Phố Wall trượt dốc khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm điểm sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định sẽ ưu tiên kiểm soát lạm phát, qua đó gia tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất trong thời gian tới...

Kết thúc phiên 28/8, chỉ số Dow Jones giảm 9,45 điểm (-0,02%) còn 53.559,99 điểm, S&P 500 lùi 19,23 điểm (-0,25%) thành 7.711,76 điểm và Nasdaq Composite hạ 138,93 điểm (-0,52%) xuống 26.402,42 điểm.

Nhóm cổ phiếu chip diễn biến trái chiều, rút lui khỏi đà tăng mạnh trong phiên trước.

Nvidia, một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất thị trường, giảm 4,6%. Marvell Technology lao dốc 10,3% vì nhà đầu tư hoài nghi về mức doanh thu thực đến từ thỏa thuận chip AI với Google, dù công ty đã nâng dự báo doanh thu năm 2027.

Ở chiều ngược lại, phần lớn nhóm cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đều tăng giá. Alphabet tiến 1,7%, qua đó giúp nhóm dịch vụ truyền thông trở thành lĩnh vực đóng góp tích cực nhất cho chỉ số S&P 500. Apple cũng cộng 1,6%.

Salesforce tiếp tục duy trì đà tăng từ phiên trước, leo 1,6%. Salesforce đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm, đồng thời ra mắt một tiện ích mới tích hợp với các mô hình AI Claude của Anthropic. Những thông tin này giúp xoa dịu lo ngại rằng các công cụ AI tiên tiến có thể làm đảo lộn ngành phần mềm truyền thống.

Cùng với Salesforce, kết quả kinh doanh của CrowdStrike cũng củng cố tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu công ty an ninh mạng tăng mạnh khi doanh nghiệp nâng dự báo doanh thu cả năm và vượt kỳ vọng lợi nhuận quý 2.

Diễn biến tích cực từ Salesforce và CrowdStrike đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro đối với nhóm cổ phiếu phần mềm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với nhóm bán dẫn, vốn được xem là những doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhất từ làn sóng AI. Cổ phiếu các công ty phần mềm khác như ServiceNow và Palo Alto Networks cũng khởi sắc.

Ở những diễn biến riêng lẻ, PayPal tụt 12,7% một ngày sau khi Bloomberg News đưa tin liên doanh gồm công ty Advent và Stripe đã từ bỏ kế hoạch theo đuổi thương vụ với PayPal. Ulta Beauty mất 4,2% do tốc độ tăng doanh số tại các cửa hàng hiện hữu của hãng mỹ phẩm này giảm trong quý 2. Trong khi đó, cổ phiếu Gap vọt gần 13% khi nhà bán lẻ này bổ nhiệm ông Michael Francis làm CEO mới của Old Navy và nâng dự báo lợi nhuận cả năm.

Về khía cạnh kinh tế Mỹ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết trong bài phát biểu đầu tiên tại hội nghị Jackson Hole rằng chừng nào chưa có đủ niềm tin lạm phát đang giảm rõ ràng với tốc độ đủ nhanh để hướng tới mục tiêu 2%, thì ngân hàng trung ương Mỹ sẽ còn nhiều việc phải làm.

Những tuyên bố này khiến một số nhà giao dịch tin rằng Fed có khả năng sẽ tăng lãi suất trong tháng 9. “Ông Warsh đang tái khẳng định lập trường cứng rắn, nhưng theo cách nhất quán hơn là đưa ra những thay đổi mới”, Mark Hackett, chiến lược gia trưởng thị trường tại Nationwide, nhận định.

Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,68 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 15,8 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,49%, Nasdaq thêm 0,85%, còn Dow Jones cộng 0,53%.

GIÁ DẦU CHỊU SỨC ÉP

Trên thị trường năng lượng, giá dầu kết phiên trong sắc đỏ, với hợp đồng tương lai dầu Brent chốt ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 39 cent, tương đương 0,43%. Dầu WTI của Mỹ giảm 13 cent, tương đương 0,16%, xuống 83,40 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá Brent giảm hơn 5%, trong khi WTI mất hơn 4%.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tháng thứ sáu. Trong bối cảnh đó, giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

“Thị trường bất ngờ trước lượng dầu được vận chuyển bổ sung, hành lang vận tải Iran - Oman và những tuyên bố của Mỹ về hoạt động rà phá thủy lôi”, ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad, cho biết. Theo ông, mức giảm hàng tuần có thể xuất phát từ lượng dầu hiện có thể đi qua eo biển cũng như tốc độ phục hồi của dòng chảy. Điều này sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu châu Á tăng lượng dầu mua vào và tiêu thụ.

Trong tuần này, Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt mà nước này gọi là khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran. Tehran cho rằng đây là một hành động vô nhân đạo và thù địch, đồng thời tuyên bố chúng đã mất hiệu lực. Trong khi đó, các bên trung gian đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tehran đã đồng ý xây dựng danh sách các điều kiện để khôi phục hoạt động vận tải bình thường, sau khi một đặc phái viên Qatar thúc giục Iran tôn trọng quyền tự do hàng hải.

Tuy nhiên, sự phục hồi dòng chảy dầu qua eo biển vẫn diễn ra khá chập chờn. Trong ngày 27/8, chỉ có 7 tàu chở hàng hóa đi qua tuyến đường này, giảm từ mức 17 tàu một ngày trước đó và thấp hơn ngưỡng trung bình 15 tàu trong 10 ngày, theo dữ liệu vận tải sơ bộ.

Tại Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác, có 17 tàu chở hàng hóa đi qua, trong đó 6 tàu đi vào và 11 tàu rời khỏi khu vực.

Goldman Sachs ước tính tổng lượng dầu xuất khẩu gần đây từ khu vực Vùng Vịnh ở mức 15 - 16 triệu thùng/ngày, thấp hơn 7 - 8 triệu thùng/ngày so với trước chiến tranh nhưng cao hơn 5 - 6 triệu thùng/ngày so với ngưỡng thấp nhất hồi tháng 3.

Trong một diễn biến khác, các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đàm phán thỏa thuận nhằm đảm bảo quyền tiếp cận dài hạn đối với một phần trữ lượng dầu thô của Venezuela, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề.

Bloomberg New cũng đưa tin Venezuela đang cân nhắc rời Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang ở một mặt trận khác khi Moscow cảnh báo có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh bên trong và bên ngoài Ukraine, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa do Anh cung cấp.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ những thông tin trên truyền thông rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe trong tuần này đã cảnh báo các quan chức Nga về một cuộc tấn công như vậy.

Có thể bạn quan tâm