Hoạt động tài chính chững lại, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) báo lãi giảm 24% so với cùng kỳ

Trong quý 2/2023, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 67 tỷ đồng giảm 24% so với cùng kỳ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và nửa đầu năm 2023.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 249 tỷ đồng, tăng 27% - tương ứng tăng hơn 53 tỷ đồng so với quý 2/2022. Trong quý này, giá vốn hàng hóa tăng từ 179 tỷ đồng lên đến 221 tỷ đồng (tăng 23%). Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác cũng tăng lần lượt là 14% và 175%.

Doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn chỉ đạt hơn 66 tỷ đồng giảm 45% so với cùng kỳ. Hiện nay, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đang có 3 công ty con và 8 công ty liên kết. Các công ty này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính...

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 2 của TIG đạt khoảng 67 tỷ đồng giảm 24% so với quý 2/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 2/2023, TIG đạt doanh thu 498 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng, giảm lần lượt là 16% và 17% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của TIG đang dừng ở mức là 4.254 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.625 tỷ đồng, giảm nhẹ 10% so với số đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 56%, nợ dài hạn chiếm 44%.

Năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.253 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Kết thúc 2 quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, TIG đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận.

Ảnh chụp màn hình 2023-08-02 115214.png
Cổ phiếu TIG thời gian vừa qua

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu TIG của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đang ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt khoảng 2.129 tỷ đồng.

Xem thêm

Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt: “Tập đoàn Danh Khôi đã trả 870 tỷ đồng, sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng”

Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt: “Tập đoàn Danh Khôi đã trả 870 tỷ đồng, sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng”

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỷ đồng, giảm hơn 825 tỷ so với thời điểm cuối quý 3/2022. Nợ trái phiếu của Phát Đạt còn khoảng 2.510 tỷ đồng. Thời gian tới, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, huy động hơn 2.000 tỷ đồng để tiếp tục tất toán nợ trái phiếu và có nguồn tiền phát triển dự án.

Có thể bạn quan tâm

Dow Jones lập đỉnh lịch sử, Nasdaq chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu chip

Dow Jones lập đỉnh lịch sử, Nasdaq chịu áp lực từ nhóm cổ phiếu chip

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên khi những tín hiệu tích cực liên quan đến nỗ lực chấm dứt chiến sự Trung Đông đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh gây thất vọng của Broadcom đã kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, kéo chỉ số Nasdaq giảm nhẹ…

Ưu đãi đón mùa hè World Cup 2026 rực lửa cùng Ford Việt Nam

Ưu đãi đón mùa hè World Cup 2026 rực lửa cùng Ford Việt Nam

Trong không khí thể thao cuồng nhiệt đang lan tỏa trên toàn thế giới khi hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026, Ford Việt Nam cùng hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc đã chính thức kích hoạt chiến dịch quy mô lớn mang tên “Mùa hè sôi động cùng Ford”...

Nhiều không gian check-in cho các bạn trẻ yêu thích Vespa

Toàn bộ các mẫu xe Piaggio và Vespa hiện nay tại Việt Nam tương thích với xăng E10

Trước sự thay đổi từ xăng khoáng truyền thống sang xăng sinh học E10, không ít chủ xe đang sở hữu Piaggio, Vespa bày tỏ sự băn khoăn về khả năng thích ứng của động cơ. Khẳng định mới nhất từ Piaggio không chỉ là lời trấn an mà còn minh chứng cho tầm nhìn dài hạn đối với thị trường Việt Nam...

Trận chiến trên bầu trời giữa những đế chế Internet

Trận chiến trên bầu trời giữa những đế chế Internet

Hàng chục nghìn vệ tinh đang được đưa lên quỹ đạo trong cuộc đua xây dựng mạng Internet toàn cầu từ không gian. Đằng sau cuộc cạnh tranh công nghệ là cuộc chiến về chủ quyền số, an ninh quốc gia và ảnh hưởng địa chính trị...