S&P 500 tăng nhẹ trước thềm công bố các báo cáo quan trọng

S&P 500 đã có một phiên giao dịch đầy biến động do áp lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi loạt thông tin quan trọng về dữ liệu kinh tế và báo cáo lợi nhuận từ một số tập đoàn lớn nhất nước Mỹ…

S&P 500 tăng nhẹ trước thềm công bố các báo cáo quan trọng

Kết phiên 28/4, chỉ số Dow Jones tăng 114,09 điểm (+0,28%) lên 40.227,59 điểm; S&P 500 nhích nhẹ 3,54 điểm (+0,06%) thành 5.528,75 điểm; còn Nasdaq giảm 16,81 điểm (-0,10%) xuống 17.366,13 điểm.

S&P 500 đánh dấu chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, đợt tăng dài nhất kể từ đầu tháng 11/2024. Giao dịch trong ngày diễn ra khá thất thường. S&P 500 và Nasdaq có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/4, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế mới.

Hai cổ phiếu vốn hóa lớn là Nvidia (-2,1%) và Amazon (-0,7%) đã trở thành lực cản chính đối với chỉ số S&P 500, đồng thời kéo Nasdaq giảm điểm. Tờ Wall Street Journal mới đây đã đưa tin Huawei Technologies của Trung Quốc đang chuẩn bị thử nghiệm bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) mới với kỳ vọng có thể thay thế một số sản phẩm cao cấp của Nvidia.

Cổ phiếu Apple thêm 0,4% và Meta leo 0,5%, phần nào giúp bù đắp sự sụt giảm từ Nvidia và Amazon.

Boeing tăng 2,4%, góp phần giúp Dow Jones duy trì sắc xanh sau khi công ty chứng khoán Bernstein nâng xếp hạng và giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,05 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,26 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.

Trong nhóm "Magnificent Seven”, Amazon dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý trong tuần này, cùng với Apple, Meta Platforms và Microsoft.

"Chúng ta sẽ có bốn trong bảy “ông lớn” công bố kết quả trong tuần này. Tôi rất mong được nghe về dự báo kinh doanh trong tương lai cũng như rất tò mò xem các CEO sẽ chia sẻ như thế nào về kế hoạch ứng phó với chiến tranh thương mại”, ông Jack Ablin, giám đốc đầu tư tại Cresset Capital nhận xét.

Mặc dù lợi nhuận quý 1/2025 của các công ty dự kiến sẽ tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ LSEG, nhưng nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng cảnh báo về tình hình bất ổn do căng thẳng thương mại, thậm chí khiến một số phải cắt giảm hoặc rút lại dự báo lợi nhuận.

Trong số 179 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, có 78 doanh nghiệp đưa ra triển vọng tiêu cực và 32 doanh nghiệp đưa ra triển vọng tích cực, tỷ lệ 2,4:1, thấp hơn một chút so với tỷ lệ 2,6:1 cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các dữ liệu kinh tế, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Phố Wall đã phần nào ổn định nhờ kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng xoay quanh thông điệp từ cả hai phía khiến thị trường vẫn rất nhạy cảm trước bất kỳ diễn biến mới. Hiện tại, chỉ số S&P 500 vẫn thấp hơn khoảng 10% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 2.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế cho rằng nguy cơ nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong năm nay đang ở mức cao.

GIÁ DẦU GIẢM GẦN 1 USD

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent đóng cửa ở mức 65,86 USD/thùng, giảm 1,01 USD, tương đương 1,51%. Giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 97 cent, tương đương 1,545%, xuống còn 62,05 USD/thùng.

Chuyên gia John Evans của công ty môi giới PVM cho biết, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện đang là yếu tố chính chi phối tâm lý thị trường, thậm chí còn lấn át thông tin về đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran cũng như bất đồng nội bộ trong khối OPEC+.

“Việc cứ phải chờ đợi ngóng tin về diễn biến thương mại đầy căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế đang khiến nhà đầu tư cảm thấy thất vọng. Nếu đàm phán không thành, nhu cầu dầu từ Trung Quốc sẽ sụt giảm mạnh”, ông Gary Cunningham, giám đốc nghiên cứu thị trường tại Tradition Energy nhận xét.

Một số thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, gọi chung là OPEC+, dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất tăng sản lượng dầu nhanh hơn trong cuộc họp vào ngày 5/5 tới.

Chuyên gia phân tích Aldo Spanjer từ BNP Paribas dự báo giá dầu Brent sẽ dao động ở mức 60 USD/thùng trong quý 2 năm nay.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị loại khỏi chỉ số Euro Stoxx 50 kể từ đầu phiên 21/9 trong bối cảnh cổ phiếu giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Hãng cũng đưa ra cảnh báo về khoản chi phí phát sinh lên đến 10 tỷ euro, dự kiến khiến lợi nhuận năm 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề…

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Sau phiên cơ cấu quỹ tạo áp lực bán mạnh, VN-Index dự báo sẽ trở lại trạng thái cân bằng trong vùng 1.810–1.840 điểm. Dù xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần giữ vững vùng 1.810 điểm và cải thiện thanh khoản để có thể vượt các ngưỡng kháng cự phía trên…

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…