Số phận hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan

Trong thế giới thời trang, túi Hermès bạch tạng (tên đầy đủ là Niloticus Crocodile Himalaya Birkin) là mặt hàng siêu hiếm, có tiền chưa chắc mua được...

Túi Hermès bạch tạng (Hermès Himalayan Crocodile Birkin) là phiên bản hiếm và đắt đỏ bậc nhất của thương hiệu Hermès

Ngày 14/1/2026, Thi hành án dân sự TP. HCM đã ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với bà Trương Mỹ Lan, bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Theo thông báo, cơ quan thi hành án sẽ áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản để bảo đảm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Theo thông báo, thời điểm cưỡng chế được ấn định vào ngày 28/1/2026, tại trụ sở Thi hành án dân sự TP. HCM (372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông). Chi phí cưỡng chế dự trù là 3 triệu đồng, do bà Trương Mỹ Lan chịu. Cơ quan thi hành án yêu cầu bà Lan có mặt đúng thời gian, địa điểm; trường hợp vắng mặt phải ủy quyền hợp pháp.

Các tài sản bị kê biên là những vật chứng, tài sản thu giữ của các bị cáo và người có liên quan trong quá trình điều tra, xét xử vụ án.

Trong danh mục tài sản được liệt kê theo Phụ lục 18 kèm theo bản án có 2 túi xách hiệu Hermès bạch tạng. Cụ thể, một chiếc size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; chiếc còn lại size 30, màu trắng, không đính đá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kê biên theo quy định, các túi xách này sẽ được đưa ra bán đấu giá. Về nguyên tắc, người trả giá cao nhất và phù hợp với yêu cầu từ cơ quan thi hành án sẽ là chủ sở hữu mới của hai món hàng hiệu đắt giá.

Đây là hai món đồ mà bà Trương Mỹ Lan nhiều lần nhắc đi nhắc lại trong các phiên xét xử trước đó. Bà khẳng định, hai chiếc túi Hermès bạch tạng này không chỉ thuộc hàng xa xỉ bậc nhất thế giới mà còn là những sản phẩm "không phải cứ có tiền là mua được".

Với bà, đây không đơn thuần là tài sản vật chất mà còn là biểu tượng cho địa vị và mối quan hệ trong giới thượng lưu quốc tế. Bà Lan đề nghị được giữ lại các túi để làm kỷ niệm cho con cháu.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa

Theo lời khai tại tòa, một chiếc được bà mua tại Ý bằng thẻ tín dụng của Chu Lập Cơ, chiếc còn lại là quà tặng từ một tỷ phú Malaysia.

Cả hai đều là dòng Hermès Himalayan Crocodile Birkin, làm từ da cá sấu bạch tạng (loại chất liệu cực hiếm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong hàng triệu cá sấu, với mỗi năm Hermès chỉ sản xuất vỏn vẹn 1–2 chiếc). Khóa túi được chế tác từ vàng trắng 18K và nạm kim cương khiến giá trị mỗi chiếc có thể lên đến 300.000 - 450.000 USD (tương đương 7–11 tỷ đồng).

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm xác định đây là tài sản có liên quan đến vụ án nên không chấp thuận yêu cầu trả lại.

Liên quan đến đề nghị xin nhận lại hai chiếc túi, bà Lan cũng cho rằng nếu mang đi bán đấu giá sẽ mất nhiều thời gian và khó tìm được người mua phù hợp. Bị cáo cho biết sẵn sàng nhờ người thân ra nước ngoài để xoay xở tiền chuộc lại, vì xem đây là tài sản mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt.

Không chỉ hai chiếc túi Hermès, trước đó Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng đã ban hành thông báo cưỡng chế đối với nhiều tài sản khác được thu giữ trong vụ án, trong đó có một chiếc đồng hồ hiệu OMEGA với mặt sau khắc dòng chữ “Constellation”.

Omega Constellation là một trong những bộ sưu tập đồng hồ cao cấp nổi tiếng của Thụy Sỹ, gây ấn tượng với mặt số bạc, cọc số đính kim cương, tạo nên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Bộ kim dáng kiếm mạ bạc nổi bật trên nền mặt số, vừa tinh tế vừa giúp người dùng dễ dàng quan sát thời gian.

Theo thông tin thị trường, tùy từng phiên bản, chất liệu và tình trạng, các mẫu đồng hồ Omega Constellation có giá dao động từ vài nghìn USD đến khoảng 50.000–60.000 USD (tương đương 1,3–1,5 tỷ đồng).

Có thể bạn quan tâm