Kết thúc phiên 6/8, chỉ số Dow Jones giảm 464,02 điểm (-0,85%) xuống 53.885,10 điểm, S&P 500 mất 13,52 điểm (-0,18%) còn 7.710,03 điểm, trong khi Nasdaq Composite trượt 15,09 điểm (-0,06%) thành 26.348,35 điểm.
Cổ phiếu hãng lưu trữ dữ liệu Western Digital lao dốc 13% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý, trong khi nhà sản xuất chip nhớ Sandisk tụt 6,8%. Dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, Sandisk vẫn tăng hơn 400%, còn Western Digital vọt khoảng 160%.
Cổ phiếu nền tảng tiếp thị AppLovin mất tới 19,7% do doanh thu quý không đạt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty bảo mật đám mây Datadog cũng lùi 19% sau dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại trong quý 3. Đây là hai cổ phiếu gây áp lực lớn nhất lên chỉ số S&P 500 trong phiên.
Cổ phiếu SpaceX đảo chiều tăng mạnh và chốt phiên cao hơn 6,1%, xóa sạch mức giảm ghi nhận trước đó trong ngày. Diễn biến này đi ngược kỳ vọng của thị trường rằng cổ phiếu sẽ chịu áp lực bán từ các cổ đông nội bộ sau khi thời gian hạn chế giao dịch (lock-up) đối với các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu từ trước khi công ty niêm yết chính thức kết thúc.
Theo dữ liệu của LSEG, tính đến sáng 5/8, đã có 382 doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý, trong đó 84,8% vượt dự báo của các nhà phân tích, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 68% kể từ năm 1994.
Về dữ liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước. Báo cáo được công bố ngay trước khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7, một trong những chỉ báo kinh tế được theo dõi sát nhất, dự kiến phát hành vào ngày thứ Sáu. Kết quả này sẽ góp phần định hình kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh Chủ tịch Fed Kevin Warsh hạn chế đưa ra các tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian gần đây.
Ông Robert Bernstone, Trưởng bộ phận giao dịch tại SummitTX Capital cho rằng Phố Wall hiện phản ứng khá dè dặt trước các thông tin vĩ mô. "Phản ứng của thị trường đối với các tin tức vĩ mô đang có phần trầm lắng hơn bình thường. Một phần do đang là mùa hè, phần khác là nhà đầu tư đã có dấu hiệu mệt mỏi với các tiêu đề liên quan đến Iran", ông nói.
Theo ông Bernstone, những diễn biến liên quan đến Iran hiện không còn tạo tác động mạnh như trước. "Tôi không nói rằng Iran không còn ảnh hưởng đến thị trường, nhưng những dòng trạng thái trên mạng xã hội hay các tiêu đề tin tức thôi là chưa đủ. Điều mà nhà đầu tư thực sự muốn thấy là những chi tiết cụ thể của một thỏa thuận”.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,09 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 17,42 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng trong phiên sau khi xuất hiện thông tin một ủy ban của Quốc hội Iran đang xem xét dự luật cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là "thù địch" đi qua eo biển Hormuz. Dự luật cũng đề xuất phạt các tàu vi phạm số tiền tương đương tối đa 20% giá trị hàng hóa chuyên chở.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,04 USD, tương đương 3,83%, lên 82,49 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,07 USD, tương đương 2,75%, lên 77,29 USD/thùng.
Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận xét: "Các nhà giao dịch vẫn đang tập trung theo dõi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Thời gian đàm phán càng kéo dài, giá dầu càng có xu hướng quay đầu tăng trở lại”.
Ông John Kilduff, đối tác của quỹ Again Capital, cho rằng giá dầu đang biến động theo mức độ căng thẳng địa chính trị. "Thị trường liên tục tăng giảm theo diễn biến căng thẳng. Các cuộc tấn công mới là một bước leo thang đáng lo ngại vì nó mở rộng xung đột sang một mặt trận khác ngoài Vịnh Ba Tư, đồng thời cho thấy tuyến vận tải qua Biển Đỏ vẫn có nguy cơ bị gián đoạn", ông nói.
Dữ liệu vận tải biển cho thấy xuất khẩu dầu thô và condensate của các nước vùng Vịnh trong tháng 7 nhìn chung vẫn ổn định, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi chiến sự nổ ra.
Iran đã cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh rằng nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ Iran, Tehran sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực.
Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại các tỉnh Marib và Hadramout của Yemen trong ngày thứ Năm. Trước đó, lực lượng này tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào một tàu chở dầu Ả Rập Xê Út ngoài khơi cảng Yanbu trên Biển Đỏ, đồng thời thực hiện thêm một vụ tấn công khác nhằm vào một tàu chở dầu tại Vịnh Aden. Tuy nhiên, phía Ả Rập Xê Út chưa xác nhận các thông tin này.
Ông Roberto Cominotto, chuyên gia phân tích nghiên cứu cổ phiếu tại Julius Baer, lưu ý: "Cho đến nay, các cuộc tấn công của Houthi chưa gây gián đoạn đáng kể đối với nguồn cung dầu và khí đốt. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi nếu các cuộc tấn công tiếp tục xảy ra”.