VACOD chung tay cùng Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Lào Cai chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ

Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong đợt bão lũ vừa qua, cả nước đang chung tay chia sẻ và hướng về người dân vùng bị ảnh hưởng…

lào cai1.jpg
Lào Cai là địa phương thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản sau đợt bão, lũ

Những số liệu thống kê về tình hình thiệt hại về người và tài sản UBND tỉnh Lào Cai liên tục cập nhật khiến người dân cả nước không khỏi xót xa. Nhiều cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp đã tự nguyện quyên góp tiền bạc, vật phẩm và tham gia vào các hoạt động cứu trợ. Những hành động này không chỉ giúp người dân Lào Cai vượt qua khó khăn mà còn thể hiện rõ tình đồng bào gắn kết.

THIỆT HẠI KHÔNG KỂ XIẾT

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vẫn liên tục cập nhật báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão. Theo đó, tính đến 9h ngày 14/9, toàn tỉnh đã có 112 người thiệt mạng (Sa Pa 9; Văn Bàn 2; Bắc Hà 20; Si Ma Cai 7; Bát Xát 14; Bảo Yên 60). Ngoài ra vẫn còn 60 người mất tích và 84 người bị thương.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thống kê do ảnh hưởng của thiên tai đã có tổng 13.302 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Trong đó, thiệt hại hoàn toàn 807 ngôi nhà; 807 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng; 78 ngôi nhà bị sạt lở, sụt lún… Hầu hết hoa màu, sản phẩm nông lâm thủy sản của người dân địa phương đã bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 55 xã, phường thị trấn bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, trong đó còn có 16 xã chưa đóng điện trở lại, chưa xác định được giá trị thiệt hại. Do đường giao thông bị sạt lở nhiều cản trở việc đi lại nên chưa tiếp cận được để kiểm đếm khối lượng bị hư hỏng. Nhiều thiệt hại khác về viễn thông, các trạm điện, dây điện, tài sản của nhân dân bị hư hỏng do ngập lụt vẫn đang được thống kê.

Về giáo dục, toàn tỉnh có 105 điểm trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại (Si Ma Cai 9, Bát Xát 24, Mường Khương 12, Sa Pa 10, Văn Bàn 7, Bảo Thắng 3, Bắc Hà 17; Bảo Yên 11; Khối THPT 12 điểm trường).

Hiện nay chưa thể thống kê được đầy đủ chi tiết thiệt hại, nhưng sơ bộ thống kê thiệt hại đến thời điểm này của tỉnh Lào Cai là trên 3.000 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đánh giá, tỉnh Lào Cai chưa bao giờ chịu ảnh hưởng từ thiên tai nặng nề như cơn bão này gây ra trên địa bàn. Phạm vi ảnh hưởng trên diện rất rộng, xảy ra cùng một thời gian, trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều loại hình thiên tai xảy ra cùng một thời điểm: Mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất, công trình bị ảnh hưởng sập đổ, tính chất thiên tai phức tạp, thời gian diễn ra rất nhanh...

z5825706760422_5526bff5a7e27ae9a595c6a73a88df03.jpg
Công tác tìm kiếm người bị nạn vẫn đang được tích cực triển khai

CHUNG TAY, ĐỒNG LÒNG VƯỢT KHÓ KHĂN

Trong lúc người dân Lào Cai đang phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra, ngày 15/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 984/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho tỉnh Lào Cai. Cụ thể, hỗ trợ 150 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và ổn định đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cùng nhân dân cả nước, các doanh nghiệp tại địa phương cũng đã thể hiện tinh thần đồng lòng và trách nhiệm xã hội cao cả bằng cách nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ và cứu trợ. Mới đây, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai đã phát đi lời kêu gọi các doanh nghiệp chung tay với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai chia sẻ, ủng hộ hỗ trợ đồng bào cũng bão lũ trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hà Nội – HBA đã nhất trí phương án để bà Nguyễn Thị Minh Hiền kêu gọi sự ủng hộ từ toàn thể doanh nghiệp hội viên của VACOD.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo của VACOD cũng tiên phong gửi phần hỗ trợ chung tay Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai ủng hộ người dân bị thiệt hại tỉnh Lào Cai. Chủ tịch VACOD, TS. Nguyễn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch thường trực VACOD cũng chính là những người đầu tiên chuyển tiền ủng hộ tới Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai và được các Doanh nhân Hội viên trong Ban chấp hành, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ VACOD... nhanh chóng hưởng ứng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền thông tin, chỉ sau gần 24 giờ, số tiền chuyển về Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai đã vượt còn số 63 triệu đồng tiền mặt, 500 bộ quần áo bảo hộ, cùng rất nhiều hiện vật là nhu yếu phẩm. Toàn bộ hiện vật này sẽ được đưa đến tận tay người dân vùng lũ.

Ngoài ra, trong cuộc trao đổi với phóng viên, bà Hiền cũng chia sẻ thêm về tình hình thiệt hại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có nhiều doanh nghiệp thiệt hại rất nặng nề lên đến hàng chục tỷ đồng, các đơn vị vẫn đang thống kê thiệt hại để gửi cơ quan chức năng hỗ trợ. “Tuy nhiên, hiện tinh thần các doanh nghiệp vẫn đang tập trung công tác khắc phục bão lũ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trước khi nghĩ đến lợi ích cá nhân. Đây là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ cấp bách mà chúng tôi đang tích cực thực hiện”, bà Hiền chia sẻ.

Đặc biệt, lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những sự hỗ trợ, chung tay góp sức của Hiệp hội VACOD và các doanh nghiệp hội viên đối với người dân vùng bão lũ tỉnh Lào Cai. Sự ủng hộ của các doanh nghiệp không chỉ là những giá trị vật chất, mà còn là tấm lòng, sự sẻ chia, đồng cảm sâu sắc. Điều đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tình đồng bào cao đẹp, sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Xem thêm

Xử lý ra sao các trường hợp chiếm đoạt tiền từ thiện, làm giả sao kê và “đu trend” cứu trợ bão lũ?

Xử lý ra sao các trường hợp chiếm đoạt tiền từ thiện, làm giả sao kê và “đu trend” cứu trợ bão lũ?

Dù đóng góp và giúp sức với bất kỳ hình thức nào, người của công chúng nói riêng và người dân nói chung nên có sự tìm hiểu kĩ càng, không nên mang danh từ thiện cứu trợ để trục lợi ngay tại thời điểm khó khăn này, để dẫn đến những hành vi đánh bóng tên tuổi hay phô trương phản cảm...

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Con số thương vong của khách hàng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ còn tăng. Đây là tổn thất không thể bù đắp của khách hàng, đồng thời cũng là điều mà các doanh nghiệp bảo hiểm không muốn...

Có thể bạn quan tâm