Cổ phiếu VCF của Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa lại một lần nữa gây chú ý khi Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức với tỷ lệ 480% bằng tiền mặt. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mỗi cổ phiếu sẽ mang về cho cổ đông 48.000 đồng.
Với gần 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vinacafe Biên Hòa dự chi 1.275 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Phần lớn số tiền này sẽ chảy về Masan Beverage, công ty mẹ nắm 98,79% vốn, ước tính thu về 1.260 tỷ đồng.
Lịch sử chia cổ tức của công ty cũng đầy ấn tượng. Năm 2018, doanh nghiệp từng chi mức kỷ lục 660%, trong khi năm 2023 cũng không hề kém cạnh với tỷ lệ 250%. Nhờ chính sách cổ tức hấp dẫn, cổ phiếu VCF luôn giữ vị thế đặc biệt trên thị trường chứng khoán.
Năm 2024, Vinacafe Biên Hòa ghi nhận doanh thu 2.556 tỷ đồng, tăng 8% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 558 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu và đạt đúng mục tiêu lợi nhuận đề ra.
Đáng chú ý, tổng tài sản công ty đến cuối năm 2024 chỉ còn 2.488 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tiền mặt cũng sụt giảm mạnh 61%, chỉ còn 105,9 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho lại tăng 32% lên mức 277 tỷ đồng.
Bước sang năm 2025, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chiến lược "Go Global", mở rộng chinh phục các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đồng thời, quá trình di dời dây chuyền đóng gói từ nhà máy Biên Hòa về nhà máy Long Thành cũng sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2025.
Theo đó, Vinacafe Biên Hòa xây dựng chiến lược với hai kịch bản kinh doanh năm 2025. Trong trường hợp thấp, doanh thu kỳ vọng đạt 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 470 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Còn nếu khả quan hơn, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ đồng, lợi nhuận 516 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với năm 2024.
Sắp tới, Vinacafe Biên Hòa cũng sẽ tổ chức bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với bốn thành viên. Các ứng viên có thời hạn nộp hồ sơ đề cử, ứng cử đến ngày 4/4.

Kết thúc phiên ngày 27/3, cổ phiếu VCF tăng kịch biên độ, lên mức 238.500 đồng/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa lên gần 6.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính thanh khoản của mã này khá thấp do tỷ lệ sở hữu cô đặc, khiến cổ đông nhỏ lẻ khó có cơ hội tiếp cận.