Philipines mua 16 trực thăng đa nhiệm Black Hawk sản xuất ở Ba Lan

Ngày 14/6, 5 trực thăng chiến đấu S-70i Black Hawk từ Ba Lan đã đến Philippines. Đây là một phần trong số 16 trực thăng được quốc gia này đặt hàng từ công ty Ba Lan Polskie Zaklady Lotnicze Sp.z.o.o. 6 chiếc đầu tiên được chuyển giao từ tháng 11/2020.

Công ty chế tạo máy bay Ba Lan đang sản xuất trực thăng Black Hawk theo giấy phép của Sikorsky Mỹ. Lô máy bay thứ hai đến Căn cứ Không quân Clark ở tỉnh Pampanga từ Ba Lan trên máy bay vận tải chiến lược Antonov An-124 Ruslan của Ukraine.

Trung tá Maynard Mariano, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Philippines (PAF), cho biết “Năm chiếc trực thăng Black Hawk hoàn toàn mới, đã được đưa đến Căn cứ Không quân Clark ở Pampanga trên một máy bay vận tải Antonov.

Sau đợt giao hàng này, PAF hiện có 11 máy bay trực thăng đa nhiệm Black Hawk. Lô thứ ba 5 chiếc trực thăng dự kiến ​​sẽ được giao trước cuối năm 2021. Trong vài tháng qua, những chiếc Black Hawks đã vận chuyển vắc-xin và bộ PPE (thiết bị y tế bảo vệ cá nhân) đến các khu vực xa nhất của Batanes, Bicol và nhiều vùng khác của đất nước”.

16 chiếc trực thăng Black Hawk mà nước này mua theo hợp đồng chính phủ - chính phủ trị giá 241 triệu USD (khoảng 11,5 tỷ Philippine peso (PHP)) thông qua thỏa thuận giữa chính phủ Philippines với chính phủ Ba Lan năm 2019. Giao dịch này được thực hiện theo giai đoạn ‘Horizon 2 ′ của Đạo luật hiện đại hóa Lực lượng vũ trang Philippines, theo yêu cầu “đơn vị trực thăng đa nhiệm” CUH của PAF. Cuối năm ngoái, 6 chiếc S-70i đầu tiên được đưa vào biên chế của Không đoàn trực thăng chiến thuật số 205 của PAF.

Những chiếc trực thăng Black Hawk mới của Philippines
Những chiếc trực thăng Black Hawk mới của Philippines

Năm 2018, Tổng thống Rodrigo Duterte đã bãi bỏ thỏa thuận mua trực thăng chiến đấu Bell 412EPI của Canada khi quốc gia này bày tỏ lo ngại rằng, loại trực thăng này có thể được sử dụng trong các chiến dịch chống “các nhóm nổi dậy” ở Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết PAF dự kiến sẽ  mua thêm 16 chiếc trực thăng Black Hawk. Lực lượng trực thăng Black Hawk mới sẽ tăng cường cho các trực thăng Huey UH-1 cũ và một số ít trực thăng Bell 412 thuộc Không đoàn Trực thăng Chiến thuật số 205.

Trong tương lai, phi đội Black Hawk mới của Philippines sẽ thực hiện rất nhiều các nhóm nhiệm vụ khác nhau, nổi bật là các nhiệm vụ vận tải chiến đấu chống các nhóm bạo loạn, khủng bố và tuần tra biển đảo.

Có thể bạn quan tâm

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Dù tài sản của mọi nhóm thu nhập tại Mỹ đều tăng trong những năm gần đây, nhưng giá nhà leo thang, thị trường chứng khoán bùng nổ và tác động không đồng đều của lạm phát đang khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, làm nổi bật thực trạng của một nền kinh tế hình chữ K…

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Nghiên cứu của ECB cho thấy những tác động kéo dài từ lạm phát hậu đại dịch và các cuộc xung đột địa chính trị đang khiến người tiêu dùng châu Âu bi quan hơn về triển vọng kinh tế, từ đó thắt chặt chi tiêu và làm gia tăng nguy cơ đình lạm…

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Từ một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên chiếc ví nhựa nhỏ năm 1974, Hello Kitty đã phát triển thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ USD nhờ chiến lược thương mại hoá thông minh và khả năng chinh phục nhiều thế hệ người tiêu dùng…

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Từ một nhà sản xuất chip ít được chú ý, Micron đã vươn lên để bước vào câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ USD nhờ làn sóng AI bùng nổ, qua đó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành công nghệ toàn cầu khi các công ty hạ tầng bán dẫn ngày càng đóng vai trò trung tâm…

Ông Taro Tsurugashima trình bản kiến nghị với 53.000 chữ ký kêu gọi sửa đổi các điều kiện cấp thị thực quản lý doanh nghiệp đang bị siết chặt

Nhật Bản siết visa đối với doanh nhân nước ngoài

Nhật Bản đang siết chặt visa quản lý doanh nghiệp với yêu cầu vốn và điều kiện khắt khe hơn, đẩy nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài vào cảnh phải đóng cửa doanh nghiệp, rời khỏi nước này hoặc đối mặt nguy cơ bị trục xuất…