Mỹ Latin vượt mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Theo thống kê của Reuters, số người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ Latin và Caribe đã vượt qua 1 triệu ca vào 21/5 khi đại dịch đang trở nên tồi tệ hơn ở khu vực có tỷ lệ tử vong bình quân đầu người cao nhất thế giới.
Mỹ Latin vượt mốc 1 triệu ca tử vong vì Covid-19

Từ những vùng cao nguyên ở Bolivia đến thủ đô São Paulo của Brazil, đại dịch Covid-19 đã đánh bại các hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém và thiếu thốn nhân lực. 

Tại Peru, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhất trong khu vực, bệnh nhân Covid-19 đã chết trên các hành lang bệnh viện đông đúc của thủ đô Lima. Nằm sâu trong rừng rậm Amazon của Brazil, nhiều cư dân Manaus đã chết tại nhà vì không có oxy để hỡ trợ những lá phổi bị tổn thương, sau khi nguồn cung cấp cạn kiệt trong năm nay.

Với các ca bệnh giảm thiểu ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, cũng như vùng đồng bằng ở châu Phi; thì Nam Mỹ là khu vực duy nhất có số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục tăng cao tính theo đầu người. 

Tính trung bình trong tháng 5, 31% số ca tử vong do Covid-19 trên thế giới là ở Mỹ Latin và Caribe - nơi sinh sống của chỉ 8,4% dân số toàn cầu.

Các bác sĩ và nhà dịch tễ học cho biết đại dịch đã gây bất ngờ cho các chính phủ chưa kịp chuẩn bị vào năm ngoái và tác động của nó đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi các nhà lãnh đạo đã đánh giá thấp dịch bệnh và không đảm bảo nguồn cung cấp vắc xin kịp thời.

Tiến sĩ Francisco Moreno Sanchez, người đứng đầu chương trình Covid-19 tại một trong những bệnh viện chính của Mexico và là người chỉ trích chương trình tiêm chủng chậm chạp của chính phủ, cho biết: “Thay vì chuẩn bị cho đại dịch, họ lại đánh giá thấp tình hình và nói rằng cái nóng nhiệt đới sẽ tự giết chết virus.”

“Thật không may, chúng tôi nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi mà việc xử lý đại dịch ngay từ ban đầu đã quá sai lầm, và bây giờ chúng tôi phải gánh chịu hậu quả”.

Tại khu vực Mỹ Latin, Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 15,9 triệu ca nhiễm và 446.000 trường hợp tử vong. Bộ Y tế nước này cho biết vào 21/5, Brazil đã ghi nhận 2.215 ca tử vong mới do Covid-19 trong vòng chưa đầy 24 giờ. 

Chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro - một người hoài nghi về vắc xin - đang bị ủy ban quốc hội điều tra vì không lên kế hoạch toàn quốc trong việc chống lại Covid-19 và không mua vắc xin kịp thời.

Các chương trình tiêm chủng ở Nam Mỹ hiện đang tụt hậu so với các nơi khác. Ở đây, chỉ có khoảng 15% người dân đã được tiêm ít nhất một liều - thấp hơn gần 1 nửa so với mức 28% ở châu Âu và 34% ở Bắc Mỹ. Bác sĩ nhi khoa Kurt Paulsen, người điều hành một địa điểm tiêm chủng ở Bolivia, cho biết: “Các chương trình tiêm chủng đều thiếu kế hoạch chiến lược. Họ [chính phủ] nhập khẩu rất nhiều loại vắc xin khác nhau mà không có thông tin chính xác để người dân biết họ đang được tiêm cái gì.”

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ quốc gia

VACOD-HBA tập trung toàn lực thực hiện nhiệm vụ quốc gia

Sáng 9/8, với vai trò Phó trưởng Ban Chỉ đạo Khối diễu hành Doanh nhân Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn đã trực tiếp phân công, chỉ đạo công việc cụ thể cho toàn khối nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trọng đại của đất nước…

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Toàn cảnh bức tranh kinh tế 7 tháng năm 2025 qua các con số

Kinh tế Việt Nam qua 7 tháng năm 2025 đạt được nhiều ấn tượng: Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024; Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,70 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024...

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

VACOD-HBA tích cực giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các quyết sách lớn

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 2/8, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều thông tin quan trọng, cơ hội tiếp cận nguồn lực của đất nước từ thể chế, chính sách đến những hoạt động xúc tiến thương mại xuyên biên giới hết sức thiết thực, hiệu quả…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng: Chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "cả nước phải là một đoàn quân" với tinh thần tăng tốc, bứt phá, đột phá, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên để phát triển ngành công nghiệp, trong đó có mục tiêu chậm nhất tới 2027 phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chíp bán dẫn cần thiết.