An Phú muốn cho cổ đông lớn nâng sở hữu lên 25% không cần chào mua

HĐQT An Phú dự kiến trình cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte.Ltd sở hữu 25% số cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai tại ĐHĐCĐ bất thường tới.
An Phú muốn cho cổ đông lớn nâng sở hữu lên 25% không cần chào mua

CTCP Chiếu xạ An Phú (mã: APC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2019, dự kiến diễn ra vào ngày 19/7. Theo đó, HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông chấp thuận cho Torus Capital Investments Ltd. được sở hữu trên 25% cổ phần mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT thông qua danh sách cổ đông hiện hữu (nếu có) được chuyển nhượng cổ phần cho Torus Capital Investments Pte.Ltd.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các cổ đông sở hữu trên 10%, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người có liên quan cũng như các công ty mà các đối tượng nói trên góp vốn trên 10%, với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Torus Capital Investments là quỹ đầu tư được thành lập vào ngày 28/9/2017 có trụ sở tại Singapore có vốn điều lệ đăng ký thời điểm đó là 1.000 SGD (Dollar Singapore), tương đương 17 triệu đồng, hiện đang sở hữu chiếm 7,07% vốn của Chiếu xạ An Phú.

Có vẻ như Chiếu xạ An Phú đã có kế hoạch này từ khá lâu bởi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty đã thông qua Nghị quyết nới room ngoại lên 100% cùng với đó là hủy phương án phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu APC với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp cho phía Torus.

Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, HĐQT APC cũng dự trình cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Chiếu xạ An Phú và các đối tượng khác (theo quy định tại khoản 1 và 3 của điều 162 luật doanh nghiệp 2014) với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Chiếu xạ An Phú được ghi trong BCTC gần nhất.

Năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt hơn 165,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68,5 tỷ đồng. Quý I/2019, An Phú ghi nhận doanh thu hơn 26,5 tỷ đồng, giảm 22,4% cùng kỳ, đạt 16,07% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9,6 tỷ đồng, giảm 30% cùng kỳ, đạt 14% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu APC đã có thời điểm tăng lên mức kỷ lục 90.800 đồng/cp vào giữa tháng 12/2017, nhưng đã giảm mạnh sau đó, đặc biệt sau vụ lùm xùm phát hành riêng lẻ nêu trên chỉ với giá 20.000 đồng/cp (dự kiến), trong khi giá cổ phiếu APC thời điểm đó ở gần mức 70.000 đồng/cp.

 >> Cổ phiếu APC bất ngờ tăng trần sau quyết định của HĐQT

Có thể bạn quan tâm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…