Lợi nhuận BIDV năm 2017 “bốc hơi” 135 tỷ đồng sau kiểm toán, nợ xấu hơn 14 nghìn tỷ đồng

Do phải điều chỉnh các khoản thu nhập lãi, lợi nhuận của ngân hàng BIDV sau kiểm toán BCTC năm 2017 đã giảm 135 tỷ đồng so với BCTC tự lập, xuống còn 8.665 tỷ đồng.
Lợi nhuận BIDV năm 2017 “bốc hơi” 135 tỷ đồng sau kiểm toán, nợ xấu hơn 14 nghìn tỷ đồng

Tăng chi phí, "bào mòn" lợi nhuận 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã: BID) vừa công bố BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu chính phải điều chỉnh thay đổi đáng kể.

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của BIDV đã tăng thêm 19,4% lên mức 1.202 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng tăng 18,4%, đạt mức hơn 859,98 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 19,7%, lên mức 866,88 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, số dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của BIDV tiếp tục tăng thêm 10% lên mức 11.349 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 34.187 tỷ đồng dù ngân hàng cũng đã có ý định tăng vốn từ lâu, song chưa thực hiện được.

Tại BCTC hợp nhất đã kiểm toán, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 30.955 tỷ đồng, tăng trưởng 32% so với năm 2016 (đã trình bày lại sau kiểm toán).

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng lên 2.965 tỷ đồng, kinh doanh vàng và ngoại hối đạt 668 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đem lại khoản lãi thuần tổng cộng 812 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Tổng thu nhập hoạt động năm 2017 đạt 39.016 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với năm 2016.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng thêm 2.000 tỷ đồng lên mức 15.504 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro cả năm đạt hơn 23.512 tỷ đồng, nhưng BIDV đã phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tới 61%, ghi nhận con số kỷ lục 14.847 tỷ đồng dự phòng rủi ro. Do vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ còn 8.665 tỷ đồng và lãi sau thuế 6.945 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng 12% so với năm trước.

So với BCTC hợp nhất 2017 tự lập, lợi nhuận trong BCTC sau kiểm toán của ngân hàng đã giảm 135 tỷ đồng, giảm 1,53% so với số công bố 8.800 tỷ đồng trước đó. Dù vậy ngân hàng vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận sụt giảm là do sau kiểm toán ngân hàng phải điều chỉnh lại các khoản mục thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh giảm từ 8 đến 66 tỷ đồng, còn chi phí hoạt động phải điều chỉnh tăng thêm 136 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị giảm 203 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận của BIDV năm 2017 đã kém xa so với các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, VPBank... 

Nợ xấu "khủng" hơn 14.000 tỷ đồng 

Đáng chú ý, quy mô dư nợ của BIDV năm 2017 vẫn tiếp tục tăng trưởng cao tới 19,7% song dư nợ xấu đã được kiểm soát giảm nhẹ xuống còn 1,62%. Về chất lượng nợ, BCTC hợp nhất đã kiểm toán cho thấy, nợ xấu (nhóm 3-5) đã giảm khoảng 365 tỷ đồng xuống còn hơn 14.064 tỷ đồng. Trong số này, dư nợ nhóm 4 tăng gấp 5 lần so với đầu năm lên mức 5.084 tỷ đồng, còn nợ nhóm 3 và 5 lại giảm đáng kể.

Riêng nợ nhóm 5- có nguy cơ mất vốn giảm được 1.700 tỷ đồng xuống còn 5.230 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 37% tổng quy mô nợ xấu của ngân hàng.

Do quy mô nợ xấu lớn nên trong năm 2017, BIDV đã phải trích lập thêm 1.300 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay so với đầu năm, lên mức 11.349 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng rủi ro tín dụng ở các thị trường nước ngoài là hơn 516 tỷ đồng.

Các năm qua, BIDV đã thực hiện bán nợ xấu rất lớn cho Công ty VAMC để “dọn dẹp” nhanh khối nợ khủng trên sổ sách, làm đẹp các chỉ số tài chính. Đến cuối năm 2017, ngân hàng ghi nhận số trái phiếu VAMC theo mện giá là hơn 19.347 tỷ đồng, giảm gần 1900 tỷ đồng so với đầu năm. Ngân hàng đã ghi nhận trích lập dự phòng trái phiếu VAMC hơn 9.580 tỷ đồng.

>> Năm 2017 BIDV báo lãi 8.800 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2%

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…