Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt: “Tập đoàn Danh Khôi đã trả 870 tỷ đồng, sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng”

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỷ đồng, giảm hơn 825 tỷ so với thời điểm cuối quý 3/2022. Nợ trái phiếu của Phát Đạt còn khoảng 2.510 tỷ đồng. Thời gian tới, Phát Đạt sẽ phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu, huy động hơn 2.000 tỷ đồng để tiếp tục tất toán nợ trái phiếu và có nguồn tiền phát triển dự án.

Sáng 30/6, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Phát Đạt đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất

Chia sẻ với các cổ đông và các nhà đầu tư, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt cho biết: Thời gian qua, Phát Đạt nói riêng và các doanh nghiệp bất động sản nói chung phải đối mặt với rất nhiều thách thức chưa từng có trong vòng một thập kỷ qua. Tất cả các kịch bản ứng phó rủi ro hay kế hoạch dự phòng trước đó gần như đều bị vô hiệu quá. Doanh nghiệp có dày dặn kinh nghiệm đến đâu cũng phải đối diện với những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát.

Phát Đạt
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Phát Đạt chia sẻ với các cổ đông sáng 30/6

Ông Đạt thừa nhận, dù đã đánh giá hình hình một cách toàn diện, lựa chọn giải pháp tài chính tối ưu, tái cấu trúc danh mục đầu tư, xác định dự án và sản phẩm ưu tiên… nhưng trước “vòng xoay khốc liệt” của thị trường, nhất là từ quý 4/2022, Phát Đạt và nhiều doanh nghiệp trong ngành đã không thể đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy nhiên, Chủ tịch Phát Đạt cho rằng, kết quả kinh doanh của Phát Đạt năm 2022 vẫn rất đáng khích lệ. Công ty đã chủ động tất toán nhiều lô trái phiếu trước hạn, giữ uy tín với trái chủ, lấy lại niềm tin của nhà đầu tư và các cổ đông…

“Cho đến thời điểm này, tôi có thể tự tin nói rằng, giai đoạn khó khăn nhất của Phát Đạt đã đi qua. Chúng ta đã đứng vững trước những biến động của thời cuộc”, ông Nguyễn Văn Đạt khẳng định và vui mừng tiết lộ với cổ đông: Quý 2/2023, Phát Đạt lãi hơn 360 tỷ đồng. Đặc biệt là từ cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Danh Khôi đã trả cho công ty 870 tỷ đồng. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Danh Khôi sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng.

Việc Tập đoàn Danh Khôi trả nợ Phát Đạt mà ông Nguyễn Văn Đạt nhắc đến là thương vụ chuyển nhượng dự án Astral City tại Bình Dương. Cụ thể, hồi cuối tháng 6/2022, Phát Đạt công bố chuyển nhượng toàn bộ 192,3 triệu cổ phần, tương đương 99,86% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL (công ty con của Phát Đạt và là chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương) cho 4 công ty.

Cụ thể gồm: Công ty TNHH Bất động sản Lyra (25% vốn điều lệ), Công ty TNHH Bất động sản Orion (21% vốn điều lệ), Công ty TNHH Bất động sản Vega (28% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Bất động sản Gemini (26% vốn điều lệ). Cả 4 công ty này đều có mối liên hệ với Tập đoàn Danh Khôi (Mã chứng khoán: NRC).

Phát Đạt
Trong năm 2022, Phát Đạt đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng dự án Astral City cho nhóm công ty thuộc Tập đoàn Danh Khôi

Thương vụ được kỳ vọng sẽ mang về 3.350 tỷ đồng cho Phát Đạt. Trong đó, ngay trên báo cáo tài chính quý 2/2022, Phát Đạt đã ghi nhận khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên đến 1.783,1 tỷ đồng từ 4 pháp nhân trên. Trong đó, Lyra trả trước 837,5 tỷ đồng, Orion trả trước 703,5 tỷ đồng, Vega trả trước 200 tỷ đồng và Gemini trả trước 42,1 tỷ đồng.

Nếu cộng thêm khoản tiền 870 tỷ mà ông Đạt vừa cho biết thì nhóm công ty Danh Khôi đã trả cho Phát Đạt là 2.653 tỷ đồng. Hiện chưa rõ, số tiền 1.500 tỷ đồng mà Danh Khôi sẽ trả tiếp cho Phát Đạt từ nay đến cuối năm là những khoản tiền gì nhưng theo giá trị thương vụ Astral City được tiết lộ là 3.350 tỷ đồng thì nợ của thương vụ này chỉ còn 697 tỷ đồng (?!).

Huy động hơn 2.000 tỷ đồng để trả nợ và phát triển dự án

Các cổ đông của Phát Đạt đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng, giảm tương ứng 48% và 41% so với năm 2022. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 15% vốn điều lệ.

Phát Đạt
Phát Đạt thông qua phương án huy động hơn 2.000 tỷ đồng để trả nợ và phát triển dự án trong thời gian tới

Đồng thời cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu, huy động thêm vốn để trả nợ và phát triển dự án. Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 67,16 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá bán 10.000 đồng/cổ phần, hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động gần 672 tỷ đồng được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021 và 2022. Nếu phát hành thành công, Phát Đạt sẽ trả nợ bắt đầu từ quý 3 năm nay trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và các trái chủ.

Phát Đạt cũng sẽ phát hành hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phần trong năm 2023 và 2024. Tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, mỗi 5,5 quyền mua được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ để triển khai các dự án của Phát Đạt và của công ty con như: Dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, Thuận An 2 (300 tỷ đồng).

Theo thông tin từ Phát Đạt, trong quý 4/2022, công ty đã liên tục mua lại nhiều lô trái phiếu trước thời hạn và tất toán các khoản vay đến hạn. Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Phát Đạt là 4.440 tỷ đồng (so với khoảng 5.265 tỷ đồng vào cuối 3/2022), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu.

Xem thêm

Phát Đạt muốn đầu tư khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

Phát Đạt muốn đầu tư khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đang xem xét đề xuất của Phát Đạt về việc đầu tư xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Phát Đạt - Dung Quất (khu công nghiệp Phát Đạt - Dung Quất) thuộc phân khu Bình Thanh, Khu kinh tế Dung Quất.

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, giá dầu lao dốc 11%

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, giá dầu lao dốc 11%

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức tăng hơn 1% khi giá dầu giảm sau thông tin Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hoãn các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Iran, sau những cuộc trao đổi mang tính xây dựng với Tehran…

“Danh mục chủ nợ” dày đặc của Novaland

“Danh mục chủ nợ” dày đặc của Novaland

Thỏa thuận hợp tác với LPBank cho thấy nỗ lực mở rộng nguồn vốn của Novaland trong bối cảnh dòng tiền chịu sức ép lớn. Khi cấu trúc nợ dịch chuyển, bức tranh chủ nợ cũng trở nên dày đặc và phức tạp hơn…

Phố Wall giảm điểm, giá dầu rời khỏi đỉnh 119 USD

Phố Wall giảm điểm, giá dầu rời khỏi đỉnh 119 USD

Phố Wall chốt phiên trong sắc đỏ, chứng kiến đà lao dốc của Micron Technology và Tesla; cùng với đó, lo ngại về lạm phát do giá dầu tăng vọt khiến nhà đầu tư bi quan về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai…

Áp lực điều chỉnh quay lại, VN-Index chưa thoát xu hướng giảm ngắn hạn

Áp lực điều chỉnh quay lại, VN-Index chưa thoát xu hướng giảm ngắn hạn

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong trạng thái tích lũy, lưỡng lự và chưa xác nhận xu hướng rõ ràng, trong khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất và căng thẳng địa chính trị vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng, ưu tiên nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt…

Hồi phục “nửa vời”, VN-Index vẫn loay hoay tìm xu hướng

Hồi phục “nửa vời”, VN-Index vẫn loay hoay tìm xu hướng

VN-Index tiếp tục duy trì nhịp hồi phục nhưng động lực tăng chưa thực sự thuyết phục khi thanh khoản ở mức thấp và áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành, song chưa hình thành nhóm dẫn dắt rõ ràng...

Những dự án nghìn tỷ “treo lơ lửng” tại Hóa chất Đức Giang

Những dự án nghìn tỷ “treo lơ lửng” tại Hóa chất Đức Giang

Biến cố pháp lý bất ngờ không chỉ khiến cổ phiếu lao dốc, mà còn phủ bóng lên toàn bộ hệ sinh thái đầu tư của Hóa chất Đức Giang. Từ tổ hợp hóa chất Nghi Sơn, dự án bô xít tỷ USD đến bước lấn sân bất động sản, nhiều kế hoạch nghìn tỷ đang đối mặt nguy cơ chậm nhịp hoặc gián đoạn...