Lợi nhuận VietABank “bốc hơi” 28,5 tỷ đồng sau kiểm toán

Sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, VietAbank đã phải điều chỉnh giảm lợi nhuận trước thuế xuống còn 121,8 tỷ đồng, giảm 28,5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
Lợi nhuận VietABank “bốc hơi” 28,5 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC). Ngân hàng chỉ công bố vỏn vẹn… 13 trang báo cáo, mà không công bố đầy đủ toàn bộ báo cáo tài chính kèm thuyết minh chi tiết.

Tại báo cáo “vắn tắt” này, một số chỉ tiêu quan trọng về kết quả kinh doanh của VietAbank sau kiểm toán có sự chênh lệch đáng kể so với báo cáo do ngân hàng tự lập trước đó.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng năm 2017 tăng trưởng 37,2% so với năm trước, đạt hơn 1.144 tỷ đồng. Các hoạt động chính dều báo lỗ đáng kể, gồm: hoạt động dịch vụ lỗ 7 tỷ, kinh doanh ngoại hối lỗ gần 43 tỷ đồng, mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 82,5 tỷ đồng. Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi 35,9 tỷ đồng, thay vì số lỗ 87,4 tỷ đồng của năm 2016.

Các hoạt động khác ghi nhận số lỗ hơn 73,2 tỷ đồng, trong khi năm 2016 báo lãi 151 tỷ đồng… Chi phí hoạt động năm 2017 của ngân hàng tiếp tục tăng lên mức 558 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro đạt 430 tỷ đồng, giảm 39 tỷ đồng so với năm 2016.

Sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VietABank là 121,8 tỷ đồng và sau thuế 98,8 tỷ đồng. Số liệu lợi nhuận trước thuế (sau kiểm toán) bị điều chỉnh giảm tới 28,5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. Nguyên nhân là do VietABank phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 29 tỷ đồng, lên mức 308 tỷ đồng. Số dự phòng rủi ro các năm qua của ngân hàng cũng cao cấp 2-3 lần lợi nhuận làm ra mỗi năm.

Hết năm 2017, dư nợ tín dụng của ngân hàng bất ngờ tăng trưởng tới 12,5%, đạt 34.226 tỷ đồng. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng của VietAbank lại được “giấu” kĩ, chỉ công bố một vài chỉ tiêu cơ bản về tăng trưởng tín dụng, dự phòng rủi ro… Theo BCTC hợp nhất 2017, dư nợ xấu cuối kỳ của VietAbank tăng lên 525,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,53% tổng dư nợ cho vay. Trong đó, nợ xấu nhóm 5- có nguy cơ mất vốn tăng mạnh tớ 45,2% lên tới 485 tỷ đồng, khiến cho nhà băng này phải tăng trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu.

Theo quy định, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ xấu nhóm 5 là 100% số dư nợ xấu. Điều này có nghĩa VietABank phải dành tới 485 tỷ đồng lợi nhuận để thực hiện trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu nhóm 5, chưa kể nợ nhóm 3 và 4 với tỷ lệ trích lập từ 25-50%.

Thế nhưng, báo cáo tự lập của VietABank không hề đề cập tới việc trích lập dự phòng cụ thể cho 3 nhóm nợ xấu lên tới 525,7 tỷ đồng này. Con số nợ xấu nhóm 5 theo BCTC đã kiểm toán còn tăng vọt lên 875 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ xấu chiếm tới 2,7% dư nợ, cao hơn số liệu ngân hàng tự lập.

Thế nhưng, báo cáo đã kiểm toán cho thấy tổng số trích dự phòng rủi ro tín dụng của năm 2017 chỉ ở mức 308 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với quy mô nợ xấu của ngân hàng. Điều này đang đặt ra nghi vấn về việc phân loại, trích lập dự phòng rủi ro thiếu chính xác của VietABank và số liệu tài chính tù mù không được công khai, minh bạch cho cổ đông?

Nếu thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu đầy đủ theo đúng quy định thì liệu rằng lợi nhuận của VietAbank còn tiếp tục “teo tóp” hay thậm chí âm?

Tại ĐHCĐ thường niên 2018 vừa qua, ngân hàng đã biểu quyết dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế (98,8 tỷ đồng) để trích lập các quỹ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính. Phần còn lại chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tương ứng phát hành thêm 34.999.904 cổ phần. Dự kiến, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào nửa cuối năm nay, giúp tăng vốn lên gần 3.850 tỷ đồng.

Bên cạnh chia cổ tức, VietABank sẽ tiến hành phát hành riêng lẻ hơn 35 triệu cổ phần, đê tiếp tục tăng vốn lên 4.200 tỷ đồng trong năm nay.

VietABank cũng đưa ra phương án 2 để tăng vốn ngay lên 4.200 tỷ đồng là phát hành riêng lẻ hơn 70 triệu cổ phần với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Nếu có thêm nguồn vốn mới thì ngân hàng sẽ bổ sung hoạt động kinh doanh, mở rộng cho vay, đầu tư… Nhờ đó, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tín dụng thêm 10%, lợi nhuận trước thuế năm 2018 sẽ tăng gấp đôi lên 312 tỷ đồng. Tuy vậy, việc tăng vốn điều lệ năm nay chưa rõ có thực hiện được hay không bởi kế hoạch tăng vốn đã được đề ra từ năm 2017, song đến giờ vẫn chưa thực hiện được. 

>> ĐHCĐ VietABank: Mục tiêu lợi nhuận 253 tỷ đồng, tăng vốn lên 4.200 tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…