Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Kết thúc phiên 3/11, chỉ số Dow Jones giảm 226,19 điểm (-0,48%) xuống 47.336,68 điểm trong khi S&P 500 tăng 11,77 điểm (+0,17%) lên 6.851,97 điểm và Nasdaq Composite cộng 109,77 điểm (+0,46%) đạt 23.834,72 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và giúp chỉ số Nasdaq ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Ngược lại, hai mã thuộc lĩnh vực y tế là UnitedHealth Group và Merck lần lượt giảm 2,3% và 4,1%, kéo chỉ số Dow Jones đi lùi.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, tiêu dùng không thiết yếu là lĩnh vực tăng mạnh nhất, còn nguyên vật liệu là nhóm giảm sâu nhất.

Một trong những động lực lớn nhất của thị trường đến từ Amazon khi tập đoàn thông báo đạt được thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD với OpenAI, cho phép OpenAI vận hành và mở rộng các tác vụ AI trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS). Cổ phiếu Amazon leo vọt 4% sau thông tin này.

Cổ phiếu Nvidia cũng thêm 2,2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các dòng chip AI tiên tiến nhất của hãng sẽ chỉ được cung cấp cho các công ty Mỹ và không xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc các quốc gia khác.

Cuối tuần qua, Nhà Trắng đã công bố chi tiết thỏa thuận giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Thỏa thuận của Amazon và các thương vụ M&A khác đã tiếp thêm sức mạnh cho thị trường. Cùng lúc đó, những tín hiệu tích cực từ vấn đề thương mại Mỹ - Trung và phát biểu ôn hòa từ một số quan chức Fed trong cuối tuần cũng góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Nhìn chung, đây vẫn là thị trường được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ lớn và bán dẫn”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại công ty Baird nhận định.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, cổ phiếu Kimberly-Clark lao dốc 14,6% sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch mua lại nhà sản xuất thuốc giảm đau Tylenol - Kenvue với giá hơn 40 tỷ USD. Cổ phiếu Kenvue lội ngược dòng, bật tăng 12,3%.

Về khía cạnh kinh tế, chỉ số PMI do Viện Quản lý Cung ứng (ISM) và S&P Global công bố cho thấy các nhà máy Mỹ tiếp tục đối mặt với sự bất định từ chính sách thuế quan của ông Trump.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ mở phiên điều trần vào 5/11 để xem xét tính hợp pháp của các mức thuế nhập khẩu do chính quyền Trump ban hành.

Trong khi đó, sau đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán tuần trước, động thái tiếp theo của Fed lại trở nên khó đoán hơn bao giờ hết do thiếu các chỉ báo kinh tế quan trọng vì chính phủ đóng cửa. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, công bố vào 5/11, có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe thị trường lao động Mỹ.

Các quan chức Fed hiện chia rẽ trong quan điểm. Thống đốc Stephen Miran ủng hộ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee lại tỏ ra thận trọng vì lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,62 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,11 tỷ trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU ĐI NGANG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu không có nhiều thay đổi khi thị trường cân nhắc giữa việc OPEC+ tăng nhẹ sản lượng và kế hoạch tạm dừng mở rộng nguồn cung trong quý 1/2026, cùng nỗi lo dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Hợp đồng tương lai dầu Brent thêm 12 cent (+0,2%) lên 64,89 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ nhích 7 cent (+0,1%) lên 61,05 USD/thùng.

Vào ngày 2/11, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, nhưng đồng thời quyết định tạm ngừng tăng sản lượng trong quý 1 năm sau.

Các chuyên gia của Ritterbusch and Associates cho rằng tác động tiêu cực của việc tăng sản lượng 137.000 thùng/ngày đã được bù đắp bởi kế hoạch tạm dừng mở rộng sản lượng sau đó.

Cùng ngày, Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent trong nửa đầu năm 2026 từ 57,5 USD lên 60 USD/thùng, viện dẫn quyết định của OPEC+ và những diễn biến liên quan đến tài sản dầu mỏ của Nga.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường dầu toàn cầu có thể dư cung tới 4 triệu thùng/ngày vào năm tới, trong khi OPEC dự báo cung - cầu sẽ cân bằng trong năm 2026.

Tại hội nghị dầu khí ở Abu Dhabi, lãnh đạo các tập đoàn năng lượng châu Âu kêu gọi không nên quá bi quan về triển vọng giá dầu. Các chuyên gia của Ngân hàng RBC Canada cũng lưu ý rằng Nga vẫn là yếu tố khó lường sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với các tập đoàn Rosneft và Lukoil, cùng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Trong tháng 10, các trung tâm sản xuất lớn của châu Á tiếp tục đối mặt với khó khăn, theo khảo sát công bố hôm 3/11. Đây cũng là khu vực tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Tổng giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanne cho biết nhu cầu dầu của Trung Quốc đã chậm lại kể từ năm 2020 do quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, nhưng ông vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn nhờ sức cầu tăng mạnh tại Ấn Độ.

Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, đạt mức cao nhất trong ba tháng, khiến dầu trở nên đắt đỏ hơn với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, qua đó có thể sớm gây áp lực giảm giá dầu.

Có thể bạn quan tâm