Thâm Quyến - thành phố đầu tiên tại Trung Quốc nghiêm cấm tiêu thụ thịt chó, mèo

Thâm Quyến, nằm ở miền đông nam Trung Quốc, đã trở thành thành phố đầu tiên tại đất nước tỷ dân ban hành luật lệ nghiêm cấm tiêu thụ thịt chó, thịt mèo.
Thâm Quyến - thành phố đầu tiên tại Trung Quốc nghiêm cấm tiêu thụ thịt chó, mèo

Theo quy định mới của thành phố chính thức có hiệu lực vào 1/5, tất cả mọi hành động tiêu thụ thịt động vật được coi là thú nuôi (chó, mèo) sẽ là bất hợp pháp. 

Vào tháng 2, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc đã thông qua điều luật cấm tiêu thụ, ăn thịt động vật hoang dã. 

Cho đến nay, thành phố Thâm Quyến đã nghiêm cấm việc tiêu thụ động vật hoang dã được nhà nước bảo vệ, các loại động vật hoang dã trên cạn khác được săn bắt từ thiên nhiên, các loài hoang dã trên cạn được chăm nuôi… Ngoài ra, việc tiêu thụ những loài động vật được nuôi làm thú cưng, như mèo và chó, cũng sẽ cấm hoàn toàn. 

Động vật được phép tiêu thụ bao gồm lợn, gia súc, cừu, lừa, thỏ, gà, vịt, ngỗng, bồ câu, chim cút cũng như thuỷ hải sản không bị cấm theo luật hoặc những quy đinh khác. “Nếu bị kết án, người có tội sẽ phải nộp phạt 30 lần giá trị của loài động vật đó,” các nhà chức trách tuyên bố. 

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 được cho là bắt đầu từ một chợ buôn bán động vật hoang dã tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Chính quyền địa phương và nhà nước đã thừa nhận rằng họ cần kiểm soát chặt chẽ ngành công nghiệp động vật hoang dã để ngăn chặn mọi khả năng xuất hiện một đại dịch tương tự trong tương lai. 

Tuy nhiên, việc chấm dứt tất cả mọi hoạt động liên quan đến tiêu thụ, buôn bán không phải là dễ dàng. Khi truyền thống sử dụng động vật nói chung và động vật hoang dã nói riêng tại Trung Quốc đã ngấm sâu vào suy nghĩ của người dân, không chỉ trong ẩm thực mà cò cả y học cổ truyền, thời trang, đồ trang trí…

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Trung Quốc cố gắng kiểm soát ngành công nghiệp thất đức nhưng lại trị giá hàng tỷ USD này. Vào năm 2003, loài cầy hương đã bị cấm mua bán và phải tiêu huỷ với số lượng lớn sau khi phát hiện ra chúng có khả năng lây truyền virus SARS sang con người. Việc giao dịch mua bán rắn cũng đã bị cấm tại Quảng Châu trong một thời gian ngắn sau khi đại dịch SARS bùng phát. Nhưng cho đến ngày nay, vẫn có nhiều món ăn chế biến từ thịt động vật hoang dã hay chó, mèo được tiêu thụ rộng rãi tại Trung Quốc. 

Hy vọng, không chỉ taị Trung Quốc mà các quốc gia châu Á khác như Việt Nam, Hàn Quốc, những luật lệ nghiêm cấm mua bán trái phép và tiêu thụ thịt động vật hoang dã, thú nuôi gia đình cũng sẽ sớm được ban hành và nghiêm túc thực hiện.

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...