Trường Đại học Trưng Vương: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học

Sáng 10/07/2016, Trường Đại học Trưng Vương (Kim Long, huyện Tam Dương) tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa II, niên khóa (2012-2016). Tới dự có bà Nông Thị Ty - Chủ
Trường Đại học Trưng Vương: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học

Sáng 10/07/2016, Trường Đại học Trưng Vương (Kim Long, huyện Tam Dương) tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa II, niên khóa (2012-2016). Tới dự có bà Nông Thị Ty - Chủ tịch HĐQT nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường. Theo bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT nhà trường, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về xã hội hóa công tác giáo dục Cty may Hồ Gươm, Cty may Chiến Thắng cùng một số cổ đông thành lập trường Đại học Trưng Vương theo quyết định 700/QĐ-TTq của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/ 2010. Với mục đích đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, không vì mục đích lợi nhuận; tiêu chí của trường là đào tạo các nhà kinh tế thực hành và các nhà kỹ thuật, công nghệ, tạo nguồn nhân lực cho việc hình thành một đội ngũ cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp, những “binh đoàn chủ lực” trên mặt trận phát triển kinh tế – xã hội góp phần CNH – HĐH đất nước. Khóa 2012-2016 là khóa thứ hai Trường Đại học Trưng Vương tổ chức đào tạo hệ Đại học. Trong 5 năm qua, mặc dù nhà trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên,... nhưng nhờ chuẩn bị chu đáo về đội ngũ giảng viên, khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu hoạt động, Nhà trường đã ban hành chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo, tạo được hành lang pháp lý cho các hoạt động đào tạo của trường. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Bùi Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của các em sinh viên trong suốt 4 năm qua. Nhà trường không chỉ trang bị cho sinh viên về kiến thức mà còn trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, tư duy để sinh viên vững bước vào môi trường mới- môi trường làm việc, hội nhập toàn cầu, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sau khi tốt nghiệp ra trường, nhà trường sẽ tiếp tục giới thiệu việc làm cho sinh viên. Kết thúc khóa học, có 97% sinh viên của nhà trường được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng.

Trường Đại học Trưng Vương: Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học ảnh 1

[button color="" size="" type="square_outlined" target="" link=""]Trường Đại học Trưng Vương có tổng diện tích 15 ha, với 13 giảng đường, 01 thư viện, 01 phòng máy tính, 01 hội trường lớn, 01 phòng họp giao ban, bếp ăn và 9 phòng làm việc của các khoa phòng… đảm bảo cho khoảng 600 – 700 sinh viên học cùng một lúc. Ngoài ra trường còn xây dựng 01 sân chơi và khu giáo dục thể chất trên diện tích 1,7 ha. Theo dự án đến năm 2018, Nhà trường sẽ có trên 60.000m2 sử dụng, với tổng vốn đầu tư là 500 tỷ đồng, đảm bảo cho khoảng 10.000 sinh viên học tập.[/button]

Minh Thu

Có thể bạn quan tâm