An Giang: Bắt giữ số lượng lớn phụ tùng xe mô tô, thiết bị điện gia dụng... nghi nhập lậu

Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang bắt giữ một xe ô tô tải chở đầy hàng hóa là đồ chơi trẻ em, phụ tùng xe mô tô, thiết bị điện gia dụng... có xuất xứ Trung Quốc và Thái Lan, không hóa đơn chứng từ.

Theo đó, ngày 13/2 tại khu vực ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang phối hợp cùng Công an thị trấn An Phú, phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-037.52 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở nhiều thùng carton và bao tải bên trong chứa 5.030 sản phẩm đồ chơi trẻ em, phụ tùng xe mô tô, kéo cắt kiểng, pin, thiết bị điện gia dụng và đồ dùng sinh hoạt có xuất xứ Trung Quốc và Thái Lan, không có tem nhãn phụ kèm theo... nghi vấn là hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Trần Duy Linh, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Làm việc với Tổ công tác, ông Linh khai nhận vận chuyển thuê cho các chủ hàng tại thị trấn An Phú để nhận tiền công. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ số hàng hóa vi phạm nêu trên.

Hàng nghi nhập lậu được Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện và bắt giữ
Hàng nghi nhập lậu được Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện và bắt giữ

Trước đó, ngày 11/2 Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 242/126, tổ 01, ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú do ông Trịnh Thạch Vũ, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú là người đại diện hợp pháp. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong nhà và kho sát nhà có chứa 3 tấn vải dùng để may mặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với Tổ công tác, bước đầu ông Vũ khai số vải trên được mua từ Công ty TNHH MTV TM16 tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng không xuất trình được hoá đơn hợp pháp theo hàng hoá thực tế. Tuy nhiên, qua làm việc với đại diện Công ty TNHH MTV TM16 thì cho rằng số vải trên không phải do Công ty cung cấp.

Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an huyện An Phú ra Quyết định tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...