Sau Brexit, Anh có thể phải trả tiền để được tiếp cận thị trường EU

Chính phủ Anh sẽ xem xét việc đóng tiền vào ngân quỹ của EU để được tiếp tục tiếp cận thị trường chung của khối sau khi Anh rời khỏi liên minh này.
Sau Brexit, Anh có thể phải trả tiền để được tiếp cận thị trường EU

Bộ trưởng phụ trách quá trình Anh rời Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, ông David Davis vừa tiết lộ Chính phủ Anh sẽ xem xét việc đóng tiền vào ngân quỹ của EU để được tiếp tục tiếp cận thị trường chung của khối sau khi Anh rời khỏi liên minh này.

Phát biểu của ông Davis ngay lập tức khiến đồng bảng Anh lên giá.

Ông Davis là Bộ trưởng đầu tiên trong chính phủ của đảng Bảo thủ Anh nói ra điều mà nhiều nhà phân tích đã gợi ý trong thời gian qua sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu đồng ý rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng Sáu vừa qua.

Theo ông David Davis, Chính phủ Anh có thể sẽ cam kết đóng góp vào ngân quỹ EU để "có thể nhận được các thỏa thuận tốt hơn cho hàng hóa và dịch vụ của Anh tại EU."

"Điều này hàm ý về khả năng Anh giữ quan hệ với EU và vẫn nằm trong thị trường chung của khối - hay còn gọi là "Brexit nhẹ," chứ không phải là cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ.

Cho đến nay, một số nước không phải thành viên EU như Na Uy và Thụy Sỹ cũng đều phải đóng góp vào quỹ của khối này để có thể tiếp cận thị trường chung hơn 500 triệu dân này, cho dù hai nước này nhận quy chế khác nhau. Na Uy tham gia toàn bộ thị trường chung EU, còn Thụy Sỹ chỉ tham gia một phần.

Trên nguyên tắc, một nước không phải thành viên EU vẫn có thể tham gia thị trường chung EU nhưng phải chịu thuế nhập khẩu khi bán hàng vào khối này.

Đồng bảng Anh ngay lập tức tăng lên mức 1 bảng đổi được 1,2628 USD, cao nhất từ ngày 11/11 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...