Phố Wall tăng điểm khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq kết phiên trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý tích cực của CoreWeave và các doanh nghiệp hạ tầng AI khác, trong khi số liệu lạm phát ôn hòa củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9…

Kết thúc phiên 12/8, chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,04% xuống 53.770,27 điểm; ngược lại, Nasdaq tăng 0,54% lên 26.588,49 điểm còn S&P 500 leo 0,26% thành 7.748,50 điểm.

8 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm. Dẫn đầu là nhóm bất động sản với mức tăng 1,08%, tiếp theo là nhóm công nghệ thông tin, tiến 1,06%. Nhóm sản xuất chip ghi nhận các diễn biến tích cực, với cổ phiếu Nvidia cộng 3% và Micron Technology thêm 4,9%.

Chỉ số PHLX Semiconductor đã tăng khoảng 2,5% nhưng hiện vẫn thấp hơn 15% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập ngày 22/6.

Cổ phiếu CoreWeave vọt 19% sau khi công ty điện toán đám mây AI nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm và công bố lợi nhuận quý 2 vượt kỳ vọng.

Các công ty vận hành trung tâm dữ liệu cũng chứng kiến đà tăng ấn tượng. Cổ phiếu IREN cộng gần 10%, trong khi Applied Digital thêm 4,9%. Cổ phiếu Nebius Group vọt 34%, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý 2 vượt dự báo khi nhu cầu AI thúc đẩy tăng trưởng. Cổ phiếu Super Micro Computer tăng 19% bởi dự báo doanh thu tài chính năm 2027 cao hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Chỉ số Cboe Volatility Index (VIX), còn được gọi là “thước đo nỗi sợ” của Phố Wall, giảm 0,8 điểm xuống 14,45 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 1.

Về khía cạnh kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ nhích nhẹ trong tháng 7 khi giá xăng giảm ở tháng thứ hai liên tiếp, trong khi lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp. Điều này tiếp tục giúp làm hạ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng tới.

“Các con số được công bố hoàn toàn đúng với dự báo. Phản ứng của thị trường có phần tích cực vì trước đó thị trường lo ngại số liệu có thể xấu hơn. Điều mà chúng ta đang thấy là thị trường cho rằng Fed không bị thúc ép phải tăng lãi suất”, ông Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth nhận định.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 62% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Trước khi số liệu lạm phát tháng 7 được công bố, thị trường chia rẽ giữa hai khả năng Fed tăng lãi suất hoặc giữ nguyên.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,5 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

GIÁ DẦU NHÍCH NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi lên trong phiên khi hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Iran rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế sau khi các tổ chức hạ triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2026.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 7 cent, lên 88,98 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 7 cent, lên 83,27 USD/thùng.

Một nguồn tin cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng Tehran và Washington hiện không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn, bởi theo quan điểm của Tehran, thỏa thuận này chưa có ngày bắt đầu nên không có gì để gia hạn.

“Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao bởi thị trường không cho rằng sẽ sớm có được một thỏa thuận giúp giảm tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc ngăn chặn xung đột leo thang trở lại”, ông Simon-Peter Massabni, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh tại công ty môi giới XS.com, lưu ý.

Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen đã thông báo về các vụ tấn công riêng biệt nhằm vào hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb. Đây là hai tuyến đường xuất khẩu quan trọng đối với dầu mỏ và khí đốt Trung Đông, bên cạnh kênh đào Suez.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số tàu đi qua eo biển Hormuz giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, chỉ còn 8 tàu vào ngày thứ Ba. Trước chiến tranh, mỗi ngày có khoảng 125 - 140 tàu đi qua đây.

Mới đây nhất, các tổ chức dự báo đều đã điều chỉnh giảm đối với triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2026, cho rằng nhu cầu sẽ giảm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay. Tuy nhiên, cơ quan có trụ sở tại Paris này cũng đồng thời dự báo nguồn cung giảm 4,3 triệu thùng/ngày, dẫn đến mức thiếu hụt tổng thể khoảng 1,27 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Ông Simon Wong, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Gabelli, cho rằng việc các tổ chức hạ dự báo nhu cầu không phải điều bất ngờ, bởi nhiều nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại châu Á, do không thể đảm bảo đủ nguồn dầu thô nên phải giảm công suất hoạt động. Theo ông, câu hỏi quan trọng là mức giảm nhu cầu sẽ lớn đến đâu và bao nhiêu trong số đó phản ánh việc điều chỉnh nhu cầu tạm thời, thay vì sự sụt giảm nhu cầu mang tính lâu dài.

“Câu hỏi đặt ra là sau chiến tranh, bao nhiêu phần trong nhu cầu đó thực sự quay trở lại? Tôi không nghĩ toàn bộ nhu cầu sẽ phục hồi”, ông Wong nói.

Có thể bạn quan tâm