Quy hoạch điện VIII bị thúc khẩn trương hoàn thiện vì “lỡ hẹn” quá lâu

Tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII với chất lượng tốt nhất, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước.
Quy hoạch điện VIII bị thúc khẩn trương hoàn thiện vì “lỡ hẹn” quá lâu

Trong công thư gửi tới Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vào ngày 18/3/2021 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc tới việc Quy hoạch Điện lực quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII) là quy hoạch hết sức quan trọng, đúng ra phải hoàn thành, trình Thủ tướng vào tháng 10/2020 nhưng đã bị chậm.

Chính phủ sau đó cũng có Nghị quyết giao Bộ Công thương trình trong tháng 1/2021. Việc này trong Thường trực Chính phủ cũng đã giao cho Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong thời gian qua. 

Tuy nhiên cho tới nay, Quy hoạch Điện VIII còn chưa hoàn thiện, khó kịp ban hành trong nhiệm kỳ này của Chính phủ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành.

Theo lộ trình, các góp ý cho Dự thảo Đề án Quy hoạch Điện VIII được kết thúc trước ngày 17/3/2021.

Được biết, vào ngày 18/3/2021 vừa qua, Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII cũng đã có phiên họp lần thứ 2 với sự tham gia của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia phản biện cùng đại diện Hiệp hội Năng lượng, Hiệp hội Điện lực Việt Nam.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công thư gửi tới các thành viên của Chính phủ mà gần đây nhất là ngày 15/4/2020, ngày 3/6/2020. 

Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII với chất lượng tốt nhất, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước.

Phải tuân thủ đúng Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt là các mục tiêu phát triển.

Công thư của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Quy hoạch Điện VIII phải có đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn về cơ cấu nguồn và truyền tải để đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững.

Quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, chống tiêu cực, chạy chọt, xin-cho và Bộ trưởng Bộ Công thương chịu trách nhiệm toàn diện.

Thủ tướng cũng giao cho Văn phòng Chính phủ có văn bản giao nhiệm vụ, cụ thể hoá các vấn đề nêu trên.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...