Phố Wall diễn biến trái chiều sau quyết định lãi suất của Fed

Chứng khoán Mỹ chứng kiến nhiều biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đúng như kỳ vọng và cảnh báo về tình trạng yếu kém của thị trường việc làm…

Kết thúc phiên 17/9, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 260,42 điểm (+0,57%) lên 46.018,32 điểm, S&P 500 mất 6,41 điểm (-0,10%) xuống 6.600,35 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 72,63 điểm (-0,32%) còn 22.261,33 điểm.

Đà tăng của Dow Jones được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó điển hình có American Express. Ngược lại, Nvidia lại gây sức ép lên Nasdaq khi giảm tới 2,6% sau thông tin cơ quan quản lý Internet Trung Quốc đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn ngừng mua chip từ hãng này.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, doanh nghiệp phần mềm quản lý nhân sự Workday bật tăng 7,2% nhờ thông tin quỹ đầu tư Elliott Management rót hơn 2 tỷ USD vào hoạt động công ty. Cổ phiếu Lyft vọt thêm 13,1% sau khi Alphabet công bố rằng dịch vụ taxi tự lái Waymo sẽ ra mắt tại Nashville (Mỹ) vào năm tới cùng với Lyft. Trái lại, cổ phiếu Uber sụt 5%.

Sự kiện được chú ý nhất trong ngày là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), hiện đã đi đến quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và dự kiến sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách dần dần trong phần còn lại của năm.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp, chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng rủi ro từ thị trường lao động hiện đang gia tăng so với áp lực lạm phát, song vẫn khẳng định Fed cần tiếp tục theo dõi dữ liệu một cách chặt chẽ để đảm bảo duy trì mục tiêu kép là bình ổn giá cả và toàn dụng lao động.

“Chủ tịch Powell đã làm hạ bớt sự hưng phấn ban đầu trên thị trường đối với khả năng Fed nới lỏng mạnh mẽ hơn. Ông thừa nhận thị trường lao động yếu đi, nhưng sẽ chỉ đưa ra động thái mạnh tay hơn nếu tình hình trở nên nghiêm trọng - điều mà chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại”, ông Michael Rosen, Giám đốc đầu tư tại Angeles Investments nhận định.

Giới quan sát cho rằng quyết định và triển vọng chính sách của Fed sẽ là phép thử đối với đà tăng gần đây của Phố Wall, vốn được thúc đẩy bởi kỳ vọng lãi suất giảm và làn sóng hứng khởi mới quanh nhóm cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,91 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 16,47 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU HẠ NHIỆT

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi xuống sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu diesel tại Mỹ tăng, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu suy yếu. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 52 cent, tương đương 0,76%, xuống 68,22 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 47 cent, tương đương 0,73%, còn 64,05 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô nước này đã giảm mạnh trong tuần trước do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất (bao gồm diesel) lại tăng, làm dấy lên lo ngại nhu cầu yếu, qua đó tác động tiêu cực tới giá dầu.

“Thị trường dường như đang phản ứng với diễn biến ở mảng diesel, vốn là điểm yếu của toàn bộ chuỗi sản phẩm năng lượng”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group chỉ ra.

Về khía cạnh nguồn cung, Kazakhstan mới đây thông báo nối lại xuất khẩu dầu qua đường ống Baku-Tbilisi-Ceyhan từ ngày 13/9, sau khi phải dừng hồi tháng trước vì sự cố nhiễm bẩn.

Tại Nigeria, Tổng thống Bola Tinubu đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng ở bang Rivers - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Tình hình nguồn cung từ Nga cũng tiếp tục được chú ý sau khi Ukraine gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước này trong những tuần gần đây. Tập đoàn đường ống dẫn dầu Transneft cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu trọng yếu, theo ba nguồn tin ngành dầu mỏ tiết lộ với Reuters.

Có thể bạn quan tâm