Phố Wall phản ứng tích cực với những phát ngôn mới nhất của ông Trump về thương mại

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh khi giới đầu tư đánh giá phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Quốc, trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 của các ngân hàng khu vực giúp xoa dịu lo ngại về rủi ro tín dụng…

Kết thúc phiên 17/10, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,52% thành 46.190,61 điểm, S&P 500 thêm 0,53% đạt 6.664,01 điểm còn Nasdaq leo 0,52% lên 22.679,98 điểm.

9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng thiết yếu với đà đi lên 1,23%.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp vốn hoá lớn trên Phố Wall có diễn biến trái chiều. Tesla cộng thêm 2,5%, Apple tăng gần 2%, trong khi Amazon lại trượt 0,7%. Eli Lilly cũng mất 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hạ giá thuốc giảm cân.

Cổ phiếu của các ngân hàng khu vực phục hồi sau đợt bán tháo ở phiên trước đó do Zions Bancorporation công bố khoản lỗ liên quan đến hai khoản vay thương mại - công nghiệp, còn Western Alliance tiết lộ đã khởi kiện Cantor Group V với cáo buộc gian lận.

Cổ phiếu Truist Financial tăng 3,7% sau khi ngân hàng này báo lãi quý 3 cao hơn dự báo. Fifth Third Bancorp nhích 1,3%, Zions bật tăng 5,8%, còn Western Alliance leo 3,1%. Chỉ số S&P Composite 1500 Regional Banks tăng 1,8%. Chỉ số tài chính S&P 500, bao gồm các ngân hàng lớn của Mỹ, tiến 0,8%.

“Những lo ngại về tín dụng nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế không tệ đến vậy. Nhìn vào kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn, có thể thấy chất lượng tín dụng vẫn rất tốt. Nhìn chung, chỉ có rất ít điểm yếu cục bộ”, ông Jed Ellerbroek, Giám đốc danh mục tại Argent Capital đánh giá.

Kết quả kinh doanh khả quan từ JPMorgan và nhiều ngân hàng lớn khác trong tuần đã giúp mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 có màn mở đầu tích cực. Theo dữ liệu của LSEG, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ tăng trung bình 9,3%, cao hơn mức kỳ vọng 8,8% hồi đầu tháng 10. Sau khi tăng gần 14% từ đầu năm 2025, S&P 500 hiện được định giá gấp 23 lần lợi nhuận dự kiến và là mức cao nhất trong vòng 5 năm.

Tính cả tuần, S&P 500 tăng 1,7%, Nasdaq thêm 2,1% và Dow Jones leo 1,6%. Chỉ số biến động CBOE (VIX), thước đo nỗi sợ hãi của giới đầu tư, giảm còn 21,5 điểm sau khi chạm mức cao nhất gần sáu tháng là 28,99 điểm trong ngày.

Tin tức nhận được sự chú ý nhiều nhất trong ngày là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 100% mà ông đề xuất đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ không thể duy trì lâu dài, song tiếp tục đổ lỗi cho Bắc Kinh về bế tắc mới nhất trong các cuộc đàm phán thương mại.

Một tuần trước đó, chính ông Trump đã đe doạ áp mức thuế mới cùng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với mọi phần mềm quan trọng dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11.

“Thị trường thực sự không biết nên phản ứng thế nào mỗi khi ông Donald Trump phát biểu. Có quá nhiều phát ngôn trái chiều liên quan đến Trung Quốc, thuế quan thương mại và hầu như đủ mọi chủ đề”, ông Robert Pavlik, Giám đốc danh mục cấp cao tại Dakota Wealth nhận định.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 19,6 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,7 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GHI NHẬN TUẦN GIẢM MẠNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ trong phiên nhưng vẫn hướng đến mức giảm tuần gần 3%. Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 61,29 USD/thùng, tăng 23 cent (+0,38%). Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 8 cent lên 57,54 USD/thùng (+0,14%).

Thị trường đã đón một số tín hiệu tích cực, trong đó bao gồm việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh về Ukraine trong vòng hai tuần tới tại Hungary.

Phái đoàn Ukraine cũng được cho là đã tới Nhà Trắng để thúc đẩy hỗ trợ quân sự, bao gồm cả tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, Washington vẫn gây sức ép lên Ấn Độ và Trung Quốc nhằm yêu cầu ngừng mua dầu của Nga.

Ngoài ra, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Gaza cũng vừa có hiệu lực.

"Chúng ta đã có được một thỏa thuận hòa bình hiếm có ở Trung Đông và giờ là hy vọng về Ukraine, một lượng rủi ro chưa từng có đã được loại bỏ khỏi thị trường”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group nhận xét.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu trong tuần phần nào là do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng sụt giảm.

“Điều đó làm suy sụp hoàn toàn niềm tin”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành Onyx Capital Group cho biết và dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ sớm chịu tác động.

Yếu tố kìm hãm giá dầu là triển vọng dư cung ngày càng lớn trong năm 2026. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới đây cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng trong tuần trước lên 423,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 288.000 thùng trong khảo sát của Reuters.

Có thể bạn quan tâm