Lo ngại bão giá, Phân bón Bình Điền đặt mục lợi nhuận chỉ hơn 304 tỷ đồng

Sau năm 2025 kinh doanh bùng nổ với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh 2026 khá thận trọng trong bối cảnh lãi suất, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao…

Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh 2026 khá thận trọng với doanh thu 10.990 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 304 tỷ đồng

Sáng 24/4, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Mã chứng khoán: BFC) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2026. Những diễn biến bất thường của tình hình địa chính trị thế giới, giá nguyên liệu đầu vào, lãi suất ngân hàng… trở thành tâm điểm của đại hội.

Theo ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, năm 2025 là một năm đầy khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng từ các cuộc xung đột trên thế giới, thiên tai bão lũ, giá cả không ổn định và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, Bình Điền đã vượt khó, gặt hái được những kết quả kinh doanh mang tính đột phá.

Sản phẩm mang thương hiệu “Phân bón Đầu Trâu” của Bình Điền tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Việc giá cả một số loại nông sản như: Cà phê, tiêu, sầu riêng ở mức cao, sản lượng xuất khẩu nông sản tăng đã khiến nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân tăng. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ của Phân bón Bình Điền cũng tăng mạnh.

Cụ thể, năm 2025, Bình Điền đã tiêu thụ hơn 790.000 tấn, vượt gần 31% so với kế hoạch. Doanh thu đạt gần 10.777 tỷ đồng, vượt gần 45% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 494,8 tỷ đồng, vượt 76,1% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 300,3 tỷ đồng, vượt 54% so với kế hoạch.

Điểm nổi bật và cũng là chiến lược xuyên suốt của Bình Điền chính là việc đồng hành cùng bà con nông dân, không chỉ bán phân bón mà đưa ra các giải pháp để giúp cho việc canh tác hiệu quả, bền vững.

Công ty tiếp tục thực hiện chương trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia thực hiện “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”… Phần mềm “Canh tác thông minh” của công ty đã giúp bà con nông dân dễ dàng tiếp cận các kiến thức khoa học ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời phục vụ công tác bán hàng và phát triển thị trường.

“Bước sang năm 2026, thị trường lại đối diện với những thách thức còn phức tạp và khó lường hơn khi xung đột nổ ra tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cả biến động mạnh”, ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh với các cổ đông và cho biết: Giá nguyên liệu đầu vào đã tăng mạnh từ 30% đến 100%. Việc dự báo và lập kế hoạch sản xuất, doanh gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chia sẻ với các cổ đông

Ngoài giá nguyên liệu thì lãi suất ngân hàng cũng tăng mạnh, bình quân năm 2025 chỉ ở mức từ 3,6% - 3,9% thì nay đã vọt lên trên 8%. Không những vậy, dư nợ vay của công ty cũng tăng gấp đôi, từ mức bình quân 400 tỷ đồng năm ngoái lên khoảng 700 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào leo thang.

“Giá nguyên liệu đầu vào, kết hợp với việc tăng mức vay và lãi suất đang trực tiếp làm gia tăng đáng kể chi phí tài chính, gây áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận của công ty”, ông Đông chia sẻ.

Đây cũng chính là lý do mà Bình Điền đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 khá thận trọng với sản lượng tiêu thụ ở mức 768.500 tấn; doanh thu 10.990 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2025 nhưng lợi nhuận lại giảm khá sâu ở mức hơn 304 tỷ đồng.

“Trong bối cảnh đầy biến động, thách thức, mục tiêu của Bình Điền là giữ vững ổn định trong sản xuất, kinh doanh, phát triển một cách bền vững, thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích và thắt chặt mối quan hệ giữa công ty với đại lý bạn hàng và bà con nông dân”, ông Ngô Văn Đông nhấn mạnh. Ông cũng thông tin đến cổ đông những kết quả kinh doanh sơ bộ rất tích cực của quý 1/2026 khi đạt doanh thu đạt trên 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 170 tỷ đồng.

“Riêng trong tháng 3/2026, Bình Điền đã xuất kho khoảng 70.000 tấn, con số cao nhất trong suốt hơn 50 năm hình thành và phát triển của Bình Điền”, ông Đông tiết lộ.

Có thể bạn quan tâm