Phố Wall rơi tự do sau màn công kích chủ tịch Fed của Tổng thống Trump

Chứng khoán Mỹ lao dốc vào phiên đầu tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, động thái khiến giới đầu tư lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương…

Phố Wall rơi tự do sau màn công kích chủ tịch Fed của Tổng thống Trump

Kết thúc phiên 21/4, chỉ số Dow Jones giảm 971,82 điểm (-2,48%) còn 38.170,41 điểm, S&P 500 mất 124,50 điểm (-2,36%) thành 5.158,20 điểm và Nasdaq Composite trượt 415,55 điểm (-2,55%) xuống 15.870,90 điểm.

Cả ba chỉ số chính đều giảm hơn 2% trong phiên, với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “Magnificent Seven” chịu thiệt hại nặng nề nhất đã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số Nasdaq thiên về công nghệ.

Riêng S&P 500 khép phiên thấp hơn 16% so với mức cao lịch sử được ghi nhận vào ngày 19/2. Nếu S&P 500 giảm đến 20% so với mốc đỉnh đó, điều này sẽ xác nhận “thị trường gấu” (bear market).

Tất cả 11 nhóm ngành chính thuộc chỉ số S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ chứng kiến mức giảm phần trăm lớn nhất.

Cổ phiếu Nvidia rơi 4,5% sau khi Reuters đưa tin đối thủ Huawei dự kiến bắt đầu giao hàng loạt chip AI tiên tiến cho khách hàng Trung Quốc vào tháng tới.

Tesla mất 5,8% do xuất hiện tin tức cho thấy kế hoạch sản xuất mẫu xe Model Y phiên bản giá rẻ đã bị trì hoãn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 13,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,87 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 1/2025 sẽ bước vào giai đoạn cao điểm trong tuần này với hàng chục công ty lớn sắp công bố kết quả.

Tính đến nay, trong số 59 công ty đã công bố báo cáo, có 68% vượt kỳ vọng của phố Wall, theo dữ liệu từ LSEG. Các nhà phân tích dự báo, lợi nhuận tổng thể của chỉ số S&P 500 trong quý 1/2025 sẽ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự báo 12,2% được đưa ra vào đầu quý.

Đáng chú ý nhất trong tuần này là báo cáo từ Tesla, Alphabet và nhiều tập đoàn hàng đầu khác như Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin và 3M.

Trong một diễn biến gây chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa công khai lên tiếng chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, nói rằng nền kinh tế Mỹ đang hướng đến suy thoái nếu như ông Powell không hạ lãi suất, trích dẫn bài đăng đầy giận dữ của Tổng thống trên Truth Social.

Chính những phát ngôn gay gắt này đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed.

“Việc chính trị gia tìm cách gây ảnh hưởng đến Fed là một ý tưởng rất tồi và gây hoang mang cho thị trường”, ông Jed Ellerbroek, giám đốc danh mục đầu tư tại Argent Capital Management cho biết.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng tiếp tục leo thang sau khi Bắc Kinh cảnh báo các quốc gia khác không nên ký kết thỏa thuận với Mỹ để gây bất lợi cho Trung Quốc.

“Các công ty… hiện không biết phải phản ứng thế nào, họ đều đang chờ các thông báo cuối cùng từ phía Mỹ về mức thuế áp dụng”, ông Ellerbroek nói thêm.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu mất hơn 2% do có tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng những rào cản kinh tế từ cuộc chiến thuế quan có thể khiến nhu cầu nhiên liệu suy giảm.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,70 USD, tương đương 2,5%, xuống còn 66,26 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,60 USD, tương đương 2,5%, xuống còn 63,08 USD/thùng.

“Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có vẻ khá tích cực, điều này cho phép người ta nghĩ đến khả năng đạt được một giải pháp”, ông Harry Tchilinguirian, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Onyx Capital Group lưu ý.

Cụ thể, Mỹ và Iran đồng ý bắt đầu soạn thảo khuôn khổ cho một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, theo lời Ngoại trưởng Iran, sau các cuộc thảo luận được quan chức Mỹ mô tả là đạt tiến triển tốt.

Thị trường cũng ghi nhận thanh khoản thấp hơn do kỳ nghỉ lễ Phục sinh, điều có thể khiến giá biến động mạnh.

Bên cạnh đó, những bình luận của ông Donald Trump về Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng khiến tâm nhà đầu tư trở nên hoang mang.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị loại khỏi chỉ số Euro Stoxx 50 kể từ đầu phiên 21/9 trong bối cảnh cổ phiếu giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Hãng cũng đưa ra cảnh báo về khoản chi phí phát sinh lên đến 10 tỷ euro, dự kiến khiến lợi nhuận năm 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề…

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Sau phiên cơ cấu quỹ tạo áp lực bán mạnh, VN-Index dự báo sẽ trở lại trạng thái cân bằng trong vùng 1.810–1.840 điểm. Dù xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần giữ vững vùng 1.810 điểm và cải thiện thanh khoản để có thể vượt các ngưỡng kháng cự phía trên…

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…