Syria: Nghi vấn UAV tự sát Kalashnikov của Nga tham chiến ở Idlib

Ngày 24/9, một bom lượn thông minh không xác định - nghi vấn do UAV tự sát Kalashnikov của Nga phóng - đã tấn công một phương tiện quân sự của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), tại khu vực gần thị trấn Benin thuộc Greater Idlib

Truyền thông mạng xã hội ủng hộ đối lập Syria công bố video, ghi lại cảnh bom lượn thông minh (UAV tự sát) bay qua miền nam Idlib trước khi tấn công mục tiêu.

Bom lượn có thiết kế cánh hình chữ X, tương tự như UAV tự sát ZALA Lancet, do công ty ZALA AERO, công ty thành viên của Tập đoàn Kalashnikov chế tạo và được thử nghiệm trên chiến trường Syria.

Một UAV tự sát, có thể là ZALA Lancet của tập đoàn Kalashnikov trên không phận Idlib
Một UAV tự sát, có thể là ZALA Lancet của tập đoàn Kalashnikov trên không phận Idlib

Một số tài khoản mạng xã hội tuyên bố, bom lượn thông minh do quân đội Nga sử dụng. Nhưng các tài khoản khác cho rằng, quân đội Syria đã sử dụng các UAV tự sát do Iran sản xuất.

Video cho thấy, UAV tự sát có cấu trúc giống như bom lượn thông minh của Israel hoặc của Nga nhiều hơn. Quân đội Syria cũng có thể đã có trong biên chế UAV ZALA Lancet của tập đoàn Kalashnikov.

Vài giờ trước khi xảy ra vụ tấn công bằng bom lượn thông minh, không quân Nga Nga thực hiện 4 cuộc không kích vào vùng ngoại ô các thị trấn Ghassaniyeh và Alyeh, phía tây Idlib.

Không quân Nga không kích thánh chiến trên chiến trường Idlib.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ đối lập, thánh chiến, không quân Nga đã thực hiện 185 cuộc không kích trừng phạt HTS và các nhóm khủng bố Al-Qaeda Syria ở Greater Idlib, kể từ đầu tháng 9.

Không quân Nga không kích thánh chiến ở Idlib
Không quân Nga không kích thánh chiến ở Idlib

Trên chiến trường Syria, Nga, Mỹ, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều sử dụng các loại UAV quân sự khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ từ trinh sát, tình báo, giám sát chiến trường, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, không quân và trực tiếp tiến hành các cuộc tấn công. Các nhóm vũ trang nổi dậy khác cũng sử dụng UAV tự chế, UAV thương mại để tấn công quân đội Syria, ngược lại, quân đội Syria cũng sử dụng UAV hỗ trợ các phương tiện hỏa lực hoặc trực tiếp tấn cống các nhóm thánh chiến.

Với tốc độ phát triển chóng mặt của các công nghệ phương tiện chiến đấu không người lái, trí tuệ nhân tạo và hệ thống điều khiển từ xa. Từ chiến trường Syria có thể thấy, trong khoảng một vài thập kỷ tới, lực lượng robot quân sự và tác chiến điện tử sẽ là lực lượng tác chiến chính trên các chiến trường xung đột cường độ thấp. UAV sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng giành chiến thắng trên chiến trường như ở Syria.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…