Meta và Microsoft kéo Phố Wall giảm điểm, lo ngại về lãi suất đề nặng lên tâm lý thị trường

Ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm trong phiên khi cổ phiếu Meta và Microsoft lao dốc vì lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) tăng quá cao, trong khi giới đầu tư cũng đang suy ngẫm về giọng điệu cứng rắn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Kết thúc phiên 30/10, chỉ số Dow Jones giảm 109,88 điểm (-0,23%) xuống 47.522,12 điểm, S&P 500 mất 68,25 điểm (-0,99%) thành 6.822,34 điểm; và Nasdaq Composite trượt 377,33 điểm (-1,57%) còn 23.581,14 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, có 7 lĩnh vực “đỏ lửa”, bao gồm hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm lớn nhất là 2,6%. Ngược lại, bất động sản dẫn đầu đà tăng, leo 0,7%.

Đợt điều chỉnh này trên Phố Wall diễn ra sau bốn phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử nhờ kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý khả quan của doanh nghiệp Mỹ và chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Đáng chú ý, làn sóng đầu tư vào AI là động lực chính cho đà tăng của chứng khoán Mỹ năm nay, khi các “ông lớn” công nghệ chiếm tới 35% trọng số của S&P 500.

Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia đã giảm 2% trong phiên sau khi vươn lên trở thành công ty đầu tiên chạm ngưỡng vốn hoá hơn 5 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu Meta lao dốc 11,3%, mức giảm một ngày lớn nhất trong ba năm, sau khi công ty dự báo chi tiêu vốn cho năm tới sẽ tăng đáng kể do đầu tư mạnh vào AI.

Cổ phiếu Microsoft mất 2,9% vì bản công bố chi tiêu vốn ở mức kỷ lục 35 tỷ USD trong quý, đồng thời nhấn mạnh rằng chi tiêu sẽ tiếp tục tăng trong năm.

Ngược lại, Alphabet, công ty mẹ của Google, lại tiến 2,5% nhờ tăng trưởng ổn định trong mảng quảng cáo và điện toán đám mây, giúp kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng.

Sau khi giảm 3% trong phiên chính, cổ phiếu Amazon tăng 9% trong giao dịch ngoài giờ nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ điện toán đám mây, dù mảng thương mại điện tử tăng trưởng yếu hơn. Cổ phiếu Apple cũng biến động mạnh sau báo cáo lợi nhuận, cho thấy doanh số iPhone tăng tốt dù gặp một số hạn chế về nguồn cung.

Theo dữ liệu của LSEG, trong số 222 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo, có 84,2% vượt kỳ vọng lợi nhuận, cao hơn mức trung bình 77% của bốn quý gần nhất.

Trước đó một ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đúng như dự đoán, song Chủ tịch Jerome Powell cho biết khả năng cắt giảm thêm trong tháng 12 là không chắc chắn.

“Nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng sau chuỗi tăng mạnh của thị trường. S&P 500 gần đạt mức kỷ lục, nhưng kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ không đáp ứng được kỳ vọng quá cao”, bà Lindsey Bell - chiến lược gia trưởng tại 248 Ventures nhận định. Bà cũng cho rằng nhà đầu tư đang lo ngại về khoảng trống dữ liệu kinh tế do chính phủ Mỹ đóng cửa và giọng điệu cứng rắn hơn từ Fed.

Trong khi đó, thỏa thuận thương mại được mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như không tạo cú hích đáng kể cho thị trường. Ông Trump đồng ý giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh nối lại mua đậu tương Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và tăng cường kiểm soát dòng chảy fentanyl.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,32 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,08 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU ỔN ĐỊNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi ngang khi giới đầu tư đánh giá khả năng đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo thỏa thuận kéo dài một năm, Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống 47% để đổi lấy việc Bắc Kinh tiếp tục nhập khẩu đậu tương Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và trấn áp nạn buôn bán fentanyl. Chuyên gia Tamas Varga của PVM nhận định, giới đầu tư xem thỏa thuận này là bước giảm căng thẳng, hơn là sự thay đổi căn bản trong quan hệ hai nước.

Hợp đồng tương lai dầu Brent nhích 8 cent (+0,1%) lên 65 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 9 cent (+0,1%) lên 60,57 USD/thùng.

Cùng ngày, các tập đoàn dầu khí lớn như Shell và TotalEnergies báo lãi quý giảm lần lượt 10% và 2% do giá dầu giảm, dù Shell vẫn vượt kỳ vọng nhờ hoạt động giao dịch khí đốt hiệu quả.

Trước đó vào 29/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất đúng như dự báo của thị trường, song phát tín hiệu đây có thể là lần cắt giảm cuối cùng trong năm do tình trạng chính phủ đóng cửa làm gián đoạn dữ liệu kinh tế. “Quyết định của Fed cho thấy sự chuyển hướng sang chính sách hỗ trợ tăng trưởng, tạo thuận lợi cho các hàng hóa nhạy cảm với hoạt động kinh tế”, ông Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng tại Rystad Energy đánh giá.

Tại châu Âu và châu Á, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều giữ nguyên lãi suất. Kinh tế Eurozone tăng nhẹ trong quý 3 nhờ tăng trưởng tích cực ở Pháp và Tây Ban Nha, bù đắp cho xuất khẩu yếu và khó khăn kéo dài trong lĩnh vực công nghiệp của Đức. Riêng tại Đức, GDP quý 3 gần như không tăng, cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn chật vật tìm lại đà hồi phục.

Cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 3% trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp sụt giá do lo ngại dư cung.

Giới đầu tư hiện dõi theo cuộc họp OPEC+ ngày 2/11, nơi liên minh này dự kiến công bố tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày cho tháng 12. Tám thành viên OPEC+ đã nâng mục tiêu khai thác tổng cộng hơn 2,7 triệu thùng/ngày, tương đương 2,5% nguồn cung toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm