Hơn 700 công dân Việt Nam ở Trung Đông hiện vẫn an toàn

Theo cập nhật mới nhất trong cuộc họp thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 17/10, các công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông hiện vẫn an toàn…

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các công dân Việt Nam ở Trung Đông hiện vẫn an toàn, theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện tại khu vực.

Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang tại khu vực, các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực liên tục theo dõi, cập nhật tình hình mới cho người dân, đồng thời đưa ra khuyến cáo bà con theo sát tình hình, chú ý đi lại và chủ động di chuyển đến các ga tàu điện ngầm để trú ẩn trong trường hợp cần thiết.

Hiện tại, có hơn 700 công dân Việt Nam ở Israel, 13 người tại Lebanon và 8 người ở Iran.

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia Trung Đông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng nước sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt để thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần bà con và đồng thời lên sẵn các kế hoạch, phương án bảo hộ và sơ tán công dân trong điều kiện cần thiết”, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã gia tăng trong thời gian gần đây sau hàng loạt các vụ không kích của Israel nhằm vào nhóm vũ trang Hezbollah và động thái Iran phóng tên lửa tập kích Israel. Bên cạnh đó, tình hình bạo lực tại Lebanon vẫn đang tiếp diễn, khiến khoảng 400.000 trẻ em phải di tản do xung đột kéo dài.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 tối 8/3

Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, với truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngành xuất bản nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng...