42 tỉ phú giàu ngang 3,7 tỉ người

Hơn 80% số tài sản được tạo ra trên toàn cầu năm ngoái đã chảy vào túi của nhóm siêu giàu chỉ chiếm 1% tổng dân số thế giới.
42 tỉ phú giàu ngang 3,7 tỉ người

Lao động trẻ em là một trong những vấn nạn tại những nước nghèo

Một tổng giám đốc điều hành của công ty thuộc nhóm 5 nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới chỉ cần làm việc 4 ngày là đủ số tiền mà một công nhân may mặc ở Bangladesh có thể kiếm được nếu làm việc cho đến hết đời. Sự tương phản “chát” nhưng hết sức thực tế này đã được tổ chức phi chính phủ Oxfam đưa ra làm ví dụ khi công bố báo cáo nhan đề “Reward Work, Not Wealth” (tạm dịch: Hãy tưởng thưởng cho sức lao động, chứ không phải cho người giàu) hôm 22.1, theo Reuters.

82% tổng tài sản của thế giới nằm trong tay 1% số người giàu nhất Bằng việc công bố báo cáo một ngày trước khi Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại khu trượt tuyết sang trọng Davos của Thụy Sĩ (từ 23 - 26.1), tổ chức có trụ sở tại Oxford (Anh) muốn nêu bật lên một thực tế đầy cay đắng rằng khoảng cách giàu - nghèo ngày càng bị nới rộng.
Báo cáo của Oxfam cho biết 82% số tài sản được tạo ra trên toàn thế giới trong năm 2017 đã thuộc về 1% dân số giàu nhất thế giới, trong khi phân nửa số dân nghèo nhất (3,7 tỉ người) vẫn không thấy túi tiền của họ tăng thêm được xu nào. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới tỉ phú tăng trung bình 13%/năm trong một thập niên bắt đầu từ năm 2006, ở tốc độ nhanh gấp 6 lần hơn so với mức lương trung bình của công nhân, theo Hãng tin AP.

Tỉ phú Soros quyên góp 80% tài sản cho từ thiện Số tỉ phú tiếp tục gia tăng chóng mặt, theo đó từ tháng 3.2016 - 3.2017 cứ hai ngày thế giới lại xuất hiện thêm một tỉ phú. Tuy nhiên, bà Winnie Byanyima, Giám đốc điều hành Oxfam International, phân tích “số tỉ phú tăng mạnh không phải là dấu hiệu cho một nền kinh tế phát đạt, thay vào đó là triệu chứng thể hiện hệ thống kinh tế thất bại”. “Những người may quần áo, lắp ráp điện thoại và làm ra thực phẩm cho chúng ta vẫn đang bị bóc lột công sức lao động theo hướng đảm bảo được nguồn cung hàng hóa giá rẻ và làm phồng hầu bao của các công ty và nhà đầu tư tỉ phú”, bà nhấn mạnh.

Trong báo cáo năm nay, Oxfam cho biết đã thực hiện một số điều chỉnh liên quan đến tính toán tài sản dựa trên dữ liệu mới do Ngân hàng Credit Suisse cung cấp. Theo số liệu này, 42 người giàu nắm giữ khối tài sản tương đương của 3,7 tỉ người thuộc nhóm dân số nghèo nhất, so với 61 người trong năm ngoái (điều chỉnh từ 8 người trong báo cáo trước) và 380 người vào năm 2009. Oxfam cũng liệt kê một loạt hành động mà họ cho là các chính phủ thế giới nên nhanh chóng cân nhắc, bao gồm giới hạn khoản chia lãi cho cổ đông và giới chủ điều hành, đảm bảo người lao động nhận được “mức lương đủ sống” ở mức tối thiểu, thúc đẩy thông qua các chính sách loại bỏ khoảng cách tiền lương theo giới tính, bảo vệ quyền lợi các lao động nữ.

Tin tặc tấn công hãng luật, giới siêu giàu sợ lộ thông tin tài sản Tổ chức này cũng kêu gọi các chính phủ hãy mạnh tay hơn nữa trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng trốn thuế như đã được phản ánh trong cái gọi là “Hồ sơ Panama”. Đây là hồ sơ do Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) công bố ngày 4.4.2016, phanh phui hoạt động chi tiết của Hãng luật quốc tế Mossack Fonseca ở Panama trong suốt 40 năm. Qua đó, ít nhất 12 đương kim hoặc cựu nguyên thủ quốc gia cùng người thân, hàng chục chính khách, tỉ phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Mossack Fonseca để lập vô số công ty, phần lớn bị nghi ngờ là công ty “ma” nhằm che giấu tài sản, trốn thuế, rửa tiền hoặc che giấu những hành vi phạm tội khác. Trước thềm hội nghị WEF tại Davos, Oxfam kêu gọi đã đến lúc nhóm tinh hoa của thế giới hãy ngừng thảo luận mà nên bắt tay vào hành động thực tế để tạo được sự chuyển đổi tích cực.

Tỉ phú Trung Quốc ào ạt bán dự án quốc tế vì kẹt tiền Tính đến cuối tháng 12.2017, Hãng tin Bloomberg cho biết những người giàu nhất thế giới đã bổ sung 1.000 tỉ USD vào tổng tài sản của họ trong năm 2017, hơn gấp 4 lần so với mức đạt được của năm trước đó.

Tính đến ngày 12.1, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đã soán ngôi tỉ phú Bill Gates của Microsoft để trở thành người giàu nhất thế giới. Bloomberg thống kê được giá trị tài sản ròng của ông Bezos là 109 tỉ USD, kế đến là ông Gates (94 tỉ USD) và trùm tài chính Warren Buffett (91,7 tỉ USD).

Có thể bạn quan tâm

Du khách Mỹ “than khổ” vì trót đến Việt Nam trước Đài Loan!

Du khách Mỹ “than khổ” vì trót đến Việt Nam trước Đài Loan!

Trong nhiều tuần ở Việt Nam, họ gần như không phải bận tâm đến chuyện tìm quán hay cân nhắc giá tiền. Chỉ cần bước ra đường là có thể dễ dàng bắt gặp hàng quán từ sáng sớm đến khuya với nhiều lựa chọn, từ phở, bánh mì, cơm tấm đến bún, mì hay các món ăn đường phố khác....

Du lịch trải nghiệm ở Phú Quốc: Sản phẩm đa dạng, nhưng thiếu “linh hồn” bản địa

Du lịch trải nghiệm ở Phú Quốc: Sản phẩm đa dạng, nhưng thiếu “linh hồn” bản địa

Phú Quốc sở hữu danh mục sản phẩm du lịch trải nghiệm phong phú bậc nhất cả nước, nhưng nhiều sản phẩm mới dừng ở mức trải nghiệm hoạt động chứ chưa thực sự trở thành trải nghiệm văn hóa. Nếu không tạo được bản sắc riêng, đảo Ngọc sẽ khó nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong khu vực...

Thời trang secondhand bùng nổ tại Hàn Quốc

Thời trang secondhand bùng nổ tại Hàn Quốc

Người tiêu dùng Hàn Quốc đang chuyển sang mua sắm thời trang secondhand, biến thị trường này thành động lực tăng trưởng mới với sự tham gia ngày càng sâu của các nền tảng, tập đoàn bán lẻ và trung tâm thương mại…

Đánh thức tiềm năng du lịch về nguồn

Đánh thức tiềm năng du lịch về nguồn

Từ những "địa chỉ đỏ" ghi dấu lịch sử đến các sản phẩm trải nghiệm mới, du lịch về nguồn đang từng bước khẳng định vị thế, đồng thời mở ra dư địa lớn để phát triển bền vững...

Idol Hàn Quốc thổi bùng cơn sốt ngọc bích tại Châu Á

Idol Hàn Quốc thổi bùng cơn sốt ngọc bích tại Châu Á

Dù từng được xem là món trang sức chỉ dành cho người lớn tuổi, nhưng trong thời gian gần đây ngọc bích đang thu hút trở lại sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ, tạo động lực tăng trưởng mới cho thị trường trang sức châu Á…