Kết thúc phiên 4/8, chỉ số Dow Jones tăng 907,47 điểm (+1,71%) lên 54.085,88 điểm, S&P 500 thêm 136,02 điểm (+1,79%) đạt 7.736,52 điểm và Nasdaq Composite cộng 671,10 điểm (+2,59%) thành 26.584,99 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, công nghệ là lĩnh vực có đà tăng ấn tượng nhất, tiến 4,1%.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn, những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI, tiếp tục bùng nổ. Chỉ số Philadelphia Semiconductor leo 6,6%, nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ tư liên tiếp sau khi từng lao dốc 20,6% trong tháng 7.
Mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 nhìn chung ghi nhận kết quả tích cực. Theo dữ liệu của LSEG, tính đến hết 31/7 trong số 304 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, có tới 85,2% vượt dự báo của giới phân tích, cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn 67,5%. Đồng thời, cả 11 nhóm ngành chính trong S&P 500 đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.
Sau khi công ty nâng dự báo doanh thu cả năm, cổ phiếu Palantir Technologies vọt 29,5%, chứng kiến mức tăng trong một phiên mạnh nhất kể từ tháng 2/2024
Trong khi đó, Caterpillar, doanh nghiệp được xem là chỉ báo quan trọng của nền kinh tế công nghiệp Mỹ, vọt 5,6% nhờ nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm. Nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đã thúc đẩy doanh số đối với thiết bị phát điện và máy móc xây dựng của hãng. Riêng Caterpillar đóng góp khoảng 280 điểm vào mức tăng của chỉ số Dow Jones trong phiên.
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý này đang được giới đầu tư đặc biệt theo dõi để đánh giá liệu khoản đầu tư khổng lồ vào AI có thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng hay không.
Cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk leo 9,4% trước thời điểm công bố báo cáo tài chính quý. Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu trượt 4%.
Cổ phiếu McDonald's tăng 1,2% dù báo cáo lợi nhuận không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, Pfizer tiến 1,5% bởi kết quả kinh doanh khả quan.
Thị trường chứng khoán Mỹ còn được hỗ trợ khi giá dầu tiếp tục suy giảm sau tiết lộ của một quan chức Qatar rằng các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Iran vẫn đang được thúc đẩy. Cùng lúc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được trong vòng hai ngày tới.
Đà giảm của giá dầu cũng khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 giảm từ 67,2% trong phiên trước còn 56,9%, theo công cụ CME FedWatch. Điều này góp phần kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống.
Ở các dữ liệu kinh tế, số lượng vị trí việc làm tại Mỹ trong tháng 6 có sự sụt giảm, đặc biệt ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng tăng cùng tỷ lệ sa thải duy trì ở mức thấp cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. Đây là báo cáo đầu tiên trong loạt dữ liệu lao động được công bố trong tuần này.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,89 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 17,33 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU HẠ 5%
Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 4,41 USD, tương đương 5,3%, xuống còn 79,36 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 13/7. Dầu WTI của Mỹ giảm 4,57 USD, tương đương 5,7%, xuống 75,77 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất trong ba tuần.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Iran và Oman về việc tăng số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đã đạt được một số tiến triển, dù thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa hoàn tất.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al-Ansari cũng khẳng định các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang được duy trì. Văn phòng Quốc vương Qatar hé lộ, Quốc vương nước này và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi về các biện pháp giảm căng thẳng cũng như thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Iran.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận vòng đàm phán mới do Washington làm trung gian giữa Israel và Lebanon đã bắt đầu từ thứ Ba và sẽ kéo dài đến hết thứ Năm.
Theo ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại công ty môi giới XS.com, triển vọng đạt được giải pháp ngoại giao đã giúp thị trường loại bỏ một phần mức phí rủi ro địa chính trị từng được cộng vào giá dầu sau khi Mỹ nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trong tháng trước.
Ông cho rằng nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được tiến triển đáng kể, thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng theo hướng xác suất gián đoạn nguồn cung giảm xuống, từ đó làm thu hẹp thêm phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu.
Việc vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã buộc nhiều quốc gia Trung Đông phải cắt giảm mạnh sản lượng khai thác dầu. Người đứng đầu Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco khẳng định thế giới đã mất hơn 2,6 tỷ thùng dầu kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào tháng 2.
Ông Simon-Peter Massabni nhấn mạnh, thị trường sẽ tiếp tục đặc biệt nhạy cảm với mọi diễn biến chính trị trong thời gian tới.
Các chuyên gia phân tích của ANZ nhận định hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh vẫn chịu nhiều sức ép khi lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz mới chỉ cải thiện một chút so với mức rất thấp trước đó. Theo ANZ, tình trạng gián đoạn xuất khẩu vẫn chưa kết thúc khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tiếp tục hạn chế dòng chảy năng lượng.
Lưu lượng tàu thuyền qua hai tuyến hàng hải trọng yếu là Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz gần như không thay đổi trong những ngày đầu tuần.
Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ dao động trong vùng 80 - 90 USD/thùng cho đến khi thị trường có xác nhận về một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran hoặc xảy ra sự leo thang đáng kể trong các cuộc tấn công và xung đột tại khu vực.