Iraq bắt 31 chiến binh Syria bị nghi ngờ là khủng bố

Ngày 14/08/2020, Cơ quan Thông tin An ninh Iraq thông báo bắt giữ 31 người Syria có vũ trang, nghi ngờ là khủng bố đã vượt biên từ Syria sang Iraq.

Lực lượng An ninh chống khủng bố Iraq cho biết: "Qua theo dõi và thông tin tình báo chủ động chính xác, lực lượng an ninh Trung đoàn 2, Lữ đoàn bộ binh 66, Sư đoàn 20 của Quân đội Iraq tiến hành cuộc phục kích vào rạng sáng ngày 13.08.2020, đón lõng bắt giữ 31 người Syria khi nhóm này từ khu vực Al-Raqqa vượt biên giới để vào lãnh thổ Iraq ”.

Do tỉnh Al-Raqqa của Syria không có biên giới chung với Iraq, những phần tử vũ trang, nghi ngờ là các phần tử khủng bố, đã đi từ vùng nông thôn Al-Raqqa đến Homs, và xâm nhập vào biên giới Iraq.

An ninh thu giữ được 344 kíp nổ, 140 hộp thuốc nổ TNT. Những chứng cứ này được giao cho cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất hồ sơ điều tra và chuyển giao cho cơ quan tư pháp.

Iraq bắt một nhóm chiến binh người Syria vượt biên mang theo vật liệu nổ

Thiếu tướng Yehia Al-Rasool, phát ngôn viên Bộ tổng tham mưu quân đội Iraq, trong cuộc họp báo cho biết: "Những kẻ bị bắt giữ có thể là những phần tử khủng bố, bằng chứng tội phạm đã được giao cho các cơ quan chức năng chuyên trách để hoàn tất hồ sơ điều tra và trình cơ quan tư pháp”.

Tướng Al-Rasool nói với kênh truyền hình al-Ain TV của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), chính quyền Iraq đang nâng cấp hệ thống an ninh dọc biên giới với Syria, xây dựng các trạm kiểm soát, lắp đặt camera giám sát quang ảnh nhiệt và kiểm soát đường biên giới bằng máy bay không người lái.

Những kẻ xâm nhập có thể có liên quan chặt chẽ với nhóm tàn binh IS đang hoạt động mạnh trong tỉnh al-Anbar, miền tây Iraq, có đường biên giới với Syria.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...