Sau tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, tàu chiến "khủng nhất" của Hải quân Hoa Kỳ xuất hiện ở biển Đông

Chỉ vài ngày sau khi một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ ghé đảo Guam ở Thái Bình Dương, một tàu khu trục của Mỹ đã tiến vào Biển Đông, gây ra căng thẳng mới với Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố một tàu khu trục của Mỹ đã đi vào “lãnh hải của Trung Quốc gần quần đảo mà Trung Quốc gọi là Tây Sa (Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), mà không được phép”.

Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ ở Biển Đông
Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ ở Biển Đông

Tian Junli, phát ngôn viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh đã yêu cầu Washington dừng các hành động khiêu khích ở Biển Đông. “Vào ngày 20/1, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng lãnh hải gần quần đảo Tây Sa một cách bất hợp pháp mà không có sự cho phép thích hợp của chính phủ Trung Quốc”.

Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, tàu USS Benfold “Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải phi pháp trên toàn thế giới, bất kể những tuyên bố đó được quốc gia nào đưa ra. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) đã quy định những quyền, sự tự do và việc sử dụng biển một cách hợp pháp tới tất cả các quốc gia. Cộng đồng quốc tế có vai trò lâu dài trong việc duy trì quyền tự do của các vùng biển, vốn rất quan trọng đối với an ninh, sự ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu”, 

Trong khi Bắc Kinh tiếp tục mở rộng các tuyên bố chủ quyền trong khu vực và khẳng định quyền lực, Hoa Kỳ vẫn thực hiện các hoạt động FONOP thường xuyên để truyền tải thông điệp về các vùng biển rộng mở. Tuy nhiên, ở Biển Đông, nó đã trở thành thách thức trực tiếp đối với sự khẳng định của Trung Quốc trong khu vực.

Người phát ngôn Hải quân Hoa Kỳ Langford nói rằng Hoạt động tự do hàng hải (FONOP) này là lần thứ hai chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông trong năm nay khi tàu USS Benfold đi gần quần đảo Trường Sa hai ngày trước nhưng ông nhấn mạnh rằng đây là một phần trong hoạt động quân sự lâu đời của Hoa Kỳ.

Đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc và người Mỹ trao đổi với nhau về cái mà quân đội Mỹ gọi là FONOP. Năm 2018, trong một hành trình tương tự của Mỹ qua Biển Đông, một tàu khu trục của Hải quân PLA đã suýt va chạm với một tàu chiến Mỹ.

Những hình ảnh rò rỉ về cuộc chạm trán gần gũi này đã cho thấy đây là một lối thoát trong gang tấc cho cả hai bên, như tờ South China Morning Post đã đưa tin trước đó.

USS Benfold

USS Benfold là một tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ. Nó là một nền tảng đa nhiệm vụ có thể tiến hành Tác chiến phòng không với bộ hệ thống chiến đấu AEGIS và tên lửa phòng không, Tác chiến chống tàu ngầm với hệ thống sonar kéo và tên lửa chống ngầm, Tác chiến chống tàu mặt nước với bệ phóng tên lửa Harpoon, và cuộc tấn công trên bộ chiến lược bằng tên lửa Tomahawk. Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Aegis lần đầu tiên được lắp đặt trên Benfold, trong tất cả các tàu.

Benfold chuyển cảng nhà của mình từ San Diego, California, đến Yokosuka, Nhật Bản, vào tháng 10 năm 2015. Kể từ đó, nó đã tham gia vào các Nhiệm vụ Tự do Hàng hải này đã trở thành trọng tâm trong chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, nhằm hạn chế sự trỗi dậy chưa từng có của Trung Quốc. .

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD) trong 40 năm, Hải quân Mỹ đã tiến hành các chuyến đi qua vùng biển mà các quốc gia ven biển tuyên bố là vùng đặc quyền của họ.

Hành động này đã “tái khẳng định một cách nhất quán chính sách của Hoa Kỳ trong việc thực hiện và khẳng định các quyền và tự do về điều hướng và bay quá mức của mình trên toàn thế giới”. Theo Lầu Năm Góc, “những khẳng định này báo hiệu rằng Hoa Kỳ không chấp nhận các yêu sách hàng hải thái quá của các quốc gia khác.

Trước sự những tuyên bố của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền biển trên toàn bộ Biển Đông và sự đáp trả bằng hành động của Mỹ, có thể sẽ có thêm nhiều vụ việc như vậy được đưa tin trong tương lai gần.

Có thể bạn quan tâm

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…