Thị trường biến động, tài sản của các tỷ phú liên tiếp “bốc hơi”

Ngay sau phiên hồi phục cuối tuần trước, thị trường chứng khoán Việt lại tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh trong phiên sáng đầu tuần (5/11) do ảnh hưởng đà giảm của các thị trường khu vực, tài sản của cá
Thị trường biến động, tài sản của các tỷ phú liên tiếp “bốc hơi”

Mặc dù kinh doanh thuận lợi nhưng trước biến động của thị trường, cổ phiếu của hai “ông lớn” bất động sản là Vingroup và Novaland vẫn “đều đặn” giảm giá.

Đầu tiên phải kể đến cổ phiếu VIC của Vingroup hiện đang giảm nhẹ về 95.900 đồng/cp, ghi nhận phiên giảm giá thứ 6 trong hai tuần giao dịch vừa qua.

Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 22/10, VIC ghi nhận mức giá 99.100 đồng/cp, như vậy, so với mức giá hiện tại VIC đã giảm 3,2%.

VIC giám giá bất chấp doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh. Cụ thể, 9 tháng qua, Vingroup thu về tới 84.148 tỷ doanh thu thuần, tăng 47% cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế công ty này thu về được cũng đạt 8.825 tỷ, tăng tới 72%, kéo theo lãi ròng tăng 11% đạt 3.295 tỷ. 

Trong cơ cấu doanh thu của Vingroup, nguồn thu chính vẫn đến từ mảng bất động sản với hơn 68%; hoạt động cho thuê bất động sản cũng đóng góp gần 5% còn lại là các mảng như bán lẻ, giáo dục, y tế…

Với mức giá hiện tại, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Vingroup đã giảm khoảng 2.800 tỷ đồng so với cách đây hai tuần. Tính đến phiên sáng ngày 5/11, tài sản của ông Vượng đang duy trì tại mức 84.000 tỷ đồng.

Mới đây, Novaland vừa có thông báo về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2018 với doanh thu thuần đạt 6.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.412 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 5% so với cùng kỳ.

Kết thúc phiên sáng ngày 5/11, cổ phiếu NVL của Novaland giảm sâu 2,1% từ mức 71.000 đồng/cp xuống còn 69.600 đồng/cp, tương đương với việc tài sản của ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Tập đoàn cũng bị “cuốn bay” 267,4 tỷ đồng.

Tương tự, với đà giảm chung của thị trường, cổ phiếu VJC của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng giảm nhẹ 0,6% về mức 134.700 đồng/cp sau 4 phiên tăng giá trước đó; cổ phiếu HDB của HDBank cũng giảm 2,5% về mức 32.650 đồng/cp.

Với đà giảm của cả 2 “con cưng” tổng tài sản của bà Thảo cũng giảm đi đáng kể khoảng 142,1 tỷ đồng trong phiên sáng ngày 5/11. Tuy nhiên, trong tuần giao dịch trước đó, cả HDB và VJC đều có đà tăng ấn tượng.

Vừa qua, Vietjet cũng mới công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu tăng tới 105%. Tổng cộng 9 tháng, hãng hàng không này cho biết tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường vận chuyển nội địa. Ước tính, hãng đã thu về gần 33.934 tỷ đồng doanh thu và 3.681 tỷ lãi ròng sau thuế, tăng lần lượt 50% và 33% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện tại, Tạp chí Forbes cũng ước tính khối tài sản ròng của vị nữ doanh nhân này vào khoảng 2,7 tỷ USD, giàu thứ 2 tại Việt Nam và xếp hạng 843 thế giới.

Một “tỷ phú” khác không thể nhắc đến là ông Trịnh Văn Quyết, trong tuần giao dịch trước đó, “bộ 3” ART, FLC và ROS đều giữ được đà tăng mạnh khiến tổng tài sản của vị Chủ tịch này cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch đầu tuần, “bộ 3” này cũng “đồng thuận” giảm, khiến hàng trăm tỷ đồng mới được “đổ vào” tài khoản của ông Quyết lại nhanh chóng “ra đi”.

Kết thúc phiên sáng ngày 5/11, FLC giảm 1,5% về mức 5.180 đồng/cp, ROS giảm 2,7% về mức 37.800 đồng/cp, ART giảm 4,3% về mức 4.400 đồng/cp.

Gánh nặng nợ nần khiến cổ phiếu HPG (Hòa Phát) của tỷ phú Trần Đình Long cũng “bốc hơi” 1% trong phiên sáng ngày 5/1 về mức 39.650 đồng/cp, đồng nghĩa với việc tài sản của ông Long giảm khoảng 187 tỷ đồng.

Trước đó, HPG cũng trải qua nhiều tuần giảm giá liên tiếp, cho tới khi công bố kết quả kinh doanh quý III với tăng trưởng thuận lợi kỳ vọng sẽ “cứu” được niềm tin của các nhà đầu tư vào HPG, tuy nhiên, con số nợ tăng cao, chiếm 44% tổng tài sản lại là điểm trừ của Hòa Phát.

 >> Sau cơn mưa, thị trường lại sáng

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...