Microsoft sẽ "khai tử" Internet Explorer vào ngày 15/6/2022

Vào 15/6/2022, Microsoft sẽ khai tử trình duyệt Internet Explorer. Như vậy, còn gần 3 tháng nữa, người dùng sẽ phải chia tay với 'huyền thoại' Internet một thời - trình duyệt Internet Explorer của Microsoft…

Với thông báo được Microsoft phát đi cách đây vài tháng, hãng công nghệ này đã nhắc nhở tất cả những người dùng cuối cùng của Internet Explorer chuyển sang Edge.

Vào thời điểm khai tử, Microsoft sẽ dừng hỗ trợ Internet Explorer, trình duyệt web có thể coi là "huyền thoại" của Internet.

Và trên thực tế, mặc dù sắp bị khai tử, ở tời điểm này, trình duyệt Internet Explorer vẫn được hàng triệu người dùng Internet trên khắp thế giới sử dụng.

Được biết, trong thời gian tới, chế độ IE tích hợp trong Microsoft Edge sẽ vẫn được giữ lại. Chế độ này giúp người dùng dễ dàng xem các trang web nội bộ được thiết kế để hoạt động với Internet Explorer.

Song, chế độ này sẽ chỉ là tạm thời. Microsoft sẽ dần ngừng cung cấp Internet Explorer và chế độ IE tích hợp trình duyệt Edge trên các máy tính chạy Windows.

Microsoft đã đưa ra lịch trình dừng hỗ trợ, cụ thể như sau:

Phiên bản Windows 10 Enterprise 20H2: 9/5/2023.

Phiên bản Windows 10 Enterprise 2004: 14/12/2021.

Windows-10 2019 LTSC: 9/1/2029.

Windows 8.1: 10/1/2023.

Windows 7 (yêu cầu ESU): 15/1/2023.

Microsoft cho biết, chế độ IE sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến ít nhất là năm 2029 và Microsoft sẽ thông báo trước một năm trước khi ngừng hỗ trợ chế độ IE trên thị trường.

Windows 95 phát hành tháng 8/1995 là một trong những hệ điều hành đầu tiên có thể kết nối Internet nhờ công cụ IE 1.0. Dù được tạo ra để chạy trên Windows 95, IE 1.0 vẫn không thể vượt qua Navigator của Netscape.

Mặc dù ngày nay Internet Explorer bị thế giới công nghệ chế nhạo, thậm chí bị coi là "trình duyệt dùng để tải trình duyệt khác", không thể phủ nhận vai trò của nó trong những ngày đầu tiên của web.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

AI khiến các sự cố an ninh mạng gia tăng

AI khiến các sự cố an ninh mạng gia tăng

Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, gây áp lực lớn lên hạ tầng đám mây. Theo ghi nhận, tỷ lệ các cuộc tấn công tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các cuộc tấn công do AI tạo ra được xác định là yếu tố thúc đẩy chính...

Bitcoin tiếp tục thiết lập mốc đỉnh mới

Bitcoin tiếp tục thiết lập mốc đỉnh mới

Giá Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và chính sách ủng hộ tiền số từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump….

AI - “Nhân đôi áp lực” hay “chìa khoá vạn năng”?

AI - “Nhân đôi áp lực” hay “chìa khoá vạn năng”?

Khi cơ sở hạ tầng đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ thì trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nhân đôi áp lực hoặc trở thành chìa khoá giải quyết các vấn đề - Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự thích ứng của doanh nghiệp trước thời cuộc...

Tính đến giữa năm 2025, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đã vượt mốc 2.000 tỷ USD

Thị trường tài sản mã hóa: Thí điểm để khai mở tương lai

Trong hành trình kiến tạo một nền kinh tế số hiện đại, việc Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương xây dựng và trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm thị trường tài sản mã hóa là một bước đi vừa táo bạo, vừa rất cần thiết...