Hiện đã có khá nhiều thông tin cho thấy OpenAI đang phát triển một thiết bị phần cứng hoàn toàn mới với sự tham gia của Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple.
Theo những tin đồn mới nhất, thiết bị này có thể mang hình dạng của một chiếc bút tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Nguồn tin đến từ leaker Smart Pikachu, thiết kế dạng bút chỉ là một trong ba ý tưởng mà OpenAI đang cân nhắc, trong bối cảnh hãng đang làm việc với các đối tác sản xuất để hiện thực hóa sản phẩm.
Dù hình thức cuối cùng vẫn chưa được chốt, nhiều dấu hiệu cho thấy OpenAI đang hướng đến một thiết bị AI có tính cá nhân cao, khác biệt rõ rệt so với smartphone hay các thiết bị công nghệ truyền thống.
Không chỉ đơn thuần dùng để viết hay ghi chú, chiếc bút này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một trợ lý AI di động. Thiết bị có thể ghi lại chữ viết tay và giọng nói, sau đó sử dụng ChatGPT để phân tích, sắp xếp thông tin, hoặc đưa ra phản hồi theo yêu cầu.
Trên thực tế, các loại bút thông minh từng xuất hiện trước đây đã cho thấy tiềm năng của mô hình này, nhưng OpenAI có thể đẩy trải nghiệm lên một tầm cao mới nhờ khả năng xử lý ngôn ngữ và ngữ cảnh của AI.
Các rò rỉ cũng cho biết, dù thiết bị cuối cùng là bút hay một dạng khác, yếu tố cốt lõi vẫn là khả năng luôn lắng nghe.
ChatGPT sẽ hoạt động như một lớp trí tuệ nền, liên tục tiếp nhận thông tin từ ghi chú, cuộc trò chuyện hoặc ý tưởng thoáng qua. Sau đó giúp diễn giải, tổng hợp và cung cấp câu trả lời bất cứ khi nào cần thiết.
Về mặt định hướng thiết kế, Smart Pikachu tiết lộ tên mã nội bộ của thiết bị là Gumdrop, nhưng ý nghĩa cụ thể vẫn chưa rõ ràng.
Trước đó, CEO Sam Altman từng chia sẻ rằng sản phẩm phần cứng của OpenAI nên mang lại cảm giác giống như một căn cabin bên hồ yên tĩnh, thư thái và không gây xao nhãng. Cách mô tả này gợi ý rằng thiết bị sẽ hoạt động âm thầm ở hậu trường, hỗ trợ người dùng một cách tự nhiên thay vì liên tục thu hút sự chú ý như điện thoại thông minh.
Những rò rỉ trước đây cũng củng cố nhận định rằng OpenAI đang thử nghiệm nhiều ý tưởng phần cứng song song. Ngoài bút thông minh, một thiết bị đeo dạng ghim cài hay loa thông minh tích hợp AI từng được nhắc đến. Tuy nhiên, không phải tất cả các nguyên mẫu đều chắc chắn được thương mại hóa.
Trong bối cảnh đó, thị trường thiết bị AI độc lập vẫn còn nhiều thách thức. Các sản phẩm như Humane AI Pin hay Rabbit R1 trước đây đã không đạt được thành công như kỳ vọng. Dù vậy, Google và Amazon vẫn đang tích cực thúc đẩy các trợ lý AI thế hệ mới trên màn hình thông minh và loa thông minh cho thấy cuộc đua đưa AI ra khỏi màn hình điện thoại vẫn chưa dừng lại.
Nếu OpenAI thực sự ra mắt một thiết bị AI dưới dạng chiếc bút, đây có thể là bước đi táo bạo nhằm định nghĩa lại cách con người tương tác với trí tuệ nhân tạo trong đời sống hàng ngày, kín đáo hơn, cá nhân hơn và ít gây nhiễu hơn so với các thiết bị hiện nay.