Nộp hàng ngàn tỷ khắc phục hậu quả trước xét xử: "Phao cứu sinh" cho loạt đại gia vướng lao lý

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình xét xử các vụ đại án kinh tế như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC... chính là việc nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi xét xử đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng giúp các bị cáo được xem xét giảm nhẹ hình phạt...

68.jpg

Việc nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi xét xử đang trở thành một yếu tố quan trọng giúp các bị cáo trong các đại án kinh tế, tham nhũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Điều này không chỉ thể hiện sự ăn năn, hối cải mà còn góp phần thu hồi tài sản thất thoát, giảm gánh nặng cho nhà nước.

NHỮNG NỖ LỰC CUỐI CÙNG ĐỂ GIẢM ÁN

Vụ án Tập đoàn FLC đang nóng trở lại khi ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch, cùng hai em gái chuẩn bị bước vào phiên phúc thẩm với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt.

Mới đây, luật sư của ông Quyết xác nhận, vợ ông là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã nộp thêm 1.400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền đã nộp lên gần 2.500 tỷ đồng, thậm chí vượt 10 tỷ đồng so với yêu cầu nghĩa vụ dân sự. Động thái này diễn ra chỉ 12 ngày trước phiên phúc thẩm, nơi ông Quyết và các em gái sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm.

Trước đó, ông Quyết bị tuyên 21 năm tù, còn hai em gái nhận án 8-14 năm tù với các cáo buộc “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại phiên sơ thẩm, ông Quyết từng ước tính tài sản cá nhân lên đến 5.000 tỷ đồng, khẳng định đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ dân sự, dù toàn bộ tài sản đang bị phong tỏa. Ông Quyết liên tục bày tỏ "đau đáu tìm cách khắc phục hậu quả" và mong muốn được khoan hồng.

Trường hợp của ông Đỗ Anh Dũng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc khắc phục hậu quả. Trước khi bị xét xử sơ thẩm, ông Dũng đã nộp đủ 8.600 tỷ đồng, bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ lừa đảo phát hành trái phiếu.

Nhờ đó, ông Dũng và 14 bị cáo khác đã được Hội đồng xét xử tuyên mức án dưới khung hình phạt thấp nhất. Đặc biệt, ông Dũng còn được giảm thêm một năm tù ở phiên phúc thẩm và nằm trong danh sách được đặc xá dịp 30/4 vừa qua, nhờ các tình tiết giảm nhẹ như cao tuổi, bệnh hiểm nghèo, và những đóng góp cho xã hội.

Trong đại án Vạn Thịnh Phát, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không trực tiếp nộp tiền khắc phục hậu quả, Tòa án vẫn ghi nhận những nỗ lực và khả năng thu hồi tài sản rất lớn. Cụ thể, hơn 8.600 tỷ đồng đã được thu hồi trong giai đoạn 1 và dự kiến có khả năng thu hồi thêm 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Điều này đã giúp bà Lan được giảm án từ tử hình xuống 30 năm tù tổng hợp cho các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tòa án Cấp cao tại TP.HCM cũng đưa ra thông báo: nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả của tội “Tham ô tài sản” (khoảng 228.000 tỷ đồng trên tổng số 304.000 tỷ đồng bị cáo đã tham ô), bà sẽ được xem xét chuyển sang án chung thân. Bà Lan và các luật sư luôn khẳng định với hàng nghìn tài sản đang bị phong tỏa, việc khắc phục hậu quả là khả thi.

Nhiều bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát cũng được giảm án nhờ việc chủ động khắc phục. Điển hình là ông Dương Tấn Trước, CEO Công ty Tường Việt, được giảm 5 năm tù (từ 11 năm xuống 6 năm) sau khi nộp 3.000 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả. Tương tự, đại gia Nguyễn Cao Trí cũng được giảm 2 năm tù (từ 8 năm xuống 6 năm) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhờ đã nộp lại 1.000 tỷ đồng chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan.

NGHỊ QUYẾT 68 VÀ TINH THẦN NHÂN VĂN TRONG XỬ LÝ TỘI PHẠM KINH TẾ

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân đã đánh dấu một chuyển mình mạnh mẽ trong cách Đảng ta nhìn nhận và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế. Đây không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là minh chứng cho sự cân bằng tinh tế giữa yêu cầu bảo vệ pháp luật và mong muốn kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam.

Điểm cốt lõi và mang tính đột phá của Nghị quyết 68 đã được nhiều chuyên gia chỉ ra chính là việc phân định rạch ròi trách nhiệm hình sự với hành chính, dân sự, cũng như giữa pháp nhân và cá nhân. Điều này định hướng rõ ràng rằng, các biện pháp dân sự, kinh tế, hành chính sẽ được ưu tiên áp dụng trước khi cân nhắc đến xử lý hình sự.

screenshot-2025-06-13-232754.jpg
104 thùng hồ sơ, nặng khoảng 6 tấn với khoảng 1 triệu bút lục của vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt tiền của SCB

Đặc biệt, tinh thần "không hình sự hóa các quan hệ kinh tế" được thể hiện rõ nét qua quy định: "Ttrường hợp thực tiễn áp dụng pháp luật có thể dẫn đến xử lý hình sự hoặc không xử lý hình sự thì kiên quyết không áp dụng xử lý hình sự". Đây là một cam kết mạnh mẽ, mang lại sự an tâm to lớn cho các chủ thể kinh doanh. Nguyên tắc này còn được củng cố bằng việc “ưu tiên các biện pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước và là căn cứ quan trọng để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo”, tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động đầu tư và phát triển.

Chia sẻ với Thương gia, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh, thực tế, một nỗi lo thường trực của giới doanh nghiệp là nguy cơ vướng phải các rủi ro pháp lý, hành chính trong quá trình kinh doanh. Mặc dù pháp luật trao quyền tự do kinh doanh và doanh nghiệp luôn cố gắng tuân thủ các quy định, nhưng hệ thống pháp luật của chúng ta đôi khi lại tạo ra những thách thức không nhỏ. Sự phức tạp, chồng chéo và thiếu nhất quán giữa các văn bản pháp luật có thể dẫn đến tình huống dở khóc dở cười: tuân thủ luật này lại vô tình vi phạm luật khác.

Một khi bị hình sự hóa, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ mất mát tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và uy tín của cả cá nhân người lãnh đạo và những người liên quan trong gia đình, dòng họ – một điều đặc biệt nặng nề trong văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, việc tạo ra một môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch và nhất quán là vô cùng quan trọng để doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động và phát triển.

Nghị quyết 68 nhấn mạnh việc sửa đổi các quy định pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng dân sự để đảm bảo nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật dân sự, kinh tế, hành chính trong xử lý các sai phạm kinh tế. Điều này cho phép doanh nghiệp và doanh nhân có cơ hội chủ động khắc phục sai phạm và thiệt hại. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự ưu tiên giải quyết vấn đề bằng các biện pháp kinh tế và tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục hậu quả trước khi nghĩ đến các biện pháp hình sự.

Đặc biệt, trong trường hợp việc áp dụng luật có thể dẫn đến cả xử lý hình sự và không hình sự, nghị quyết mở ra khả năng lựa chọn các biện pháp nhẹ hơn, không hình sự, nếu việc khắc phục hậu quả kinh tế đã được thực hiện. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ hình sự hóa các vấn đề kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và tiếp tục phát triển sau những sai sót không cố ý. Rõ ràng, đây là một hướng đi mà cộng đồng doanh nghiệp đã chờ đợi từ lâu.

Thực tế, tâm lý lo sợ rủi ro pháp lý đã khiến nhiều doanh nhân có xu hướng "vừa đủ", không dám mở rộng quy mô vì lo ngại những rủi ro tiềm ẩn. Khi đạt đến một mức độ tài sản nhất định, họ cảm thấy đủ và không muốn dấn thân thêm, bởi càng lớn mạnh, rủi ro pháp lý càng cao. Nghị quyết lần này, với những thay đổi tích cực, kỳ vọng sẽ tạo ra sự an tâm, giải tỏa tâm lý e ngại, khuyến khích những người có khát vọng, muốn cống hiến hết mình để xây dựng doanh nghiệp thành công một cách nghiêm túc.

Xem thêm

Nghị quyết 68 giúp doanh nghiệp nội không thua ngay trên sân nhà

Nghị quyết 68 giúp doanh nghiệp nội không thua ngay trên sân nhà

Doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị sẽ khai phóng, khơi thông mọi điểm nghẽn, giúp đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo đòn bẩy vững chắc cho một Việt Nam thịnh vượng…

Có thể bạn quan tâm

HBA có tân Phó Chủ tịch, sẵn sàng khởi động tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN 2027

HBA có tân Phó Chủ tịch, sẵn sàng khởi động tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước ASEAN 2027

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 7/6, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn thông báo kết quả bầu cử tân Phó chủ tịch HBA đối với bà Nguyễn Thị Thanh Tâm và công tác chuẩn bị cho loạt sự kiện quan trọng, tập trung chủ đề trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân…

VACODA-HBA luôn tiên phong đưa “bộ tứ chiến lược” vào cuộc sống

VACODA-HBA luôn tiên phong đưa “bộ tứ chiến lược” vào cuộc sống

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 31/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của hai Hiệp hội. Ông nhấn mạnh, VACOD-HBA luôn nỗ lực đưa “bộ tứ chiến lược” của Đảng và Nhà nước ngay khi ban hành vào thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp...

Ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 điều chỉnh

Ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8 điều chỉnh

Cùng với việc phát triển mạnh mẽ các nguồn điện trong nước, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 điều chỉnh cũng xác định rõ các định hướng chiến lược liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu điện trong khu vực ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng...