Mỹ: Chỉ 11 quân nhân bị thương trong vụ tấn công tên lửa của Iran, không rút quân khỏi Iraq

Trung tá Hải quân Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận thông tin, 11 quân nhân Mỹ bị thương do vụ tấn công tên lửa của Iran ngày 08/01/2020.

Theo Defense One, những quân nhân này bị chấn thương do sóng sung kích từ các vụ nổ, và đã được đưa đi điều trị các triệu chứng choáng sốc vì chấn động - 8 quân nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế vùng Landstuhl ở Đức và 3 quân nhân khác được đưa đến trại Arifjan ở Kuwait.

Ngày 16.01.2020, Defense One dẫn phát ngôn viên Bộ chỉ huy quân đội Mỹ, Đại tá Myles Caggins cho biết, 11 binh sĩ Mỹ được đưa đến Kuwait và Đức sau những cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran để điều trị những chấn thương ở đầu do bị choáng sốc vì sóng xung kích vụ nổ.

Ông Caggins nói “Sau khi quân y kiểm tra hết sức kỹ lưỡng, một số quân nhân được vận chuyển từ căn cứ không quân Ain Al - Assad, Iraq đến Trung tâm y tế khu vực Landstuhl ở Đức. Một số quân nhân khác được gửi  đến Camp Arifjan, Kuwait, để kiểm tra theo dõi cho đến khi được xác định là đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, các quân nhân ​​sẽ quay trở lại Iraq tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Sức khỏe và an toàn của quân nhân Mỹ là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ không thảo luận về tình trạng y tế của bất cứ ai”.

Theo Defense One, một quan chức giấu tên cho biết, số binh sĩ nhập viện bị chấn thương bởi sóng xung kích từ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ông nói:

“Khoảng một tuần sau vụ tấn công, ở một số quân nhân vẫn gặp phải các triệu chứng choáng, sốc do chấn động. Chúng tôi chỉ nhận thức rõ ràng trong 24 giờ qua”.

Ngày 05.01.2020, Quốc hội Iraq phê chuẩn một nghị quyết yêu cầu rút quân đội nước ngoài ngay lập tức và hoàn toàn khỏi Iraq, phản đối cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ sát hại tướng Soleimani. 

Các nhà lập pháp Iraq tuyên bố, vụ ám sát là vi phạm chủ quyền của quốc gia. Chính phủ nước này đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần bác bỏ việc rút quân hoàn toàn  khỏi Iraq. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, ông sẽ từng bước hoàn thiện quy mô lực lượng Mỹ ở Iraq.

Ông Mike Pompeo nói: “Ước tính có khoảng 5.000-6.000 binh sĩ ở Iraq và sẽ được giảm đến mức có thể cần ít nguồn lực của Mỹ hơn, khiến ít người Mỹ gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm điều đó trong tương lai”.

Ông Pompeo cho biết đã nhận được vài chục cuộc điện thoại từ nhiều quan chức cấp cao khác nhau ở Iraq, những người này tiếp tục chào đón sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đất nước này.

Điều này khẳng định, Mỹ rút khỏi Iraq là điều không thể xác định được về thời gian cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…