Kết thúc phiên 31/7, chỉ số Dow Jones tăng 0,53%, đạt 52.485,03 điểm; S&P 500 tiến 0,70% lên 7.489,72 điểm và Nasdaq tăng 1% thành 25.373,85 điểm.
Cổ phiếu Amazon leo vọt hơn 15% sau khi ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất trong hơn bốn năm. Kết quả này, cùng với báo cáo tích cực của Microsoft công bố hôm thứ Tư, đã giúp xoa dịu nỗi lo của thị trường rằng các "ông lớn" công nghệ đang chi tiêu quá mức cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.
Trong suốt tháng 7, giới đầu tư có nhiều lo ngại rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI sẽ mất nhiều thời gian mới mang lại lợi nhuận, qua đó khiến thị trường toàn cầu rung lắc và làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng của những doanh nghiệp từng dẫn dắt đà tăng của Phố Wall trong những năm gần đây.
"Đã có những quan ngại rằng Amazon đang chi tiêu theo kiểu “đặt cược vào những dự án viển vông”, thiếu trách nhiệm. Nhưng CEO Andy Jassy vừa xóa tan những nỗi lo đó", ông Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management nhận định.
Chỉ số bán dẫn PHLX nhích nhẹ 0,07%, song vẫn thấp hơn 20% so với mốc đỉnh lịch sử ghi nhận vào ngày 22/6.
Trái ngược với Amazon, cổ phiếu Apple lao dốc 7,4% khi hãng đưa ra cảnh báo các hạn chế về nguồn cung sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng, qua đó làm gia tăng dự đoán rằng việc tăng giá iPhone gần đây có thể khiến nhu cầu tiêu dùng suy yếu.
Đà giảm của Apple khiến chỉ số công nghệ thuộc S&P 500 mất 0,54%, bất chấp nhiều cổ phiếu công nghệ khác tăng giá.
Trong đó, Microsoft tiếp tục cộng thêm 3%, nối dài đà tăng sau khi bật hơn 15% trong phiên thứ Năm - mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 2008 - nhờ dự báo tăng trưởng mảng điện toán đám mây vượt kỳ vọng.
Theo dữ liệu của LSEG I/B/E/S, giới phân tích hiện kỳ vọng lợi nhuận quý 2/2026 của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 sẽ tăng tới 48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn mức tăng đến từ nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.
Ở diễn biến chính sách tiền tệ, ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những người phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này và ủng hộ việc tăng lãi suất, đã lên tiếng kêu gọi Fed sớm hành động để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,6 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 17,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,05%, còn Nasdaq tăng 1,59%. Kết thúc tháng 7, S&P 500 gần như đi ngang so với tháng 6, trong khi Nasdaq giảm 3,2%. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả hai chỉ số đều tăng khoảng 9%.
GIÁ DẦU TĂNG TRỞ LẠI
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi lên sau khi Iran tuyên bố đã chặn hai tàu đang tìm cách rời eo biển Hormuz, càng làm tình hình nguồn cung năng lượng toàn cầu trở nên căng thẳng hơn, trong bối cảnh đầu tuần này xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu tại một cảng ở Địa Trung Hải của Ai Cập.
Iran cho biết thêm bốn tàu chở dầu khác đã phải quay đầu sau khi lực lượng nước này can thiệp, dù các thông tin trên chưa được xác minh độc lập.
Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 1,09 USD, tương đương 1,2%, lên 90,12 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,08 USD, tương đương 1,3%, lên 84,67 USD/thùng.
Tính chung trong tháng 7, giá dầu Brent đã tăng 24%, còn dầu WTI tăng 21%. Theo khảo sát của Reuters, nhiều chuyên gia kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ còn tăng trong thời gian tới.
"Thị trường không còn giao dịch dựa trên diễn biến của cuộc xung đột nữa, mà đã chuyển sang phản ứng với các dữ liệu về hoạt động vận tải biển", ông Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích thị trường tại SEB Research, nhận định.
Dữ liệu vận tải biển cho thấy vẫn có hai tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển dầu từ vùng Vịnh đi qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, còn có hai tàu chở hàng hóa khác đi qua khu vực này, theo dữ liệu của Kpler. Tuy nhiên, hệ thống không theo dõi được các tàu tắt thiết bị phát tín hiệu khi di chuyển qua eo biển.
Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát, Iran đã hạn chế phần lớn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Houthi đồng minh của Tehran tại Yemen trong tháng này cũng bắt đầu đe dọa tuyến Bab el-Mandeb - cửa ngõ phía nam Biển Đỏ và là tuyến xuất khẩu dầu thay thế của Ả Rập Xê Út.
Phát biểu tại cuộc họp nội các ở khu nghỉ dưỡng Camp David, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn tin tưởng vào khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran. Đặc phái viên Steve Witkoff, con rể ông Trump - Jared Kushner và Ngoại trưởng Marco Rubio hiện đều đang tham gia các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đang dần mất niềm tin vào phía Iran khi cho rằng họ quá nhiều lần thất hứa - cáo buộc mà Tehran cũng thường xuyên nhằm vào Washington - đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công nếu cần thiết.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ vẫn đang phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu của Iran qua vùng Vịnh và đã hoàn tất một đợt không kích quy mô lớn.
Mặc dù Iran và lực lượng Houthi đã liên tiếp tấn công các tàu đi qua eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, kênh đào Suez và tuyến đường ống SUMED vẫn tiếp tục là những tuyến vận chuyển an toàn theo hướng bắc dành cho dầu mỏ Ả Rập Xê Út qua Biển Đỏ. Tuy nhiên, đối với các khách hàng tại châu Á, điều này đồng nghĩa hành trình vận chuyển sẽ phải vòng qua châu Phi và kéo dài hơn.
Trong khi đó, Ả Rập Xê Út hôm thứ Năm công bố kế hoạch thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia nhằm bảo vệ các tuyến vận tải quốc tế và tuyến cung ứng năng lượng trên Biển Đỏ.