Hơn 400 nghệ nhân tham dự Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể

Mới đây tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Khai mạc Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và Triển lãm “Di sản văn hóa, du
Hơn 400 nghệ nhân tham dự Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển, đảo Việt Nam”

Sự kiện lần này thu hút hơn 400 nghệ nhân, diễn viên đến từ 17 đoàn của các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Định, Bình Dương, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kon Tum,  Phú Thọ, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Nam Định, Đắk Lắk. Thành phố Hồ Chí Minh.

 Các loại loại hình nghệ thuật tại liên hoan lần này gồm có: Nhã nhạc – Âm nhạc cung đình Việt Nam; Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ; Ca trù; Hát Xoan; Đờn ca tài tử Nam bộ; Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; Bài Chòi… Tất cả đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại kéo dài đến hết ngày 16.6.

Với triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển, đảo Việt Nam”, hơn 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về biển, đảo đã được trưng bày tại đây. Triển lãm chia làm 3 khu trưng bày gồm: Khu trưng bày những tư liệu, hiện vật về văn hóa biển đảo Việt Nam trong lịch sử; khu trưng bày hình ảnh, hiện vật về tiềm năng phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam; khu giới thiệu về văn hóa, di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh, đời sống cư dân vùng biển, đảo của 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban Tổ chức trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho Nghệ nhân Ưu tú Trần Rí.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Tính đến nay, Việt Nam có 12 Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Vượt qua biết bao biến thiên của thời gian, những giá trị văn hóa tinh thần đó đã trở thành tài sản vô giá của con người trong cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.

Cũng theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, sự kiện diễn ra nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng về phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; kết nối các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các tỉnh, thành trong cả nước; giới thiệu, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam với nhân dân bạn bè quốc tế. 

Nhân dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Ban Tổ chức đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân Nhân dân” cho Nghệ nhân Ưu tú Trần Rí.

Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại sẽ kéo dài hết ngày 18/6.

Có thể bạn quan tâm

Lý do ẩm thực Việt Nam lọt top 4 ngon nhất thế giới

Lý do ẩm thực Việt Nam lọt top 4 ngon nhất thế giới

Ẩm thực Việt Nam là một nét di sản tinh tế được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử và văn hóa Việt Nam mang đến cầu nối bền vững đưa hình ảnh đất nước và con người Việt đến gần hơn với thế giới...

Du lịch thiện nguyện trở thành nét đẹp văn hoá

Du lịch thiện nguyện trở thành nét đẹp văn hoá

Du lịch tình nguyện khẳng định sức sống bền bỉ của mình như một cách làm du lịch nhân văn, gắn kết con người với con người, con người với thiên nhiên, mở ra một tương lai bền vững cho cộng đồng và cho chính ngành du lịch...

Du lịch thiện nguyện: Những chuyến đi đầy ý nghĩa

Du lịch thiện nguyện: Những chuyến đi đầy ý nghĩa

Du lịch thiện nguyện - nơi du khách vừa khám phá văn hóa và cảnh quan mới, vừa mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường địa phương - đang góp phần định hình lại diện mạo ngành du lịch toàn cầu…

Khi giấc ngủ trở thành đặc sản du lịch

Khi giấc ngủ trở thành đặc sản du lịch

Du lịch ngủ đang là một xu hướng mới nổi ở Việt Nam và trên toàn thế giới, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của con người về nghỉ ngơi chất lượng, thư giãn và tái tạo năng lượng trong những hành trình nghỉ dưỡng...