QLTT Lạng Sơn phát hiện số lượng lớn thực phẩm không an toàn đang được vận chuyển đi tiêu thụ

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện một xe tải vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường, đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa nhập lậu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 11/10/2022, Ðội QLTT số 6 chủ trì, phối hợp cùng Đội 3, Phòng PC03 - Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 12C-087.13.

Tại thời điểm kiểm tra, xe ô tô biển kiểm soát 12C-087.13 đang dừng đỗ tại lề đường Quốc lộ 1A, thuộc địa xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, do ông Nguyễn Xuân Nhượng - trú tại thành phố Lạng Sơn điều kiển, vận chuyển 02 loại hàng hóa thuộc nhóm hàng thực phẩm gồm: Chân gà tẩm ướp gia vị đóng túi ăn liền, loại 32 gam/túi, Chân vịt tẩm ướp gia vị đóng túi ăn liền, loại 31,8 gam/túi.

QLTT Lạng Sơn phát hiện số lượng lớn thực phẩm không an toàn đang được vận chuyển đi tiêu thụ ảnh 1
QLTT Lạng Sơn phát hiện số lượng lớn thực phẩm không an toàn đang được vận chuyển đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng xác định, toàn bộ hàng hóa trên xe tải đều có nguồn gốc sản xuất ngoài Việt Nam, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc được nhập khẩu hợp pháp và chưa được kiểm nghiệm y tế theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bà Đỗ Thị Thoan có địa chỉ phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là chủ sở hữu của số hàng hoá nêu trên. Số hàng hóa này do bà Thoan mua trôi nổi trên thị trường với mục đích mang đi tiêu thụ kiếm lời.

Trước hành vi đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Thoan, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường nêu trên.

Được biết, trong thời gian tới lực lượng QLTT tỉnh này sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn sử dụng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp Việt cần kiểm soát chặt chẽ xuất xứ trước yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc của Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt cần kiểm soát chặt chẽ xuất xứ trước yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc của Hoa Kỳ

Mới đây, Hoa Kỳ ban hành Bản ghi nhớ gửi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về các hành động theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến việc chưa ban hành hoặc chưa thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức...

Mỹ phẩm giả - Phải chuyển từ “đi bắt” sang quản lý bằng dữ liệu

Mỹ phẩm giả - Phải chuyển từ “đi bắt” sang quản lý bằng dữ liệu

Muốn chặn cho mỹ phẩm giả hết đất sống, cơ quan chức năng cần chuyển từ tư duy “quản lý sản phẩm” sang quản lý cả chuỗi cung ứng, dữ liệu và hành vi kinh doanh trên môi trường số. Doanh nghiệp cần nêu cao trách nhiệm, đồng thời người tiêu dùng cần thay đổi cách tiêu thụ sản phẩm...

Giá xăng, dầu bật tăng trở lại

Giá xăng, dầu bật tăng trở lại

Chiều 20/8, giá xăng dầu trong nước tăng trở lại, có ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, cơ quan điều hành không trích lập Quỹ Bình ổn giá...

Mỹ phẩm giả - Tiền mất, da hỏng

Mỹ phẩm giả - Tiền mất, da hỏng

Những vụ án mỹ phẩm giả bị phát hiện và bắt giữ trong thời gian qua cho thấy những hành vi vi phạm không còn là hành vi gian lận nhỏ lẻ mà đã trở thành loại tội phạm kinh tế có tổ chức, lợi dụng công nghệ số và tâm lý tiêu dùng để thu lợi bất chính...