài hạn....

Mất ăn, mất ngủ vì… vàng

Mất ăn, mất ngủ vì… vàng

Giá vàng liên tục phá đỉnh, kéo theo làn sóng mua vào chưa từng có, nhưng phía sau cơn sốt “giữ cho chắc” ấy là một nghịch lý ít được nhắc tới: càng nắm nhiều vàng, không ít người càng rơi vào trạng thái bất an kéo dài…

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam 67 tỷ USD: “Chốt cửa” loại nhà đầu tư thiếu năng lực

Chính phủ vừa ban hành "bộ lọc năng lực” đối với các doanh nghiệp tham gia cuộc đua ngành công nghiệp đường sắt khi lần đầu tiên đặt ra các tiêu chí khắt khe về tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và nội địa hóa, qua đó định hình rõ những doanh nghiệp đủ sức bước lên đường ray nghìn tỷ...