Chứng khoán Mỹ phục hồi sau thông báo hoãn thuế quan

Các chỉ số chứng khoán Mỹ mất điểm vào thứ Hai, nhưng đã phục hồi một phần từ mức giảm sâu đầu phiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn việc áp thuế đối với Mexico…

Chứng khoán Mỹ phục hồi sau thông báo hoãn thuế quan

Kết thúc phiên 3/2, chỉ số Dow Jones giảm 122,75 điểm (-0,28%) xuống còn 44.421,91 điểm, S&P 500 mất 45,96 điểm (-0,76%) thành 5.994,57 điểm và Nasdaq Composite trượt 235,49 điểm (-1,2%) còn 19.391,96 điểm.

5 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P đã tăng điểm, với các lĩnh vực mang tính “phòng thủ” như y tế và hàng tiêu dùng thiết yếu dẫn đầu. Trong khi đó, công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng không thiết yếu chịu tổn thất lớn nhất.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô truyền thống – vốn chịu ảnh hưởng bởi các mức thuế bổ sung – giảm nhẹ. Cụ thể, Ford mất 1,9% và General Motors mất 3,2%.

Chỉ số Biến động Cboe (VIX), thường được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall”, chạm mức cao nhất trong một tuần trước khi giảm xuống 18,6 điểm.

Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, cùng với mức 10% đối với Trung Quốc. Quyết định này đã khiến thị trường toàn cầu chao đảo và nhà đầu tư đổ xô tìm đến các tài sản an toàn.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố sẽ tạm hoãn thuế quan đối với Mexico trong một tháng sau khi nước này đồng ý triển khai 10.000 lính Vệ binh Quốc gia tại biên giới phía Bắc để ngăn chặn dòng chảy của các loại ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là fentanyl.

“Ông Trump rất nghiêm túc trong việc sử dụng thuế quan như một công cụ giúp đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Thuế quan sẽ không sớm biến mất và thị trường sẽ gặp nhiều biến động trong ngắn hạn. Rõ ràng, Liên minh châu Âu cũng đang nằm trong tầm ngắm của ông ấy”, bà Carol Schleif, Giám đốc đầu tư tại BMO Family Office nhận định.

Phố Wall cũng chao đảo vào tuần trước sau khi startup Trung Quốc DeepSeek công bố các đột phá về mô hình trí tuệ nhân tạo giá rẻ, khiến nhiều cổ phiếu công nghệ lao dốc. Vào phiên 3/2, cổ phiếu Nvidia trượt 2,8%, trong khi chỉ số ngành bán dẫn giảm 1,8%.

Chỉ số Russell 2000 – đại diện cho các công ty vốn hóa nhỏ nhạy cảm với kinh tế – phục hồi từ mức thấp ba tuần nhưng vẫn giảm 1,3% vào cuối phiên.

Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ công bố báo cáo lợi nhuận trong tuần này. Tyson Foods tăng 2,2% sau khi hãng chế biến thịt nâng dự báo doanh thu hàng năm. Cổ phiếu IDEXX Laboratories nhảy vọt 11,1% nhờ kết quả kinh doanh quý 4/2024 vượt kỳ vọng.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,34 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 15,57 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

GIÁ DẦU CHẠM MỨC THẤP NHẤT TRONG 1 THÁNG

Giá dầu kết thúc phiên ở mức thấp nhất trong một tháng vào 3/2 khi thị trường đánh giá các tác động từ kế hoạch thuế quan của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng Tư nhích 29 cent, tương đương 0,4%, lên 75,96 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 63 cent, tương đương 0,9%, lên 73,16 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ ngày 2/1.

Các biện pháp thuế quan của ông Trump đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu và thúc đẩy lạm phát tăng cao trở lại. "Việc áp thuế năng lượng nhập khẩu từ Canada có thể gây xáo trộn nghiêm trọng thị trường nội địa và thậm chí phản tác dụng đối với một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Trump – đó là giảm chi phí năng lượng”, nhà phân tích Amarpreet Singh của Barclays lưu ý trong một báo cáo.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Canada và Mexico cung cấp khoảng 25% lượng dầu thô mà các nhà máy lọc dầu Mỹ xử lý để sản xuất nhiên liệu như xăng và dầu sưởi.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm, giá dầu nhích nhẹ

Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm điểm, giá dầu nhích nhẹ

Phố Wall đóng cửa giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư thận trọng trước những dữ liệu trái chiều, đồng thời chuẩn bị cho một tuần sắp tới với nhiều công bố kinh tế quan trọng và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

Có thể bạn quan tâm

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị loại khỏi chỉ số Euro Stoxx 50 kể từ đầu phiên 21/9 trong bối cảnh cổ phiếu giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Hãng cũng đưa ra cảnh báo về khoản chi phí phát sinh lên đến 10 tỷ euro, dự kiến khiến lợi nhuận năm 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề…

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Sau phiên cơ cấu quỹ tạo áp lực bán mạnh, VN-Index dự báo sẽ trở lại trạng thái cân bằng trong vùng 1.810–1.840 điểm. Dù xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần giữ vững vùng 1.810 điểm và cải thiện thanh khoản để có thể vượt các ngưỡng kháng cự phía trên…

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…