Năm 2023, Ford Việt Nam đạt kỷ lục bán hàng với hơn 38.000 xe

Ford Việt Nam đạt kỷ lục bán hàng năm 2023 cao nhất từ trước tới nay, với 3 trên 5 dòng sản phẩm dẫn đầu phân khúc cạnh tranh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Năm 2023 đánh dấu kỷ lục bán hàng mới của Ford Việt Nam với hơn 38.322 xe bán ra
Năm 2023 đánh dấu kỷ lục bán hàng mới của Ford Việt Nam với hơn 38.322 xe bán ra

Ngày 13/1, Ford Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại nhà máy Ford Hải Dương. Đây là sự ghi nhận lớn lao cho 28 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam của Ford, với nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, và các đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ford Việt Nam cũng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu tư về việc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và cá nhân Tổng Giám đốc Ruchik Shah cũng được ghi nhận những đóng góp của mình với Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư”.

ford-viet-nam-huan-chuong-lao-dong-b-1-4428.jpg
Ford Việt Nam vinh dự nhận Huân Chương Lao Động hạng Nhất từ Chính phủ Việt Nam

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam cho rằng: “Với sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan ban ngành Chính phủ Việt Nam, và tỉnh Hải Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ, chúng tôi đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đưa ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.”

Năm 2023 đánh dấu kỷ lục bán hàng mới của Ford Việt Nam với hơn 38.322 xe bán ra, chiếm 10% thị phần. Ford tiếp tục dẫn đầu thị trường ở phân khúc xe bán tải với Ford Ranger chiếm 76% thị phần, dẫn đầu phân khúc SUV hạng trung với 65% thị phần và phân khúc xe thương mại hạng nhẹ với 62% thị phần.

Ford ghi nhận là số ít thương hiệu có mức tăng trưởng dương tại thị trường Việt Nam trong năm 2023.

Trong năm 2023, Ford Việt Nam liên tục tung ra các chương trình ưu đãi nhằm giúp khách hàng giảm chi phí lăn bánh như giảm 50-100% lệ phí trước bạ, ngoài mức ưu đãi 50% từ Chính phủ, giảm trực tiếp giá xe…

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong năm 2023 đạt 301.898 xe giảm 25% so với 2022 (404.635 xe). Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 27%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 56% so với năm 2022.

Năm 2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 20% trong khi xe nhập khẩu giảm 32% so với cùng kì năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm