Nhiều cơ sở kinh doanh ở Kiên Giang bán trà giả nhãn hiệu

Thời gian qua, lực lượng chức năng của tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
Nhiều cơ sở kinh doanh ở Kiên Giang bán trà giả nhãn hiệu

Từ ngày 15 - 17/7/2022 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 - Cục QLTT tỉnh Kiên Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra đột xuất 3 hộ kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Qua kiểm tra, 3 cơ sở này có dấu hiệu kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu trà Thiên Hương, trà Bảo Tâm và trà Long Phụng.

Trước hành vi đó, Đội QLTT số 4 đã tạm giữ toàn bộ lô hàng gồm gần 10.000 sản sẩm trà các loại để tiếp tục thẩm tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Hiện Đội QLTT số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 hộ kinh doanh về hành vi: Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.