Phố Wall ghi nhận nhịp phục hồi, giá dầu tăng 1%

Phố Wall ghi nhận đà phục hồi sau chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, khi nhà đầu tư quay trở lại tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu và nhóm ngành có thể đã bị quá bán trong các đợt dịch chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro gần đây…

Kết thúc phiên 2/9, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 295,01 điểm (+0,56%) đạt 53.061,89 điểm, S&P 500 thêm 35,16 điểm (+0,46%) thành 7.666,63 điểm và Nasdaq Composite leo 118,05 điểm (+0,45%) lên 26.217,83 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, lĩnh vực vật liệu có mức tăng lớn nhất, trong khi bất động sản là nhóm duy nhất giảm điểm.

Cổ phiếu hàng không, ngành khai thác vàng, bạc và doanh nghiệp ngân hàng khu vực là những nhóm dẫn đầu đà tăng. Ngược lại, cổ phiếu phần mềm và dịch vụ, vốn là những lĩnh vực có thể chịu tác động từ sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, lại hoạt động kém tích cực hơn trong phiên.

Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor, động lực thúc đẩy phần lớn đà tăng của thị trường chứng khoán trong năm nay nhưng đã mất gần một phần tư giá trị kể từ cuối tháng 6, cũng tăng điểm. Tâm điểm chú ý hiện đang hướng tới Broadcom, dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 2 sau khi thị trường đóng cửa.

Nvidia cộng 3,2%, Micron và Qualcomm lần lượt tăng 2,4% và 2,0%.

Cổ phiếu hãng phần cứng Dell vọt 15,8% sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận và doanh thu cả năm.

Uber Technologies tiến 1,6% sau thông báo cắt giảm khoảng 10% nhân sự.

Chỉ số Russell 2000, tập trung vào nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 1,1% và vượt trội hơn so với các chỉ số doanh nghiệp vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, yếu tố hạn chế một phần đà tăng của Phố Wall là làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu do lo ngại về lạm phát và khoản nợ công của Mỹ ngày càng phình to, đồng thời bị làm trầm trọng thêm bởi căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Mỹ và Iran đã gia tăng các cuộc tấn công trong những ngày gần đây, dập tắt hy vọng về khả năng hai bên quay trở lại bàn đàm phán. Xung đột leo thang có thể dẫn tới nguy cơ lạm phát mang tính hệ thống, từ đó buộc các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất.

Về khía cạnh kinh tế Mỹ, ADP mới đây cho biết số việc làm mới ở khu vực tư nhân trong tháng 8 thấp hơn dự kiến, còn số đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa cốt lõi cũng giảm. Những số liệu này cho thấy kế hoạch chi tiêu của các doanh nghiệp Mỹ có thể đang suy yếu. Loạt báo cáo kinh tế sắp được công bố bao gồm số liệu thương mại quốc tế, chi phí lao động và năng suất trong quý 2, cùng chỉ số PMI ngành dịch vụ.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 14,75 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 15,19 tỷ cổ phiếu trong cả phiên của 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG 1%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ghi nhận phiên giao dịch đầy biến động do các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran. Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 98 cent, tương đương 1%, lên 95,63 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 79 cent, tương đương 0,9%, lên 91,01 USD/thùng.

Trong suốt phiên, giá Brent và WTI dao động giữa mức tăng tới 2 USD/thùng và mức giảm 1 USD/thùng. Ngưỡng cao nhất trong phiên của cả hai đều là ngưỡng cao nhất kể từ ngày 24/7.

“Các cuộc tấn công mới nhất đánh dấu một bước leo thang đáng kể sau khoảng một tháng tương đối yên ắng. Mỹ nhắm mục tiêu vào hệ thống radar và năng lực rải mìn của Iran, còn Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ trên khắp khu vực”, ông Mark Schaefer, Giám đốc tại công ty môi giới Liquidity Energy, viết trong một bản ghi chú và lưu ý rằng quan ngại lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ hiện nay là liệu tình hình giao tranh có dẫn tới một đợt suy giảm khác trong hoạt động vận chuyển dầu thực tế qua khu vực hay không.

Cuộc chiến Mỹ - Iran hiện đã bước sang tháng thứ bảy.

Các quốc gia trên thế giới đang tìm cách kiềm chế đà tăng giá dầu bằng việc tìm kiếm những nguồn cung khác và sử dụng kho dự trữ, vốn cũng đang dần cạn kiệt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các cuộc tấn công của Mỹ sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, đồng thời tiết lộ thêm rằng hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bị vô hiệu hóa khi cố gắng đi qua eo biển. Dữ liệu vận tải biển sơ bộ của Kpler cho thấy 4 tàu hàng hóa đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư, thấp hơn mức trung bình khoảng 13 tàu trong 10 ngày trở lại đây.

Iran cũng bổ sung thêm nhiều tàu vào danh sách những phương tiện bị coi là không tuân thủ quy định và có thể bị phạt, tịch thu hoặc bắt giữ nếu tìm cách đi qua eo biển Hormuz, theo một trang web của chính phủ nước này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm thứ Ba lại nói rằng có 17 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Hai, đồng thời gọi đây là lượng dầu thô lớn nhất được vận chuyển qua tuyến đường thủy này kể từ khi cuộc chiến Iran bắt đầu.

Trong tháng 8, Iraq đã tăng xuất khẩu dầu và lượng dầu vận chuyển dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 9, khi lợi nhuận cao và việc Iran cho phép các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz đã khuyến khích người mua.

“Dù xung đột gia tăng làm chậm hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngắn hạn, nhưng thị trường kỳ vọng rằng nguồn dầu thô thay thế vẫn có thể đưa hàng ra thị trường vào một thời điểm nào đó”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

OPEC+ nhiều khả năng cũng sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng dầu trong tháng 10 tại cuộc họp tới, theo ba nguồn tin thân cận nói với Reuters. Liên minh các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới đang chuyển trọng tâm sang các cuộc đàm phán về hạn ngạch năm 2027.

Có thể bạn quan tâm