Trung Quốc lại bị cáo buộc không minh bạch trong cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, họ nhận thấy Trung Quốc chưa hoàn toàn minh bạch trong cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, Trung Quốc đã không "hoàn toàn minh bạch" trong cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19 và cần phải có một cuộc điều tra đầy đủ hơn để xác minh liệu loại virus đã giết chết gần 3,5 triệu người này có phải là do tự nhiên hay không. 

Cố vấn Covid-19 của Nhà Trắng Andy Slavitt đã nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban Covid-19 ngày 25/5: “Chúng ta phải đi sâu vào vấn đề này, bất kể câu trả lời là gì.”

“Chúng tôi cần một quy trình trao đổi thông tin hoàn toàn minh bạch từ Trung Quốc, chúng tôi cần Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ về vấn đề đó và chúng tôi nhận thấy những gì họ cung cấp hiện tại là chưa đủ.” 

Các chuyên gia WHO đã từng tới Vũ Hán (Trung Quốc) để điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19.
Các chuyên gia WHO đã từng tới Vũ Hán (Trung Quốc) để điều tra về nguồn gốc đại dịch Covid-19.

Giả thuyết về việc virus Covid-19 rò rỉ từ Viện Virus Vũ Hán ban đầu bị hầu hết các chuyên gia y tế và quan chức y tế bác bỏ, nhưng nhiều nhà khoa học quốc tế vẫn tiếp tục đặt câu hỏi về nguồn gốc thực sự của căn bệnh này.

Một báo cáo chưa được tiết lộ trước đây của Hoa Kỳ cho thấy các nhà nghiên cứu tại Viện Vũ Hán - nơi bùng phát dịch bệnh lần đầu tiên vào cuối năm 2019 - đã từng phải nhập viện “với các triệu chứng giống với cả Covid-19 và bệnh cúm theo mùa", The Wall Street Journal đưa tin. 

Mặc dù có nhiều khả năng Covid-19 đã lây truyền từ động vật sang người, nhưng “chúng ta chưa thể chắc chắn 100% câu trả lời cho điều đó”, cố vấn y tế chính của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci, nói với các phóng viên trong cuộc họp giao ban. "Chúng ta phải điều tra."

Vào tuần trước, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Tiến sĩ Rochelle Walensky thừa nhận rằng “có một khả năng Covid-19 bị rò rỉ phòng thí nghiệm”

Trước đó, WHO cho biết virus có thể đến từ vật chủ động vật, nhưng cơ quan này cũng không loại trừ khả năng nó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

“Một số câu hỏi đã được đặt ra là liệu những giả thuyết này liệu có thể loại bỏ được hay chưa?” Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết. “Tôi muốn làm rõ rằng tất cả các giả thuyết vẫn còn bỏ ngỏ và mọi điều vẫn cần được nghiên cứu thêm.”

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...