VACOD-HBA: Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong năm 2024

Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao hai Hiệp hội VACOD-HBA đã có một năm hoạt động sôi nổi, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Năm 2024, hai Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
d251f475106dba33e37c5-4904.jpg
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD - HBA

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA chủ trì chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" ngày 27/1.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp – ĐHQG Hà Nội, cùng sự góp mặt của các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội VACOD-HBA…

Mở đầu chương trình "Bữa sáng Doanh nhân", TS. Nguyễn Hồng Sơn đã gửi lời chào, lời chúc mừng năm mới đến toàn thể doanh nhân. Ông đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành, bộ máy Văn phòng và các doanh nghiệp hội viên hai Hiệp hội VACOD-HBA trong năm 2023.

Trong năm 2023, hai Hiệp hội VACOD-HBA đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi hoạt động "Bữa sáng Doanh nhân" vào tất cả các sáng thứ 7 hàng tuần. Đây là một hoạt động thường niên tạo cơ hội để các doanh nhân và các nhà quản lý gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm mới. Ông Sơn cho biết, hai Hiệp hội sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong năm 2024.

TS. Nguyễn Hồng Sơn thông tin thêm, năm qua VACOD-HBA cũng đã tổ chức nhiều chương trình hội thảo, hội nghị, tọa đàm và ký kết thoả thuận hợp tác… nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai Hiệp hội phát triển.

Ngày 24-25/4/2023, VACOD-HBA đã phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch 2023. Ngày 12-13/10/2023 đã phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thành công “Chương trình Giao lưu Doanh nhân 3 miền Bắc – Trung – Nam 2023” và “Diễn đàn Doanh nghiệp VACOD – Bến Tre về hỗ trợ thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Đặc biệt, tại hai Hội nghị này, VACOD-HBA đã tổ chức lễ ký kết văn bản “Thoả thuận hợp tác chung“ cùng với 20 Hiệp hội Doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội luôn chú ý, ưu tiên đến các hoạt động quan hệ quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Ngay sau chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kazakhstan đến Việt Nam, Hiệp hội đã tổ chức Đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch của VACOD-HBA tại Kazakhstan và Kyrgyzstan từ 22 - 30/9/2023.

Vào cuối năm 2023, VACOD-HBA đã tổ chức Lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC), nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh, tìm kiếm đối tác trên thị trường quốc tế.

Sự hợp tác giữa VACOD-HBA và VUCC sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau một cách thuận lợi và hiệu quả hơn.

TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQG Hà Nội phối hợp với hai Hiệp hội tổ chức các buổi tọa đàm về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các dự báo kinh tế trong năm 2024. Đây là những nội dung quan trọng, giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia của ĐHQG Hà Nội, các buổi tọa đàm sẽ giúp doanh nghiệp vận dụng các chính sách của Chính phủ vào việc quản trị, phát động sản xuất kinh doanh và xác định thời điểm đạt hiệu quả cao nhất. Do đó, hai Hiệp hội đề nghị Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQG Hà Nội phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm sau dịp Tết Nguyên đán, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2023”, Chủ tịch VACOD-HBA nói.

bd3aa11e4506ef58b6176-7619.jpg
PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQG Hà Nội

Phát biểu tại chương trình "Bữa sáng Doanh nhân", PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp - ĐHQG Hà Nội, gửi lời cảm ơn đến VACOD-HBA đã hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong năm 2023. Đặc biệt là Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2023 tại Hòa Lạc, khi hơn 100 doanh nghiệp hội viên VACOD-HBA đã đăng ký tham dự tìm hiểu môi trường đầu tư của ĐHQG Hà Nội.

"Trong cuộc sống, chúng ta luôn bận rộn với công việc, kinh doanh. Những lúc như thế, được ngồi lại cùng nhau, chia sẻ, tâm sự là rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng "Bữa sáng Doanh nhân" của VACOD-HBA là một cơ hội quý báu để mọi người được thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp năm mới, xin gửi lời chúc đến lãnh đạo VACOD-HBA, doanh nhân, năm mới an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt lành”, PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm chia sẻ.

b54b546eb0761a2843677-9347.jpg
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng: "Tôi có cảm nhận một không khí gia đình ấm áp, thân thiện tại chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" của VACOD-HBA. Tôi cũng mong muốn rằng, trên nền tảng không khí gia đình này, chúng ta có thể kết nối thêm được phần công việc. Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, hợp tác, các doanh nhân Việt Nam sẽ có một năm mới an lành, hạnh phúc và rất được việc".

Theo bà Nguyễn Thùy Dương, Tổng biên tập Tạp chí Thương Gia, năm 2023 là một năm hoạt động sôi nổi của hai Hiệp hội. Tạp chí Thương Gia đã dành nhiều bài viết phản ánh hoạt động của hai Hiệp hội, trong đó có nhiều bài lọt vào top bài viết được đọc nhiều nhất.

c4fc72d996c13c9f65d08-4189.jpg
Tổng biên tập Tạp chí Thương Gia, bà Nguyễn Thùy Dương

“Chương trình "Gặp mặt đối ngoại chào năm mới 2024 – Xuân Giáp Thìn" vừa qua của hai Hiệp hội là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Chương trình đã thu hút sự tham gia của nhiều Đại sứ/Đại biện, Tham tán về kinh tế và thương mại, lãnh đạo các tổ chức quốc tế. Tạp chí Thương Gia đã nhận được những phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự chương trình. Với đà phát triển của năm 2023, hai Hiệp hội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực và bùng nổ hơn nữa trong năm 2024”, Tổng biên tập Tạp chí Thương Gia nói.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Chương trình Bữa sáng Doanh nhân:

946dd34937519d0fc4409-991.jpg
4c95bdb359abf3f5aaba1-9293.jpg
42573b72df6a75342c7b2-3161.jpg
5e3f7f1a9b02315c68133-2064.jpg
5e8a5dafb9b713e94aa64-9662.jpg

Có thể bạn quan tâm