4 tỷ đồng tại SCB "bốc hơi": Nghi ngờ của chủ tài khoản

"Tôi nghi ngờ trong lúc tôi ốm, ngủ thì bạn tôi đã dùng điện thoại của tôi để giao dịch trả lời việc chuyển khoản số tiền 4 tỷ của tôi", chủ tài khoản mất 4 tỷ đồng bày tỏ. 4 tỷ đồng tại SCB "bốc
4 tỷ đồng tại SCB "bốc hơi": Nghi ngờ của chủ tài khoản
"Tôi nghi ngờ trong lúc tôi ốm, ngủ thì bạn tôi đã dùng điện thoại của tôi để giao dịch trả lời việc chuyển khoản số tiền 4 tỷ của tôi", chủ tài khoản mất 4 tỷ đồng bày tỏ.

Thông tin về khách hàng Trần Thị Thanh Phúc bị mất 4 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân được mở tại chi nhánh Nguyễn Khuyến - Hà Nội của SCB vẫn đang tiếp tục làm nóng dư luận trong những ngày gần đây.

Trong biên bản làm việc với phía ngân hàng, bà Phúc bày tỏ nghi ngờ bị bạn thân lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Tại thời điểm xảy ra giao dịch trên, tôi bị ốm, đau đầu nên bên cạnh tôi lúc nào cũng có người bạn thân tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng thay mặt giúp đỡ mọi việc. Tôi nghi ngờ trong lúc tôi ốm, ngủ thì bạn tôi đã dùng điện thoại của tôi để giao dịch trả lời việc chuyển khoản số tiền 4 tỷ của tôi", bà Phúc viết trong đơn trình bày vụ việc.

Bà Phúc cũng thừa nhận trong khi tình trạng sức khoẻ kém, luôn trong trạng thái mê man, không ra khỏi phòng, không sử dụng điện thoại và có được bà Hằng đưa ký khống vào một số tờ giấy A4.

Đồng thời, bà Phúc cũng bày tỏ nguyện vọng muốn ngân hàng hỗ trợ cung cấp thông tin, chứng từ liên quan cũng như phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vấn đề giúp bà.

4 tỷ đồng tại SCB "bốc hơi": Nghi ngờ của chủ tài khoản ảnh 1

Bà Phúc xác nhận chữ ký trên ủy nhiệm chi là của bà ký

Tuy nhiên, đến ngày 30/3/2016, trong biên bản làm việc tại chi nhánh Hai Bà Trưng giải quyết khiếu nại, bà Phúc lại thay đổi quan điểm, cho rằng SCB làm sai quy định nên phải có trách nhiệm hoàn trả 4 tỷ đồng ngân hàng thực hiện sai quy trình làm thiệt hại cho bà.

"Yêu cầu ngân hàng có trách nhiệm hoàn trả số tiền 4 tỷ đồng do ngân hàng thực hiện giao dịch không đúng quy trình dẫn đến thiệt hại", bà Phúc cho biết.

4 tỷ đồng tại SCB "bốc hơi": Nghi ngờ của chủ tài khoản ảnh 2

Ngân hàng SCB cung cấp bằng chứng có gọi điện cho số điện thoại bà Phúc đăng ký để thông báo về giao dịch chuyển tiền

Nói về vấn đề này, ông Lại Quốc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SCB cho biết, ban đầu bà Phúc tố cáo bà Hằng đã lợi dụng lúc bà ốm đau để chiếm đoạt tài sản.

"Ban đầu bà Phúc tố cáo bà Hằng nhưng sau lại quay sang đòi tiền phía ngân hàng. Có thể do bà Phúc đã nghe sự tư vấn sai từ đâu đó nên mới quay sang bắt ngân hàng chịu trách nhiệm về số tiền 4 tỷ trên.

Bản thân phía ngân hàng đã gặp mặt và giải thích rõ nhưng bà Phúc không đồng ý với cách giải thích của ngân hàng.

Hiện phía ngân hàng đang tích cực phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc. Bản thân ngân hàng cũng đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an", ông Tuấn cho biết.

Còn Tổng giám đốc SCB Tấn Hoàng Văn cho biết:  "Nếu như cơ quan điều tra nói chữ kí trên ủy nhiệm chi là sai, không phải của bà Phúc thì ngay lập tức trong ngày ngân hàng sẽ trả bà 4 tỷ và số lãi phát sinh".

4 tỷ đồng tại SCB "bốc hơi": Nghi ngờ của chủ tài khoản ảnh 3

Hình ảnh người đàn ông mang ủy nhiệm chi có chữ ký của bà Phúc được camera ghi lại

Trước đó, theo đơn khiếu nại của bà Phúc, mặc dù "là chủ tài khoản, tôi không trực tiếp ra giao dịch và tôi không hề ủy quyền lại cho một người nào khác thay tôi để thực hiện giao dịch chuyển khoản" nhưng tài khoản của bà vẫn "bay hơi" 4 tỷ đồng.Số tiền này được chuyển cho một người tên Lê Thu Hà thông qua 1 ủy nhiệm chi do 1 thanh niên mang đến ngân hàng vào ngày 5/10/2015.Trả lời những thắc mắc của bà Phúc, phía đại diện ngân hàng cho hay, chứng minh thư gốc và chữ ký trên giấy uỷ nhiệm đều trùng khớp với những thông tin bà Phúc đăng ký trước đó trên hệ thống nên Giám đốc Phòng giao dịch tại khu vực Kim Ngưu là bà Lương Thị Hải Định đã trực tiếp gọi đến số điện thoại bà Phúc đã đăng ký trên hệ thống.Qua cuộc điện thoại này, phía đầu dây có xác nhận nội dung chuyển tiền cũng như có cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện.

Theo Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…