Lo ngại suy thoái toàn cầu, giá dầu thô xuống mức thấp nhất từ đầu năm

Những lo ngại về suy thoái đã đẩy giá dầu thô xuống dưới 80 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022.
Lo ngại suy thoái toàn cầu, giá dầu thô xuống mức thấp nhất từ đầu năm

Sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản hôm 21/9, nhiều ngân hàng trung ương cũng nối gót, làm nguy cơ kinh tế đi xuống, gây áp lực rất mạnh lên thị trường dầu.

Mỗi thùng Brent hiện mất 4,8%, về 86,11 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI giảm 5,5% còn 78,91 USD. Hai mức giá này thấp nhất kể từ đầu tháng 1.

Tổng cộng trong tuần, WTI đã mất 7%. Brent giảm khoảng 6%. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp hai loại dầu này đi xuống.

Các nhà đầu tư lo ngại chiến dịch kiểm soát lạm phát bằng cách đưa ra các đợt tăng lãi suất của Fed sẽ làm chậm lại nền kinh tế Mỹ. Robert Yawger, Phó chủ tịch phụ trách năng lượng tương lai của Mizuho Securities cho biết: “Họ đang cố tình đưa nền kinh tế này tiến tới suy thoái”.

Yawger nói cho biết thêm:  “Việc tăng lãi suất của Fed đang giết chết nhu cầu đối với mọi thứ, đặc biệt là năng lượng.

Sự sụt giảm trên thị trường năng lượng đang được thúc đẩy một phần bởi đồng đô la Mỹ tăng vọt, khi các nhà đầu tư đổ xô vào nơi trú ẩn an toàn. Sức mạnh đó có xu hướng tiêu cực đối với dầu - được định giá bằng đô la - vì nó làm xói mòn sức mua của các quốc gia ngoài Mỹ.

“Nếu chúng ta đi vào suy thoái, chúng ta sẽ lao vào đồng đô la và bán mọi thứ khác”, Michael Tran, chiến lược gia hàng hóa và tình báo kỹ thuật số tại RBC Capital Markets, cho biết dầu đang vướng vào vấn đề này.

Có thể bạn quan tâm